Đấu tập, ĐT U23 Việt Nam vs JFL Selection (Nhật Bản): Cữ dượt hữu ích

Sau hơn 10 ngày đóng quân tập luyện, chiều nay (12/12), ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu tập kiểm nghiệm đội hình lần đầu tiên trong quá trình chuẩn bị hướng tới VCK U23 châu Á 2016. Trước “quân xanh” chất lượng JFL Selection đến từ Nhật Bản, các học trò của HLV Toshiya Miura đã có một cữ dượt rất hữu ích.

ĐT U23 Việt Nam có trận đấu tập thử nghiệm đội hình đầu tiên với “quân xanh” JFL Selection. Ảnh: Hải Đăng

Tại trận đấu này, HLV Miura bố trí đội hình xuất phát gồm: thủ thành Văn Tiến; hậu vệ: Mạnh Hùng, Tấn Tài, Hoàng Lâm, Tiến Dũng; tiền vệ: Văn Toàn, Đức Huy, Xuân Trường, Trọng Đại; tiền đạo: Công Phượng, Thanh Bình.

Với các sắp xếp này, có thể thấy chiến lược gia người Nhật Bản mong muốn tận dụng trận đấu với JFL Selection để thử nghiệm một số vị trí, như Trọng Đại đá cặp với Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ, hay Văn Toàn đảm nhiệm vai tiền vệ cánh phải.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra trận đấu, HLV Miura cũng đưa ra nhiều sự thay thế để phục vụ cho các ý tưởng về chiến thuật.

Nhiều thử nghiệm về nhân sự được HLV Miura sử dụng trong trận đấu. Ảnh: Hải Đăng

Do vừa trải qua giai đoạn tập nặng và đang nhả dần khối lượng, nên dễ hiểu khi các cầu thủ U23 Việt Nam chưa thể “vào phom” trong trận đấu với JFL Selection. Đó cũng chính là lý do đội bóng đang chơi tại J-League 4 thi đấu lấn lướt hơn, kiểm bóng tốt hơn và cũng tạo ra nhiều tình huống ăn bàn hơn.

Trong khi đó, các học trò của HLV Miura, dù chưa đạt tới trạng thái phong độ tốt nhất, nhưng cũng đã thể hiện khá tốt các yêu cầu của BHL. Tuy nhiên, trước dàn cầu thủ JLF Selection vượt trội về thể lực và tốc độ, ĐT U23 Việt Nam đã phải nhận 4 bàn thua. Các cầu thủ ghi bàn cho JLF Selection là Yamada Yuya (11’), Tomita Yuya (61’), Uchino Yuta (83’) và Ogihara Kenta (85’).

Trả lời báo chí sau khi kết thúc trận đấu, HLV Miura đánh giá rất cao những gì mà ông và các học trò của mình đã thu lượm được. HLV Miura nói: “Kết quả thua 0-4 trong một trận đấu tập không mang nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng là qua trận đấu này, chúng ta đã nhận biết được những vấn đề còn tồn tại của đội tuyển và sắp tới chúng ta sẽ cần phải khắc phục như thế nào. Trước trận đấu, tôi đã trao đổi với các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ mới trưởng thành từ lứa U19, qua đó nắm bắt được những vị trí nào mà họ chơi tốt nhất ở trên sân. Hôm nay tôi đã thử nghiệm rất nhiều vị trí. Đó là điều rất thú vị và nó giúp nhận biết thêm được nhiều điều”.

Về vấn đề liên quan đến tình trạng chấn thương của ĐT U23 Việt Nam, HLV Miura chia sẻ: “Ở câu lạc bộ, họ không tập với cường độ cao nên khi lên tuyển tập nặng rất dễ chấn thương. Ví dụ như hôm nay, JFL Selection đá quyết liệt, không ngại va chạm nhưng cầu thủ Nhật ít bị chấn thương do họ thể lực tốt hơn.

Bên cạnh đó, mặt sân xấu cũng là một phần nguyên nhân, nhưng nó là tình trạng chung của các nước Đông Nam Á chứ không chỉ Việt Nam”.

“Trong bóng đá, không ai mong đợi chấn thương. Lấy ví dụ như AC Milan, họ chi 5 triệu USD mỗi năm cho việc này nhưng vẫn có cả chục cầu thủ chấn thương. Điều đó là bất khả kháng. Hay như thông tin về một cầu thủ của U23 Nhật Bản mà tôi mới biết. Anh ta đã chấn thương suốt 8 tháng và lại tiếp tục tái phát chấn thương. Giờ thì anh ta đã bị trả về CLB”, HLV Miura tiếp lời.

HLV Miura trả lời phỏng vấn của báo chí sau khi kết thúc trận đấu tập. Ảnh: Hải Đăng

Đối với các trường hợp chấn thương gây lo ngại mới đây như Tuấn Anh, Văn Khoa, HLV Miura cho biết họ cũng giống như các cầu thủ khác như Duy Mạnh, Hồng Duy…đều có khả năng kịp hồi phục cho chuyến hành quân tới Doha (Qatar) tham dự VCK U23 châu Á.

Theo kế hoạch, vào 15h00 chiều ngày 14/12 tới, U23 Việt Nam sẽ có trận tái đấu với JFL Selection vào 15h00 trên sân Hàng Đẫy. Tiếp đó, đến ngày 17/12, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có trận giao hữu quốc tế chính thức với CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM