Đánh bại U20 Australia, Myanmar thẳng tiến vào chung kết

Đội tuyển nữ Myanmar đã bất ngờ đánh bại đối thủ U20 Australia trong trận bán kết 1 diễn ra lúc 16h hôm nay (8/5) bằng bàn thắng duy nhất được ghi trong hiệp 2 để có mặt ở trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015.

ĐT nữ Myanmar (áo đỏ) đã tạo nên bất ngờ bằng việc đánh bại U20 Australia để giành vé vào chung kết

Với thành tích 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, đội tuyển U20 Australia đã được đánh giá là đối thủ đáng gờm cạnh tranh ngôi vô địch. Mặc dù vậy, trong trận bán kết 1 gặp Myanmar chiều nay, các cầu thủ U20 Australia đã bất ngờ thất thủ 0-1, qua đó lỡ cơ hội có mặt tại trận chung kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015. 

Diễn biến ở hiệp 1 được ghi nhận ưu thế đã có lúc thuộc về các cầu thủ Myanmar với lối chơi sức mạnh nhưng không cũng vô cùng khôn ngoan. Trước đối thủ có lợi thế chiều cao và thể lực, tuyển nữ Myanmar kèm người rất chặt và chủ động tấn công. Nhưng nói như HLV trưởng Thet Thet Win, các cầu thủ nữ Myanmar cần phải cải thiện khả năng dứt điểm để có bàn thắng.
 
Vào hiệp 2, Myanmar tiếp tục chơi tốt hơn và mọi nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 52, do công của Wer Phaw (8). Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu ấn định chiến thắng xuất sắc giành cho Myanmar. Với kết quả này, Myanmar đã ghi tên mình vào trận chung kết diễn ra lúc 19h ngày 10/5 tới.
 
Phát biểu sau trận đấu, HLV Ante Juric (U20 Australia) tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng đã thừa nhận rằng: “Dù rất muốn nhưng Myanmar mới là đội giành chiến thắng. Qua trận đấu này các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã học được rất nhiều để có thể trưởng thành hơn”.
 
Về phần mình, HLV Thet Thet Win (Myanmar) cho biết: “Myanmar đã cố hết sức để giành chiến thắng. Nếu dứt điểm tốt chúng tôi đã có thêm bàn thắng”.
Đánh giá về cơ hội có thể gặp Việt Nam ở chung kết, HLV Myanmar cho biết: “Với bất cứ đối thủ nào tại trận chung kết, đội tuyển nữ Myanmar vẫn sẽ cố hết sức để giành cúp vô địch”.

Đội hình xuất phát trận bán kết 1:

Đội tuyển nữ U20 Australia: Đội trưởng Amy Harrison (8), thủ môn Jade Micah (1), Ianella (2), Checker (3), Carpenter (4), Rachael Beard (5), Louise Tobin (6), Sunny Franco (7), Carla Chidiac (10), Southby Goad (11), Margaret Price (17).

Đội tuyển nữ Myanmar: Đội trưởng San San Maw (6), thủ môn Phu Ngon (1), Than Wai (2), Mar Win (3), Wai Aung (4), Pwint Khaing (5), Wer Phaw (8), Yee Yee Oo (9), Marlar Tun (10), Moe Wai (11), Thu Kyaw (13).

Ghi bàn: Wer Phaw (8) 52′

KẾT QUẢ CÁC TRẬN ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2015

NGÀY

ĐỊA ĐIỂM

GIỜ

TRẬN ĐẤU

KẾT QUẢ

1/5

 

SVĐ Thống Nhất

16h00

Thái Lan – U20 Australia

0-3

SVĐ Thống Nhất

18h30

Indonesia – Lào

0-2

2/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Malaysia – Philippines

0-3

SVĐ Thống Nhất

18h30

Việt Nam – Myanmar

3-2

3/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

U20 Australia – Lào

1-0

SVĐ Thống Nhất

18h30

Indonesia – Thái Lan

1-9

4/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Myanmar – Phlippines

4-1

SVĐ Thống Nhất

18h30

Malaysia – Việt Nam

0-7

5/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Lào – Thái Lan

0-12

SVĐ Thống Nhất

18h30

U20 Australia – Indonesia

7-0

6/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Myanmar – Malaysia

4-0

SVĐ Thống Nhất

18h30

Phlippines – Việt Nam

0-4

7/5/2015 Nghỉ

8/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

BK1: U20 Australia – Myanmar

0-1

SVĐ Thống Nhất

19h30

BK2: Việt Nam – Thái Lan

 

9/5/2015 Nghỉ

10/5

SVĐ Thống Nhất

16h00

Tranh giải Ba: Thua BK1 – Thua BK2

 

SVĐ Thống Nhất

19h00

Chung kết: Nhất BK1 – Nhất BK2