Danh sách ĐT U21 Việt Nam – Báo Thanh Niên dự giải U21 quốc tế

Ngay sau khi kết thúc VCK giải bóng đá U21 QG – Báo Thanh Niên 2008, BTC giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2008 đã công bố danh sách ĐT U21 Việt Nam –Báo Thanh Niên…

Không nằm  ngoài dự đoán, 2 đội bóng lọt vào trận chung kết giải U21 QG – Báo Thanh Niên 2008 là SHB Đà Nẵng và TPHCM trở thành lực lượng chủ chốt trong đội hình tuyển chọn. Bên cạnh đó, với thành tích dẫn dắt U21 TPHCM thi đấu ấn tượng và lọt vào đến trận chung kết mùa giải U21 QG năm nay, HLV Lưu Quốc Tân của TPHCM đã được tin tưởng trao nhiệm vụ dẫn dắt ĐT U21 Việt Nam tranh tài cùng với U21 Singapore, U21 Myanmar, U21 Iran, U21 Malaysia và U21 Thái Lan tại giải U21 Quốc tế -Báo Thanh Niên 2008, tổ chức tại Huế từ 20/9 đến 28/9 tới.

Danh sách U21 Việt Nam

HLV trưởng: Lưu Quốc Tân (CLB TP.HCM)

HLV phó: Bùi Thông Tân (SHB Đà Nẵng)

HLV thủ môn: Lê Quốc Dân (Huda Huế)

Bác sĩ: Nguyễn Quang Thiện (Huda Huế).

 

Thủ môn (2): Lê Văn Hưng (Khánh Hòa), Nguyễn Thành Nam (CLB TP.HCM).

Hậu vệ (7): Võ Hoàng Quảng, Cao Cường, Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng), Hoàng Trọng Phú, Hà Niệm Tiến (CLB TP.HCM), Võ Nhật Tân (An Giang), Trần Quốc Anh (Khánh Hòa).

 

Tiền vệ (8): Nguyễn Thanh Hải (Khánh Hòa), Lê Đức Tài, Đinh Kiên Trung (CLB TP.HCM), Nguyễn Văn Mẹo, Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Lê Thành Tài (Bình Định), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Ngọc Tuấn Tú (Huda Huế).

 

Tiền đạo(5):Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Đức Thiện (CLB TP.HCM), Hoàng Đình Tùng (Khánh Hòa), Nguyễn Đình Hiệp (SLNA), Huỳnh Phúc Hiệp (Tiền Giang).