Đâu là giá trị thật của “Giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất” tại Giải vô địch bóng đá nữ VĐQG

Tiền vệ Nguyễn Thị Liễu (số 8) thuộc biên chế CLB nữ Phong Phú Hà Nam, người luôn được xem là “chìa khóa vàng” của Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam. Tiền vệ này được đánh giá là một người có lối chơi thông minh, khéo léo, mạnh mẽ, nhãn quan chiến thuật sắc bén; là mẫu tiền vệ toàn diện của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Trong nhiều năm trở lại đây, cô cùng Đội tuyển nữ Quốc gia Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại các giải khu vực nhưng ít được người hâm mộ biết đến với những cống hiến của mình cho bóng đá nữ Việt Nam.

>>>CUỘC THI “ĐỒNG HÀNH CÙNG GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VĐQG – CÚP THÁI SƠN BẮC 2018″<<<

Có thể nói năm 2017 là một năm thi đấu thành công của tiền vệ Nguyễn Thị Liễu. Nguyễn Thị Liễu khởi đầu năm 2017 bằng bàn thắng mở tỉ số đầu tiên cho Đội tuyển nữ Quốc gia trong chiến dịch vòng Asian Cup nữ 2018. Ở trận đấu đó Nguyễn Thị Liễu (số 8) đã lập 1 cú đúp, góp công vào chiến thắng 11 – 0 của Đội tuyễn nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Syria; qua đó giúp đưa Đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt vào Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 tại Jordan.

Không dừng lại ở đấy, tiền vệ này đã đạt được thành tích đáng nhớ cùng Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29. Trong trận đấu quyết định tại SEA Games 29, ĐT nữ Việt Nam có chiến thắng đậm 6 – 0 trước ĐT nữ Malaysia giúp đội tuyển nữ Việt Nam để xuất sắc giành huy chương Vàng. Chắc hẳn đến bây giờ nhiều người hâm mộ vẫn chưa quên được 2 bàn thắng ấn tượng của tiền vệ số 8 Nguyễn Thị Liễu trong trận đấu với ĐT nữ Malaysia.

Tiền vệ Nguyễn Thị Liễu có trận đấu xuất sắc trước ĐT nữ Malaysia tại Seagame 29 năm 2017. Ảnh: Internet

Tại CLB bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam, với đội hình cầu thủ không đồng đều, Nguyễn Thị Liễu luôn phải gánh vác một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bằng kinh nghiệm, sức chiến đấu không biết mệt mỏi của mình, Nguyễn Thị Liễu cũng đã đóng góp 5 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017. Nguyễn Thị Liễu có những đóng góp vô cùng to lớn giúp CLB bóng đá nữ Phong Phú Hà Nam đọat ngôi Á quân tại mùa giải năm 2017 sau khi để thua CLB nữ TP Hồ Chí Minh 1 ở loạt đá luân lưu đầy may rủi. Bản thân tiền vệ Nguyễn Thị Liễu cũng đạt danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất Giải bóng đá nữ VĐQG năm 2017. Tuy nhiên, những cống hiến của cô ở cấp độ Đội tuyển Quốc gia cũng như câu lạc bộ và danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất Giải bóng đá nữ VĐQG năm 2017 không giúp tiền vệ số 8 này lọt vào Top 3 tranh giải Quả bóng vàng Nữ Việt Nam năm 2017. Đó thật sự là một kết quả có phần thiếu may mắn với Nguyễn Thị Liễu sau một năm thi đấu đầy ấn tượng của mình.

Tiền vệ Nguyễn Thị Liễu đạt danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất tại Giải vô địch Quốc gia nữ năm 2017. Ảnh: Internet

Là một người hâm mộ bóng đá, đặc biệt luôn dành sự quan tâm cho bóng đá nữ Việt Nam, tác giả mong muốn cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng năm 2018 ở hạng mục bóng đá Nữ sẽ có tên của tiền vệ Nguyễn Thị Liễu, góp phần tạo nguồn động lực thi đấu, cạnh tranh cho không chỉ Nguyễn Thị Liễu mà còn cho các cầu thủ nữ. Các giải thưởng bầu chọn hàng năm không chỉ có giá trị tôn vinh mỗi cá nhân mà còn góp phần động viên tinh thần các cầu thủ nữ Việt Nam, giữ được ngọn lửa đam mê trong lòng họ và cống hiến hết mình cho câu lạc bộ, cũng như cho Đội tuyển nữ Quốc gia.

Tác giả: XuanThuong – Địa chỉ: 44 Thống Nhất, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA