Đồng hành cùng giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 (đợt I): Tuyết Dung – Hy sinh và cống hiến

Cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (7-Phong Phú Hà Nam). Ảnh: VFF

Sút đi, sút mạnh nữa lên! Tôi không kìm nổi, nhảy chồm lên, hét lạc cả giọng. Gần hết hiệp hai, em đã thấm mệt khá nhiều. Mặt em đỏ lại, môi rung rung, tím bầm. Tôi có cảm tưởng mắt em chỉ chực hết trận là sẽ phải nhắm ngay lại. Tuy nhiên, khi vào sân em đã cho thấy một Tuyết Dung khác, mạnh mẽ và quyết liệt trước sự truy cản của đối thủ. Em đã chiến thắng, là niềm tự hào của bóng đã nữ Việt Nam. Em là Tuyết Dung, là quả bóng vàng trong trái tim của người hâm mộ.

Giờ em đã nổi tiếng lắm rồi, em đã giành được danh hiệu cao quý, được nhiều người yêu mến, chúc mừng. Giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đó phải đổi bằng bao khó nhọc, vất vả, có lúc cận kề giới hạn sinh tử. Vậy mà cô gái dũng cảm đó vẫn vượt qua được để có ngày hôm nay.

Hiện nay, dù định kiến với bóng đá nữ đã giảm đi nhiều, nhưng việc một đứa con gái lại đi “mặc quần đùi đá bóng” là một chuyện còn rất kỳ lạ. 13 tuổi, em đã được phát hiện tài năng rồi khi phải sống xa nhà, em phải chiến đấu với nỗi cô đơn, với giáo trình luyện tập khắc nghiệt, với những bài tập mệt mỏi bất kể nắng mưa, và với cả những dị nghị của người xung quanh. Hiển nhiên, gia đình đâu muốn em theo cái nghề, cái nghiệp nguy hiểm đó, phải có ý chí vững vàng lắm, em mới trụ vững được để hằng ngày được chạy trên sân cỏ.

Chúng ta chỉ là những người hâm mộ, đâu biết đằng sau sự thành công của cầu thủ là sự khổ luyện gian nan thế nào. Nhìn Dung tập mới thấy, tập luyện để đá chuyên nghiệp khác xa so với tập để giữ sức khỏe đơn thuần. Người bình thường tập một thì em tập gấp đôi, gấp ba. Chỉ có tập và tập, chạy và chuyền, sút…, tập mãi không ngơi nghỉ, tập cho đến khi cơ bắp không chịu nổi, mồ hôi ướt mấy lần áo, đôi mắt không còn nhìn rõ nữa thì em mới nghỉ ngơi. Phải có quyết tâm lắm,một cô gái mới có thể giữ vững tinh thần như thế.

Xem Dung thi đấu, tôi quên đi bao nỗi lo cơm áo gạo tiền mưu sinh. Những bước chạy, những cú sút điệu nghệ đã làm chai đi sự mềm mại của người phụ nữ, nhưng tôi tin đó là người phụ nữ đẹp nhất, cho đù nó có thô ráp thế nào chăng nữa. Cô gái mà chũng ta vẫn xem là “chân yếu tay mềm” đã xả thân vì màu cờ sắc áo, để không phụ lòng bao người hâm mộ đã đến cổ vũ. Thương em, nhưng tự hào biết bao vì khả năng của người phụ nữ Việt Nam.

Bóng đá là môn thể thao như đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó là sự thiên biến vạn hóa giữa của những chiến thuật khôn lường, tấn công dồn dập, lên công về thủ. Với thể chất của người phụ nữ, theo nghiệp quần đùi áo số là một sự lựa chọn mạo hiểm. Họ chấp nhận đánh đổi nhan sắc, đánh đổi tuổi thanh xuân đẹp nhất của thời con gái để theo đuổi đam mê. Họ sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì người hâm mộ, vì gia đình, bạn bè, những người đặt niềm tin vào mình. Những bước chạy, những cú sút phạt đẹp tuyệt vời của Dung không chỉ thể hiện sức mạnh của một con người mà còn thể hiện sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế, để chứng minh Việt Nam không còn là điểm trũng trong làng bóng đá nữ châu lực, rằng bóng đá nữ Việt Nam có thể đào tạo nên những cầu thủ chất lượng, chiến đấu dũng cảm như những chiến binh kiên cường.

Mỗi cú sút của Tuyết Dung đều mang lại cho tôi cảm xúc lớn lao. Tình cảm đó luôn chực dâng trào mãnh liệt, đủ làm cay cay sống mũi, đủ làm nước mắt tuôn rơi, đủ làm vỡ òa sung sướng hay buồn đau vô hạn. Các đội bóng mạnh trên thế giới có thể vượt xa chúng ta về đẳng cấp và kinh nghiệm, nhưng tôi luôn tin rằng lòng nhiệt huyết và tình yêu bóng đá của Dung, của người hâm mộ Việt Nam thì không hề thua kém bất cứ nước nào trên thế giới. Ý chí của em là tinh thần mãi vút cao, bay xa của người Việt Nam.

Tên tác giả: Đinh Thành Trung

Địa chỉ: B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội.

 

>>>CUỘC THI ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG – CÚP THÁI SƠN BẮC 2016

Với mong muốn các thông tin và hình ảnh của giải đấu đến được gần hơn với khán giả, người hâm mộ; với đề tài, nội dung và phương thức mở, Cuộc thi được kỳ vọng sẽ là dịp để các Nhà báo, phóng viên, người hâm mộ cùng thể hiện suy nghĩ, góc nhìn của mình cho sân chơi bóng đá nữ Việt Nam.

Thể lệ cuộc thi

– Bài dự thi không giới hạn thể loại: bài viết, ảnh… và chưa từng được công bố, đăng tải trên báo đài hay đoạt giải các chương trình, cuộc thi nào khác.

1/ Quy định chung

1.1 Bài viết dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, thể loại văn xuôi, thể hiện các nội dung (chân dung, phỏng vấn…) liên quan đến giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Mỗi tác giả được gửi 01 bài viết. Dưới bút danh (nếu có) ghi rõ tên thật, tuổi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

1.2 Ảnh dự thi có dung lượng tối thiểu 2Mb, nội dung gồm hình ảnh các trận đấu, cầu thủ, đội bóng liên quan đến giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

1.3 Một tác giả có thể gửi tối đa 03 ảnh dự thi/mỗi vòng thi của giải. Ghi rõ chú thích ảnh và tên thật (bao gồm cả bút danh – nếu có), địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

2/ Trao thưởng: Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng theo cách thức sau

–          Lượt đi:Trao 03 giải thưởng cho 3 vòng, giá trị giải thưởng mỗi vòng gồm 2 triệu đồng và 01 bóng thi đấu GrandSport

+ Vòng 1: các trận đấu từ 9/5 đến 13/5

+ Vòng 2: các trận đấu từ 15/5 đến 20/5

+ Vòng 3: các trận đấu từ 22/5 đến 30/5

–          Lượt về: Trao 04 giải thưởng cho 4 đợt, giá trị giải thưởng mỗi đợt gồm 2 triệu đồng và 01 bóng thi đấu GrandSport.

Vòng 1: các trận từ 22/8 đến 26/8

Vòng 2: các trận đấu từ 28/8 đến 2/9

Vòng 3: các trận đấu từ 4/9 đến 9/9

Vòng 4: các trận đấu từ 12/9 đến 17/9

–          Ngoài ra, ban tổ chức sẽ tiến hành trao 02 giải đặc biệt tại kết thúc lượt đi (01 giải) và lượt về (01 giải), mỗi giải trị giá: 3 triệu đồng + 01 túi du lịch GrandSport.

3/ Thể thức chấm:Bài/ảnh dự thi đoạt giải là bài/ảnh được chia sẻ và like nhiều nhất trên fanpage VFF hoặc được theo dõi (xem) nhiều nhất trên vff.org.vn (căn cứ số lượng người truy cập theo dõi được hiển thị trong trang quản trị).

Ban tổ chức công bố kết quả trước mỗi đợt thi kế tiếp.

4/ Thời gian gửi bài/ảnh dự thi:Chậm nhất 24h00 ngày diễn ra trận đấu cuối cùng của mỗi vòng thi. BTC căn cứ vào thời gian hiển thị trên hộp thư điện tử để xác định.

+ Những bài/ảnh hợp lệ là viết/chụp về vòng đấu theo quy định của BTC, gửi đúng thời hạn quy định. BTC cuộc thi có quyền thu lại giải thưởng nếu phát hiện sai phạm về thể lệ dự thi (sai thời hạn, sai vòng đấu giải, sử dụng tác phẩm của tác giả khác…).

5/ Công bố kết quả: Các bài/ảnh đoạt giải sẽ được công bố trên website LĐBĐVN, fanpage LĐBĐVN và sử dụng cho mục đích truyền thông của LĐBĐVN mà không phải xin phép hoặc trả tiền nhuận bút/nhuận ảnh cho tác giả.

Bản quyền tác phẩm thuộc về LĐBĐVN và tác giả ghi tên trên ảnh. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và những quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

6/ Địa chỉ nhận:Hộp thư điện tử: vdqgnu@vff.org.vn

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA