Đấu tập, ĐT U19 Việt Nam – CLB U21 Hà Nội T&T: 2-1

Chiều nay (31/8), ĐT U19 Việt Nam tiếp tục có trận đấu thử nghiệm hữu ích với CLB U21 Hà Nội T&T. Những nỗ lực tập luyện trong quá trình đóng quân tập huấn tại Trung tâm Đào tạo trẻ đã mang đến sự tiến bộ rõ nét trong lối chơi của ĐT U19 Việt Nam và được thể hiện bằng thắng lợi 2-1 trước đội bạn được đánh giá “già giơ” hơn.

Chiều nay (31/8), ĐT U19 Việt Nam tiếp tục có trận đấu thử nghiệm hữu ích với CLB U21 Hà Nội T&T. Những nỗ lực tập luyện trong quá trình đóng quân tập huấn tại Trung tâm Đào tạo trẻ đã mang đến sự tiến bộ rõ nét trong lối chơi của ĐT U19 Việt Nam và điều này đã được thể hiện bằng thắng lợi 2-1 trước đội bạn được đánh giá “già giơ” hơn.

 

Trong trận đấu này, thủ môn Sơn Hải đã được tin tưởng giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Xuân Anh và Duy Khánh đá cặp trung vệ. Vị trí hậu vệ biên trái thuộc về Văn Mạnh, biên phải thuộc về Minh Hải. Ở tuyến giữa, bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Sỹ Sâm vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của HLV trưởng Triệu Quang Hà. Vị trí cánh trái và cánh phải được trao cho Huy Toàn và Thanh Hiền. Trên hàng công là Văn Phong và Xuân Nam. Đây cũng là đội hình thường xuyên được BHL sử dụng trong các trận đấu tập trước đó và cũng được xem là đội hình mạnh nhất của ĐT U19 Việt Nam ở vào thời điểm hiện tại.

HLV Triệu Quang Hà họp rút kinh nghiệm với các học trò tại giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu

 

Mạnh dạn nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở, U19 Việt Nam sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 ở ngay phút thứ ba của trận đấu khi trung vệ Xuân Anh, trong một pha dâng cao hỗ trợ đồng đội, đã chớp cơ hội đệm bóng cận thành từ đường chuyền bên cánh trái.

 

Bàn thắng sớm đã tạo hưng phấn hơn cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở những phút cuối hiệp một đã khiến họ phải trả giá khi không theo kịp pha phản công nhanh của U21 Hà Nội T&T, dẫn đến bàn thua ở phút 41.

 

Sang hiệp hai, HLV Triệu Quang Hà đưa ra một số điều chỉnh về chiến thuật. U19 Việt Nam chơi ép sân và tạo được khá nhiều cơ hội. Tiếc rằng các chân sút đều không tận dụng thành công. Phải đến phút 73, Huy Toàn- cầu thủ chơi rất ấn tượng bên cánh phải của ĐT U19 Việt Nam- mới có thể lập công bằng cú dứt điểm kỹ thuật ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT U19 Việt Nam.

 

Mặc dù tỏ ra hài lòng về những gì mà các học trò đã thể hiện, nhưng HLV Triệu Quang Hà vẫn cho rằng đội tuyển cần thêm thời gian mới có thể hoàn thiện lối chơi. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng những nỗ lực và thái độ tập luyện cũng như thi đấu của các cầu thủ đã mang lại cho BHL niềm tin tưởng về khả năng tiến sâu của ĐT U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011 sắp tới.

 

Theo kế hoạch, chiều 4/9, ĐT U19 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với CLB Thanh Hóa. Sau trận đấu này, HLV Triệu Quang Hà sẽ gút danh sách 20 tuyển thủ cho chuyến hành quân sang Myanmar vào ngày 6/9/2011.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM