Đấu tập, ĐT U23 Việt Nam – JFL Selection 0-1: Tiến bộ và khởi sắc

Mặc dù để thua “quân xanh” JFL Selection đến từ Nhật Bản với tỷ số 0-1 trong trận đấu tập lần thứ hai diễn ra chiều nay (14/12) trên sân Hàng Đẫy, nhưng các học trò của HLV Miura đã thể hiện sự khởi sắc và tiến bộ trong lối chơi một cách rõ nét so với trận đấu đầu tiên trước chính đối thủ này cách đây 1 ngày.

Lãnh đạo VFF trực tiếp theo dõi trận đấu tập của ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: Minh Hoàng

Tại trận tái đấu này, HLV Miura tiếp tục chỉ đạo các học trò triển khai lối chơi dựa trên nền tảng 4-4-2 giống như trận đấu trước. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản đã đưa ra một số điều chỉnh về nhân sự trong đội hình xuất phát để phục vụ cho mục đích thử nghiệm lực lượng.

Bước vào trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam là những người chơi chủ động hơn. Trong khoảng 30 phút đầu trận, các chân sút trên hàng công liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành của JFL Selection, tuy nhiên họ không thể khoan thủng được hàng phòng ngự được bố trí chặt chẽ của đội bóng Nhật Bản. Đáng chú ý nhất là Văn Toàn, tiến đạo này đã có tới 2 cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng, tiếc rằng ở những pha dứt điểm cuối cùng, Văn Toàn lại không thể chiến thắng được thủ môn đối phương.

Văn Toàn chơi rất năng động, nhưng vẫn kém duyên trước khung thành. Ảnh: Minh Hoàng

Sang hiệp hai, HLV Miura quyết định thử nghiệm khả năng phòng ngự khi sử dụng bộ tứ Văn Dũng, Nam Anh, Trọng Đại và Huỳnh Tấn Tài cũng như điều chỉnh vị trí giữa sân khi Xuân Trường được rút ra sân để tạo cơ hội cho Hữu Dũng. Trong khi đó, với ưu thế thể lực sung mãn hơn, các cầu thủ JFL Selection chuyển sang thế trận tấn công và liên tục có những pha bứt phá và dồn ép hàng phòng ngự của ĐT U23 Việt Nam. Kết quả là đến phút 78, họ có bàn thắng mở tỉ số sau cú sút xa hiểm hóc ở cự ly 25m của Sugai Shinya.

Những phút cuối, các cầu thủ U23 Việt Nam nỗ lực dồn lên uy hiếp khung thành song lần lượt Công Phượng, Hồ Tuấn Tài hay Hữu Dũng đều tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương.

HLV Miura chỉ đạo các học trò trong khu kỹ thuật. Ảnh: Minh Hoàng

Thua trận 0-1 trước JFL Selection, nhưng với những gì đã thể hiện trong một trận đấu tại thời điểm đang điều chỉnh khối lượng và căn chỉnh điểm rơi phong độ, có thể đánh giá rằng, ĐT U23 Việt Nam đang dần tiến bộ qua từng ngày luyện tập.

Chiều ngày 17/12 tới, ĐT U23 Việt Nam sẽ đối diện với “thuốc thử” mạnh hơn rất nhiều. Đó là CLB Cerezo Osaka đến từ J-League 2 của Nhật Bản.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã có những tiến bộ rõ nét. Ảnh: Minh Hoàng


Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam:Minh Hoàng, Thanh Hiền, Duy Khánh, Tiến Dũng, Mạnh Hùng, Đức Huy, Xuân Trường, Đông Triều, Ti Phông, Tuấn Tài, Văn Toàn.

JFL Selection:Schneider Junnosuke, Tsuyoshi, Yamada Yuya, Uchino Yuta, Hosomi Ryo, Sudo Takafumi, Sugai Shinya, Tomita Yuya, Suzuki Yuya, Ozaki Eichiro 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM