ĐT Fusal nam Việt Nam dừng chân tại vòng bảng

Sau thất bại trong trận đầu ra quân gặp Indonesia, ĐT Fusal nam Việt Nam tiếp tục để thua Lào với tỷ số 2-4 tại lượt trận thứ hai của bảng B diễn ra chiều nay và buộc phải nói lời chia tay với SEA Games kỳ này.

Sau thất bại trong trận đầu ra quân gặp Indonesia, ĐT Fusal nam Việt Nam tiếp tục để thua Lào với tỷ số 2-4 tại lượt trận thứ hai của bảng B diễn ra chiều nay và buộc phải nói lời chia tay với SEA Games kỳ này.
 
Khởi đầu khá thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 4 của trận đấu nhờ công của Huỳnh Bá Tuấn. Thế nhưng, ưu thế đó đã không tồn tại được lâu bởi chỉ 3 phút sau, Lào đã thiết lập lại thế quân bình nhờ bàn thắng của Soukaphone. Thế trận diễn ra khá hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội và đến phút thứ 10, Ketsada chiến thắng thủ thành Bảo Khánh, đưa Lào vượt lên dẫn 2-1.
 
Sang hiệp hai, Bảo Minh thắp lên hy vọng cho ĐT Việt Nam bằng cú dứt điểm chuẩn xác, san bằng cách biệt cho ĐT Việt Nam ở phút thứ 23 của trận đấu.
 
Tuy nhiên, sự nôn nóng trong thời gian cuối trận nhằm tìm kiếm bàn thắng đã khiến ĐT Việt Nam không kiểm soát chặt chẽ được khả năng phòng ngự và để thua thêm 2 bàn ở các phút 31 và 39, đành chấm dứt cuộc hành trình của mình tại SEA Games kỳ này.
 
VFF