ĐT U16 Việt Nam sang Thái Lan tham dự vòng loại U16 châu Á 2010

12h40 ngày 7/10, ĐT U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự vòng loại giải bóng đá U16 châu Á 2010.

12h40 ngày 7/10, ĐT U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã chính thức lên đường sang Thái Lan tham dự vòng loại giải bóng đá U16 châu Á 2010.

 

Sau khi đặt chân tới Thái Lan, ĐT U16 Việt Nam được BTC bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Town in Town – Bangkok. Đây cũng chính là nơi đóng quân của 5 đội cùng bảng với ĐT U16 Việt Nam.

BHL phổ biến nội qui, kế hoạch tập luyện và thi đấu cho toàn đội – Ảnh: Đức Phong

Hiện các đội Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Campuchia đã có mặt. Theo quan sát, đội Hàn Quốc có thể hình rất tốt, Thái Lan thì tương đương Việt Nam về chiều cao nhưng các VĐV của nước chủ nhà có phần to ngang hơn. Trong khi các cầu thủ Myanmar và đặc biệt là Campuchia nhỏ hơn hẳn Việt Nam.

 

Không có nhiều điều bỡ ngỡ đối với các VĐV trẻ, bởi tuy là U16 nhưng có em đã có đến 2-3 chuyến xuất ngoại. Song, điều mà BHL và Trưởng Đoàn Phạm Quang lưu ý với các VĐV đó chính là cách xử sự, đi lại, ăn uống, tập luyện… sao cho văn minh, lịch sự, chuyên nghiệp và thật sự xứng danh tuyển thủ Việt Nam.

 

BTC cũng đã sắp xếp lịch tập cho đội từ 17h-18h trên SVĐ Quân Đội Hoàng Gia. Tuy nhiên, nhằm giúp các cầu thủ hoàn toàn hồi phục sức khỏe nên BHL quyết định chỉ cho toàn đội tập nhẹ ngay tại khách sạn.

Buổi tập nhẹ của ĐT U16 Việt Nam – Ảnh: Đức Phong

Xét về tương quan lực lượng, với sự hiện diện của Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên cùng Thái Lan với lợi thế chủ nhà của bảng G, việc cạnh tranh 1 trong 2 suất vé chính thức vào VCK của bảng đấu này đối với ĐT U16 Việt Nam là rất khó khăn. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và nếu cố gắng trong từng trận một, cơ hội vẫn sẽ đến với các cầu thủ trẻ Việt Nam bởi ngoài 2 suất vé chính thức dành cho 2 đội Nhất- Nhì của bảng, vẫn còn suất vé phụ dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất trong nhóm bảng 6 đội theo như quy định của AFC.

 

Trao đổi với báo giới trước giờ lên đường, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định: “2 đại diện đến từ Đông Á là CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc là hai ứng cử viên nặng ký. Thế nên, U16 Việt Nam xác định những đối thủ chính của mình là Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Chúng ta sẽ có gắng tìm được điểm số tốt nhất để hy vọng là một trong 3 đội có điểm số cao nhất lọt vào VCK. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là chúng ta chấp nhận “phận” thứ 3. Tôi cùng các cộng sự, cùng các học trò sẽ lao động, nỗ lực hết sức mình để có kết quả tốt nhất có thể…”

Lịch thi đấu bảng G

Ngày

Giờ

Trận đấu

Địa điểm

9/10/2009

16h30

Hàn Quốc

Myanmar

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Thái Lan

Campuchia

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Việt Nam

CHDCND Triều Tiên

SVĐ Thai-Japanese

11/10/2009

16h30

Thái Lan

Việt Nam

SVĐ Royal Thai Army

19h00

CHDCND Triều Tiên

Myanmar

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Campuchia

Hàn Quốc

SVĐ Thai-Japanese

14/10/2009

16h30

Campuchia

Việt Nam

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Myanmar

Thái Lan

SVĐ Thai-Japanese

16/10/2009

16h30

CHDCND Triều Tiên

Thái Lan

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Myanmar

Campuchia

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Việt Nam

Hàn Quốc

SVĐ Thai-Japanese

19/10/2009

16h30

Hàn Quốc

Thái Lan

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Myanmar

Việt Nam

SVĐ Royal Thai Army

19h00

Campuchia

CHDCND Triều Tiên

SVĐ Thai-Japanese

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM