Điều lệ giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2012

Theo đó, giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2012 gồm 14 đội hạng Nhì năm 2011, hai đội bóng lên hạng ở giải hạng Ba năm 2011 và hai đội bóng xuống hạng ở giải hạng Nhất 2011.

Theo đó, giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2012 gồm 14 đội hạng Nhì năm 2011, hai đội bóng lên hạng ở giải hạng Ba năm 2011 và hai đội bóng xuống hạng ở giải hạng Nhất 2011.

Như vậy, giải có sự tham dự của 18 đội bóng như sau: Bình Thuận, Bình Phước, Cà Mau, Công An Nhân Dân (Hà Tĩnh chuyển giao), Bà Rịa Vũng Tàu, ĐăkLăk, Đồng Tâm Window – Long An, Vĩnh Phúc Megastar United, Ninh Thuận (Thanh Niên Sài Gòn chuyển giao),  Phađin  Quảng Ngãi, Phú Yên, V&V United, Tiền Giang, Thép Miền Nam Tp Hồ Chí Minh, Khatoco Khánh Hoà, Trẻ Sài Gòn, Mikado Nam Định và Huế.

Các đội bóng được chia thành 3 bảng theo khu vực địa lý thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về chọn 4 đội vào thi đấu VCK. Trong 4 đội lọt vào VCK có 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội có chỉ số cao nhất tại 3 bảng đấu vòng loại. Ngược lại, hai đội xếp thứ 6 tại mỗi bảng có điểm, chỉ số phụ thấp nhất sẽ xuống hạng.

Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 2/5 đến hết ngày 16/5/2012. VCK dự kiến diễn ra từ ngày 22 -24/6. Cuộc họp báo công bố điều lệ giải và lịch thi đấu diễn ra vào lúc 8h30 ngày 18/4/2012 tại Hội trường tầng 2 trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

>>> Điều lệ giải bóng đá hạng Nhì năm 2012 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA