Đình Tùng (LS.Thanh Hóa) bị đình chỉ 2 trận vì hành vi bạo lực

Sáng nay (14/5), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra Quyết định số 198/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với cầu Hoàng Đình Tùng (số 2) của CLB Lam Sơn Thanh Hóa.

Sáng nay (14/5), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ra Quyết định số 198/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với cầu Hoàng Đình Tùng (số 2) của CLB Lam Sơn Thanh Hóa.

 

Theo đó, do có hành vi bạo lực đối với cầu thủ Lawson Adtebu (số 3-Megastar Nam Định) trong trận đấu giữa LS Thanh Hóa và Megastar NĐ tại vòng 11 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010, Hoàng Đình Tùng đã phải nhận án phạt rất nghiêm khắc: nộp phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp.

 

Như vậy, với quyết định kỷ luật này cộng thêm việc đã nhận 3 thẻ vàng, số trận mà Đình Tùng phải nghỉ thi đấu trên thực tế là 3 trận kế tiếp. Đây không chỉ là một tổn thất lớn đối với đội bóng xứ Thanh trong cú nước rút của giai đoạn 1 mà còn là bài học đắt giá cho tất cả các hành vi phi thể thao trong các trận đấu.

 

Ngoài quyết định kỷ luật dành cho Đình Tùng, Ban kỷ luật cũng phạt CLB Hòa Phát HN 3 triệu đồng do có 05 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa SLNA và Hòa Phát HN tại vòng 11 vừa qua.