ĐT nữ Việt Nam tập thể lực trước trận gặp Myanmar

Sau 3 chiến thắng tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã chắc chắn giành suất thi đấu tại bán kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Hôm nay (12/7), đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập thể lực cùng HLV Cedric Roger để chuẩn bị cho trận đấu gặp Myanmar, quyết định thứ hạng bảng B.

Do trận đấu hôm qua (11/7), với đội tuyển Timor-Leste kết thúc muộn 30 phút so với dự kiến, nên hôm nay ban huấn luyện quyết định chỉ cho các cầu thủ rèn luyện thể lực tại khách sạn thay vì ra sân tập kỹ-chiến thuật. Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, theo quy định phòng chống dịch của ban tổ chức giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí tập luyện tại không gian riêng trên một tầng thuộc bãi gửi xe của khách sạn.

Sau buổi tập, nhóm bác sỹ của đội đã thực hiện các phương pháp giúp các cầu thủ thả lỏng và hồi phục sau các ngày thi đấu và tập luyện liên tiếp. 

Tối nay, HLV trưởng Mai Đức Chung và các thành viên ban huấn luyện sẽ tới SVĐ Rizal Memorial để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Philippines, để tìm hiểu và phân tích các đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết tới đây. 

“Đối với đội tuyển Philippines, họ có đầy đủ lực lượng, cùng với sự bổ sung từ phía các vận động viên nước ngoài. Giải đấu này tổ chức tại Philippines, vì thế họ cùng mong muốn có thành tích tốt nhất. Đấy là đối thủ quan trọng của đội tuyển chúng ta. Đội tuyển Thái Lan có lẽ đang thiếu vắng một số trụ cột. Đội tuyển Myanmar cũng đã có nhiều phấn đấu và nỗ lực. Đây là giải đấu mà các đội đều tập trung hết sức mình. Chúng tôi cũng vậy, cần phải phấn đấu để có thành tích cao nhất”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ. 

Ngày mai, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đội tuyển Myanmar vào lúc 18h00 (theo giờ Việt Nam) cũng trên SVĐ Rizal Memorial (Philippines).