Đôi nét về 8 đội lọt vào VCK giải bóng đá U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2011

Sau đây là đôi nét về 8 đội lọt vào VCK giải bóng đá U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2011:

Đội U21 Becamex Bình Dương: Là đội chủ nhà vòng chung kết và từng 4 lần có mặt ở các vòng chung kết U.21 trước đây vào các năm 1997, 2003, 2005, 2009 nên Bình Dương luôn quyết tâm noi theo truyền thống của các đội chủ nhà khác là phấn đấu vào bán kết  Tuy nhiên chính sự thất bại của Hoàng Anh Gia Lai năm 2004 hay chủ nhà Bình Định năm 2008 khiến Bình Dương sẽ hết sức thận trọng . Ngay năm 2009 dù chỉ còn cách cửa thiên đường có một bước chân nhưng Bình Dương đã vuột chức vô địch về tay Đà Nẵng sau loạt sút 11m. Đội hình Bình Dương lần này chủ yếu lấy từ đội hạng nhất TDC vừa thi đấu khá ổn định ở giải hạng nhất, trong đó có vài nhân tố đáng chú ý như thủ môn Lâm Ấn Độ, trung vệ Nguyễn Chí Huynh, tiền vệ Nguyễn Đình Lợi cũng như tiền vệ Hoàng Ngọc Hùng từ đội V-League bổ sung. Đội do ông Hồ Hồng Thạch làm trưởng đoàn, öng Nguyễn Minh Dũng làm HLV trưởng

Đội U21 Sông Lam Nghệ An: Lần thứ 9 đội bóng xứ Nghệ có mặt ở vòng chung kết, từng  3 lần vô địch giải U 21 từ năm 2000 đến 2002 và mới đây á quân giải 2010. Đội luôn có ý chí ngoan cường Và tinh thần thi đấu đầy khát vọng, càng vào sâu càng thể hiện sự tiến bộ, đặc biệt năm nay bóng đá Nghệ An thi đấu thành công trong V League cũng như Cúp Quốc Gia nên toàn đội rất tự tin hướng đến một chiến tích ở giải U.21. Đội do öng Nguyễn Đình Nghĩa làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Đinh Văn  Dũng. Dù vắng vài trụ cột tham gia tuyển U.23, U.19 nhưng lực lượng của SLNA vẫn còn khá hùng hậu. Trong đội có nhiều cầu thủ có chất lượng như tiền vệ Nguyễn Cảnh Dương, Lê Văn Công, tiền đạo Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Trọng Phi, Lê Thế Cường

Đội U21 V&V United : Là đội tân binh lần đầu tiên đến với vòng chung kết U.21 nhưng đã có thành tích ấn tượng ở vòng loại khi vượt qua hai đối thủ mạnh SHB Đà Nẵng và SQC Bình Định để có mặt ở Bình Dương. V&V United tuy còn xa lạ với bóng đá đỉnh cao nhưng với sự phát triển từng bước, bắt đầu từ sân chơi hạng nhì rồi U.21 cho thấy đây là đội hứa hẹn sẽ có đầu tư tốt, làm bóng đá căn cơ để xây dựng một CLB mạnh trong tương lai. Đội do ông Trần Đức Quang làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Nguyễn Văn Tuấn. Trong đội có chân sút ghi nhiều bàn ở vòng loại là Nguyễn Minh Thống, thủ môn chơi khá nổi bật Trần Ngọc Mẫn hay tiền vệ khéo léo Huỳnh Nhật Thanh, trung vệ từng tham gia tuyển U.19 Phan Lưu Thế Sơn rất đáng chú ý.

Đội U21 Hoàng Anh Gia Lai: Từng đoạt ngôi á quân ở giải U.21 năm 2006 tại Đà Nẵng và hiện đang là đương kim huy chương đồng U.21 năm 2010, Hoàng Anh Gia Lai luôn cho thấy công tác đào tạo hợp lý và luôn có được lực lượng trẻ rất tốt trong thời gian gần đây  Một vài trụ cột của HAGL tham gia tuyển U.23 như Hoàng Thiên, Tuấn Mạnh cho thấy chất lượng đào tạo của đội bóng phố Núi ngày càng tốt. Với phong cách chơi sôi nổi, tận tình, các cầu thủ U.21 HAGL luôn thể hiện đươc sự tiến bộ qua từng ngày. Đội do ông Nguyễn Văn Vinh làm trưởng đoàn, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn trong đội có nhiều cầu thủ chơi khá tốt như Lê Duy Thanh, Bùi Trần Vũ, Võ Út Cường, Kiều Thanh Liêm, cầu thủ người dân tộc Chamalea Mó và Y Thắng Ê Ban

Đội U21 Nam Định: Lần thứ 8 có mặt ở VCK, luôn chứng tỏ sự đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ khi mỗi năm đều giới thiệu được nhng cầu thủ có tiềm năng. Tuy những mùa bóng gần đây do khó khăn nên đội hạng nhất bị trượt dài, nhưng không vì thế mà chất lượng cầu thủ Nam Định lại bị đánh giá thấp. Họ vẫn cùng SLNA, Đà Nẵng, HAGL, Đồng Tháp cho thấy đang đi đúng hướng trong đào tạo và xây dựng đội ngũ kế cận. Thành tích cao nhất của Nam Định chính là chức vô địch U.21 năm 2004 tại Gia Lai  khi giới thiệu một lứa tài năng khi đó như Đức Dương, Trọng Lộc, Thanh Tùng, Khương Quốc Tuấn, Mạnh Tú..Đội do ông Nguyễn Ngọc Hảo làm trưởng đoàn, HLV Trần Nam Long dẫn dắt, trong đó có gần 2/3 lực lượng thi dấu giải hạng nhất, trog đó có vài cái tên nổi bật như Hoàng Nhật Nam, Hữu Khôi, Phạm Văn Quý, Trịnh Hoa Hùng, Hữu Định, Văn Nhuần..

Đội U21 Đồng Nai: Là đội đương kim vô địch của giải U.21, năm rồi từng thể hiện lối chơi khéo léo, nhiệt tình, sáng tạo. Chính Đồng Nai đã cùng Sông Lam Nghệ An cống hiến trận chung kết hay và rượt đuổi tỉ số ở chấm 11m luân lưu đến quả thứ 11. Dủ năm nay không còn 2 tên tuổi đã đóng góp cho thành công của đội năm rồi là tiền đạo Tuấn Anh và tiền vệ Hữu Phát, nhưng bộ khung của đội vẫn còn đội trưởng Đức Nhân, các tiền vệ cánh Thế Hưng, Phương Tâm, trung vệ Minh Trọng, thủ môn xuất sắc nhất năm rồi Thanh Diệp. Đội do ông Lê Văn Triều làm trưởng đoàn, ông Quách Hùng Bảo làm phó đoàn, HLV trưởng Mai Thanh Hùng

Đội U21 Đồng Tâm Long An: Từng hạng ba giải U.21 năm 1999 tại Đà Nẵng ngay lần dầu tham dự, sau đó á quân giải U.21 năm 2000 tại TP.HCM với lối chơi năng nổ, khéo léo và giới thiệu được một số tài năng trong đó có Phan Văn Tài Em. Sau nhiều mùa bóng thăng trầm,đội bóng từng một thời làm mưa làm gió này đã xây dựng lại và đến với giải năm nay với một lực lượng đồng đều, có chất lượng Trong đội hình của ĐTLA tuy không có nhiều ngôi sao nhưng vẫn có nhiều cầu thủ có đôi chân sáng giá như Trần Phước Thọ, Huỳnh Tấn Tài, Trần Huỳnh Lân, Nguyễn Tài Lộc, Hoàng Công Vũ nên vẫn tiềm ẩn khả năng gây bất ngờ. Đội do öng Phạm Phú Hòa làm trưởng đoàn, HLV trưởng là öng Ngô Quang Sang

Đội U21 Imexpharm Đồng Tháp: Sau 6 năm vắng bóng, Đồng Tháp mới trở lại với VCK U.21 bằng thành tích ấn tượng khi vượt qua chủ nhà Navibank Sài Gòn cũng như nhiều đội tham vọng khác như Cần Thơ, Kiên Giang để đứng đầu bảng. Trước đây thành tích cao nhất của Đồng Tháp chính là ngôi á quân giải U.21 năm 1998 và HC đồng giải lần đầu tiên năm 1997.  Dàn cầu thủ Đồng Tháp hiện nay từng á quân U.19 năm rồi như Trung Hiếu, Duy Quang, Minh Trung, Đăng Khoa, Văn Thạnh, Thanh Hiền, Sơn Hải hứa hẹn sẽ tạo bùng nổ ở VCK. Đội do ông Vương Thanh Trung làm trưởng đoàn, cựu danh thủ Trang Văn Thành làm HLV trưởng.