Đội tuyển nữ Futsal về nước

(VFF) Tối qua (4/11), đội tuyển bóng đá nữ Futsal quốc gia cùng với đoàn thể thao Việt Nam tham dự Indoor Games 2 tại Macau đã trở về nước với Shành trang⬝ 2 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ đứng thứ 13/32.

(VFF) Tối qua (4/11), đội tuyển bóng đá nữ Futsal quốc gia cùng với đoàn thể thao Việt Nam tham dự Indoor Games 2 tại Macau đã trở về nước với Shành trang⬝ 2 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ đứng thứ 13/32.

Ra sân bay đón đội tuyển bóng đá nữ Futsal có Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch kiêm Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Trưởng phòng các ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp.

Tại sân bay, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã chúc mừng đội tuyển nữ Futsal trở về và căn dặn toàn đội cố gắng tập luyện tốt, chuẩn bị cho SEA Games 24.

Đánh giá về kết quả thi đấu của đội tại Indoor Games 2, BHL cho biết, nhìn chung các đối thủ trong bảng đều có trình độ cao, kể cả tuyển Philippines. Đối thủ tại bán kết là Nhật Bản rất mạnh; nhưng đội tiếc nhất khi để tuột chiếc HCĐ trước Uzbekistan khi để thua ở những giây 54 của phút cuối cùng của trận tranh hạng Ba.

Nhận xét về các đối thủ ở SEA Games 24, BHL cho biết không thể xem nhẹ chủ nhà Thái Lan vì họ thi đấu khá ngang ngửa với Nhật Bản, Myanmar thì chúng ta chưa biết.

Do lần đầu tiên tập trung nên đội tuyển Futsal nữ còn nhiều bỡ ngỡ và cần phải khắc phục như thể lực, kỹ thuật…
Ngay tại sân bay, các cầu thủ phía Nam dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hữu Bàng và HLV trưởng Khumron Sumranphun đã bay về TP.HCM. Dự kiến ngày 8/11/2007 đội tuyển nữ Futsal sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm thể thao Thành Long chuẩn bị cho SEA Games 24.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM