Đoàn lãnh đạo LĐBĐ Lào sang thăm và học tập mô hình phát triển BĐCN tại Việt Nam

Sáng nay (10/2), đoàn lãnh đạo LĐBĐ Lào do chủ tịch Viphet Sihachkr và TTK Soulivanh Xeunvilay dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại LĐBĐ Việt Nam. Đón tiếp phái đoàn có Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi và Chánh văn phòng Lê Hoài Anh.

10/02/2011 00:00:00

Sáng nay (10/2), đoàn lãnh đạo LĐBĐ Lào do chủ tịch Viphet Sihachkr và TTK Soulivanh Xeunvilay dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại LĐBĐ Việt Nam. Tiếp đoàn có Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi và Chánh văn phòng Lê Hoài Anh.

Đây là chuyến thăm và làm việc chính thức đầu tiên của lãnh đạo LĐBĐ Lào tại trụ sở LĐBĐVN, kể từ khi ông Viphet Sihachakr đắc cử chức chủ tịch LĐBĐ Lào hồi tháng 10 năm 2010 vừa qua. Mục đích lớn nhất trong chuyến đi này của đoàn LĐBĐ Lào là tìm hiểu, nghiên cứu mô hình bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam và đề nghị LĐBĐ Việt Nam hỗ trợ Liên đoàn bóng đá nước bạn xây dựng lộ trình bóng đá chuyên nghiệp trong những năm tới.

Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn cùng lãnh đạo VFF hội thảo với LĐBĐ Lào về mô hình phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam

Tại cuộc trao đổi, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi kiêm Trưởng BTC các giải bóng đá quốc gia 2011 giới thiệu sơ qua về hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia gồm giải VĐQG, HNQG, Cúp QG, các giải bóng đá trẻ từ U15 đến U21. Cùng với việc xây dựng hệ thống các giải quốc gia, Phó Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi điểm qua lộ trình phát triển bóng đá Việt Nam và nhấn mạnh: “Để có được giải bóng đá chuyên nghiệp có sức hút và giàu tiềm năng như hiện nay, LĐBĐ Việt Nam phải mất 10 năm chuyển đổi và hoàn thiện từ cơ chế bóng đá bán chuyên nghiệp đến cơ chế bóng đá chuyên nghiệp. Lộ trình một thập kỷ không quá dài đối với sự chuyển đổi của một nền bóng đá Việt Nam còn non trẻ vì trong đó có rất nhiều việc phải làm như hoàn thiện hệ thống bóng đá chuyên nghiệp tại các CLB, xây dựng hệ thống bóng đá trẻ, xây dựng cơ cấu tổ chức đồng thời tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng lực tài chính, điều hành…”

Theo khuyến cáo của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bên cạnh việc chuyển đổi mô hình bóng đá chuyên nghiệp, việc xây dựng các chương trình phát triển theo từng chu kỳ nhỏ có ảnh hướng rất lớn tới toàn bộ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định hướng phát triển cho các phòng, ban chức năng đặc biệt tham gia vào quá trình tổ chức thi đấu cũng cần phải được chú trọng. Các quy định kỷ luật, quy chế bóng đá cũng được xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hàng năm cho phù hợp với tiến trình phát triển của giải đấu….

Trao đổi với lãnh đạo LĐBĐ Lào, Phó chủ tịch Phạm Ngọc Viễn cho biết, bản thân LĐBĐ Việt Nam cũng bắt đầu học tập việc xây dựng hệ thống bóng đá chuyên nghiệp từ các nước có nền bóng đá chuyên nghiệp, tiên tiến của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…Ngoài ra, theo đánh giá của ông Phạm Ngọc Viễn, nền bóng đá chuyên nghiệp còn phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế, chính trị và quan hệ xã hội giữa Liên đoàn quốc gia với các liên đoàn bóng đá thành viên, đồng thời cũng phải có thời gian tích luỹ kinh nghiệm điều hành giải.

Buổi chiều cùng ngày, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào Viphet Sihachkr cùng phái đoàn sẽ đi thăm quan mô hình đào tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày mai (11/2), Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ sẽ tiếp đoàn và cùng thảo luận về sự hợp tác giữa hai liên đoàn bóng đá quốc gia.