DS giám sát, trọng tài và quan chức làm nhiệm vụ tại giải BĐ nữ VĐ Đông Nam Á 2015

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Thống Nhất – TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/5 đến 10/5/2015. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có danh sách phân công giám sát, trọng tài và quan chức làm nhiệm vụ tại sự kiện này. 

Theo đó, ông Dương Vũ Lâm – Phó Chủ tịch AFF sẽ giữ vai trò Trưởng đoàn quan chức điều hành các trận đấu tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015. Danh sách các quan chức, giám sát, trọng tài làm nhiệm vụ gồm:

Giám sát trận đấu:

Cathy Nazanero Rivilla (Phlippines)

Giám sát trọng tài:

Mohamad Rodzali Yacob (Malaysia)

Adunyachart Khanthama (Thái Lan)

Đặng Thanh Hạ (Việt Nam)

Tổng điều phối:

Nazreen Banu (Singapore)

Trương Hiếu Hường (Việt Nam)

Cán bộ truyền thông:

Abdul Rahman Abdullah (AFF)

Nguyễn Thu Hà (Việt Nam)

Thư ký:

Intan Marhaen (AFF)

Phan Mỹ Linh (Việt Nam)

Các trọng tài:

Rita Gani (Malaysia)

Thein Thein Aye (Myanmar)

Seinn Cho Aung (Myanmar)

Patchaya Boonprasit (Thái Lan)

Mai Hoàng Trang (Việt Nam)

Các trợ lý trọng tài:

Widiya Habibah (Malaysia)

Su Nyien Aye (Myanmar)

Merlo Albano (Philippines)

Rohaidah Mohd Nasir (Singapore)

Parichart  Boonanan (Thái Lan)

Supawan Hinthong (Thái Lan)

Hà Thị Phượng (Việt Nam)

Trương Thị Lệ Trinh (Việt Nam)