ĐNÁ với giấc mộng World Cup: Indonesia đi tiên phong

Indonesia đã chính thức nộp đơn xin đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022 lên FIFA, chấp nhận chạy đua cùng 10 “đối thủ” khác.

Bóng đá Indonesia đứng hạng 144, vừa bị loại khỏi AFF Cup nhưng lại tính chuyện đăng cai World Cup. Ảnh: AFF

Indonesia đã chính thức nộp đơn xin đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022 lên FIFA, chấp nhận chạy đua cùng 10 “đối thủ” khác.

Lần đầu tiên một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á dám nhảy ra tranh quyền tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đấy là cú sốc với nhiều cường quốc bóng đá lẫn các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đúng là một kế hoạch không tưởng bởi Indonesia mới chỉ vô địch SEA Games, chưa có một chiếc cúp AFF, lại đang xếp hạng 144 thế giới trong bảng xếp hạng FIFA thế mà lại nộp đơn giành quyền đăng cai (đương nhiên sẽ vào thẳng vòng chung kết World Cup với tư cách chủ nhà).

Chưa kể Indonesia có nền kinh tế vào hàng chậm phát triển (kèm nạn tham nhũng), với cơ sở hạ tầng phục vụ thiếu thốn và lại thêm phần lớn dân số theo đạo Hồi khiến FIFA buộc phải nhíu mày khi nhận đơn.

Đại diện LĐBĐ Indonesia nói họ tự tin vì đã tổ chức thành công vòng bảng Asian Cup 2007 (cùng với Việt Nam) nhưng rõ ràng cấp độ tổ chức World Cup thì khác rất xa với vòng loại Asian Cup.

10 “đối thủ” đang cạnh tranh vinh dự đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022 với Indonesia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Úc (cùng châu Á), Mỹ, Mexico (châu Mỹ), Anh, Nga và hai liên danh Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha, Bỉ-Hà Lan (châu Âu).

Trong khi đó ở châu Á, một quốc gia từng có mặt ở vòng chung kết World Cup 2002, lại vừa tổ chức thành công Olympic là Trung Quốc thế mà giờ chót cũng phải hủy bỏ dự định đăng cai bởi không tin vào khả năng thuyết phục FIFA qua thành tích của đội nhà.

Vậy vì sao Indonesia vẫn quyết lao vào cuộc chạy đua?

Những nhà lãnh đạo của Indonesia giải thích rằng đất nước vạn đảo này đang dựa vào thế mạnh dân số 235 triệu người sẽ tạo ra một thị trường dịch vụ và thương mại hóa cực tốt cho World Cup, qua đó kêu gọi đầu tư nước ngoài. Đây sẽ là một cú hích cho kinh tế Indonesia vượt lên, nhất là trong tình cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Cho nên có lẽ dù biết trước giấc mơ khó thành song Indonesia vẫn dấn tới vì không được miếng cũng được tiếng (!?).

Thực tế thì World Cup 2018 hầu như đã nằm trong tay châu Âu – với Anh là ứng viên số một sau hai kỳ trước 2010 đã thuộc về châu Phi (Nam Phi) và 2014 cho Brazil (châu Mỹ). Vì thế, Indonesia và các nước châu Á có nhiều triển vọng hơn ở World Cup 2022.

Trong trường hợp đó, Úc mới là nước có lợi thế nhất đã tham dự World Cup 2006 khá ấn tượng và tổ chức Olympic Sydney 2000 thành công rực rỡ.

Trong khi đó, cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều bị vướng mới đồng tổ chức World Cup 2002 cách đây không lâu. Riêng Qatar, tuy dư tiền dư bạc, dầu hỏa song đội tuyển cũng chỉ vào hàng thường thường bậc trung.

Chắc chắn rồi đây những tổ chức cá cược sẽ đưa Indonesia vào danh sách có được đăng cai hay không với tỷ lệ cược rất cao.


 

Nguồn: Phap Luat TP HCM