Danh hiệu phụ của giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2008: Cuộc so kè của những người quen

Sáng nay 4-3, BTC giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 sẽ tổ chức họp báo và công bố một số danh hiệu phụ, trước khi chính thức loan báo những gương mặt nào sẽ lên ngôi ở các giải thưởng cá nhân cao quí nhất của bóng đá Việt Nam trong đêm gala trao giải vào ngày 24-3 tới…

Sáng nay 4-3, BTC giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 sẽ tổ chức họp báo và công bố một số danh hiệu phụ, trước khi chính thức loan báo những gương mặt nào sẽ lên ngôi ở các giải thưởng cá nhân cao quí nhất của bóng đá Việt Nam trong đêm gala trao giải vào ngày 24-3 tới…

Đã qua 13 lần, kể từ ngày giải thưởng ra đời lần đầu tiên năm 1995, ngay sau SEA Games 18, tuy nhiên, phải đến giải lần thứ 14 này, các nhà tổ chức, những người tham gia bình chọn, các khán giả hâm mộ trên cả nước, và đặc biệt là các cầu thủ – những nhân vật chính được vinh danh tại giải thưởng mới có được niềm vui trọn vẹn khi đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lần đầu bước lên bục cao nhất khu vực Đông Nam Á, sau gần 50 năm hy vọng và chờ đợi mòn mỏi.

Dương Hồng Sơn và Công Vinh, những ứng viên sáng giá của giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2008.

Với niềm vui chất ngất ấy, giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm nay đã được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là các phóng viên báo đài và chuyên gia bóng đá trên cả nước, những người đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc đề cử danh sách ứng viên, lẫn tham gia bầu chọn cho các gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2008.

14 lần của giải thưởng, cũng là ngần ấy năm giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và đăng cai trải qua bao thăng trầm, vui buồn cùng bóng đá nước nhà.

Do xác định, giải thưởng này ra đời là nhằm tôn vinh các cầu thủ – những người quanh năm suốt tháng quần đùi, áo số miệt mài trên các bãi tập và sân thi đấu để góp phần phát triển nền bóng đá nước nhà, cũng như mang niềm vui đến cho người hâm mộ. Có lẽ hiểu được điều đó, nên dù không nói ra, nhưng trong năm, giới cầu thủ vẫn luôn ngầm so kè nhau quyết liệt để mong đoạt được danh hiệu cá nhân cao quí nhất của bóng đá nước nhà, mà với họ là “niềm mơ ước cả đời”, như cựu tuyển thủ Huy Hoàng từng thổ lộ với chúng tôi cách đây chưa lâu.

Nhìn lại cả bóng đá Việt Nam trong suốt một năm 2008, trong danh sách đề cử do các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước gửi về cho BTC, hầu hết những ứng viên được giới thiệu nhằm “chọn mặt gửi vàng” cả giải nam lẫn giải nữ đều nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia.

Trong số đó 150 lá phiếu bầu chọn gửi đến các phóng viên, các chuyên gia và HLV bóng đá trong cả nước, BTC đã nhận về 148 phiếu, trong đó có 10 đề cử cho các danh hiệu của nam, 11 của giải nữ. Riêng giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất có 7 cầu thủ được bầu chọn, và 6 người so kè nhau ở giải thưởng Cầu thủ ngoại xuất sắc.

Sáng nay 4-3 tại khách sạn Caravel (TPHCM), BTC sẽ họp báo để công bố trước 2 giải thưởng Cầu thủ trẻ và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2008. Ngoài ra, các giải thưởng chính cho danh hiệu Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng của nam và nữ sẽ công bố trong đêm Gala diễn ra vào ngày 24-3 tại Nhà hát thành phố. Tuy nhiên, trong 4 gương mặt nam và nữ ở các giải thưởng cao nhất của Quả bóng Vàng 2008 đều là những người quen, đồng thời họ đang so kè nhau quyết liệt trên bảng điểm.

Với các phóng viên và chuyên gia trực tiếp bầu chọn giải thưởng, có lẽ mỗi người đã tự có đáp án của riêng mình, nhưng kết quả chính thức thì BTC mới là người nắm giữ và tất cả sẽ được giữ bí mật đến phút chót.

Nguồn: Theo SGGP