Đội bóng Bộ Công an xây móng cho tương lai

Đội bóng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ này đang tích cực tập huấn để chuẩn bị cho ngày ra mắt tại giải hạng Ba sắp tới.

HLV Trần Mai Hải cho biết, đội vừa tiếp nhận thêm 12 cầu thủ từ đội U17 QG để nâng quân số toàn đội lên con số 28. Con số này sẽ tiếp tục được sàng lọc để chọn ra 20 cầu thủ tốt nhất tham dự giải vào tháng 10 tới.

Hiện tại, đội bóng đang tồn tại hai lứa cầu thủ có khoảng cách rõ rệt: một nhóm đã ngoài 30 có chuyên môn tốt nhưng thể lực lại đuối, nhiều cầu thủ đã nghỉ thi đấu vài năm, còn nhóm cầu thủ mới thì có sức trẻ và chuyên môn khá hạn chế. Kết hợp được 2 nhóm cầu thủ này với nhau là bài toán khó nhất đối với ông Hải vào lúc này.

HLV Trưởng đội bóng Bộ Công An Trần Mai Hải

Trước mắt, đóng vai trò chính trong chiến dịch thăng hạng sắp tới vẫn là những cựu cầu thủ nổi tiếng như: Minh Hiếu, Tuấn Thành, Trường Giang, Anh Dũng, Tuấn Điệp, Quốc Khánh, Trung Phong, Việt Cường, Thanh Sơn…Nhóm cầu thủ trẻ sẽ được sử dụng ở những vị trí cần nhiều thể lực hoặc tung ra sân vào nửa cuối hiệp 2 để rèn luyện thêm.

Ông Hải cho biết, các cầu thủ yên tâm cống hiến, lãnh đạo nghành đã quan tâm duyệt chi khoản tiền ăn lên đến 3 triệu đồng/ tháng. Đồng thời,  cầu thủ cũng được ngành hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng để bổ sung vào số lương cứng đối với sĩ quan công an ( khoảng hơn 4 triệu/tháng). Theo ông Hải, mức thu nhập này tuy chưa là gì so với các đội chuyên nghiệp nhưng cũng là “đỉnh” ở giải hạng Ba.

Hiện tại, đội đã “an cư” tại khu Hoàng Cầu Hà Nội và hàng ngày tập luyện tại trung tâm HLTTQG1 (Nhổn). Sắp tới, đội sẽ đi tập huấn tại trại giam Phú Sơn, địa điểm từng được đội ACB của Bầu Kiên chọn tập huấn trong chiến dịch thăng hạng mùa giải 2002.