Đại sứ nước Cộng hòa Sudan mong muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Sudan

Sáng nay (15/8), tại trụ sở LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi tiếp ông Adil Ibrahim Mustafa Ahmed- Đại sứ nước Cộng hòa Sudan tại Việt Nam và ông Phạm Văn Tuấn- Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

15/08/2012 00:00:00

Sáng nay (15/8), tại trụ sở LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi tiếp ông Adil Ibrahim Mustafa Ahmed- Đại sứ nước Cộng hòa Sudan tại Việt Nam và ông Phạm Văn Tuấn- Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT.

 

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (phải) tiếp ông Adil Ibrahim Mustafa Ahmed – Đại sứ nước Cộng hòa Sudan

Tại buổi tiếp, Đại sứ Adil Ibrahim Mustafa Ahmed đã chia sẻ với lãnh đạo LĐBĐVN và Tổng cục TDTT về điểm nổi bật cũng như những thành tựu của bóng đá Sudan trong những năm gần đây. Đại sứ Adil Ibrahim Mustafa Ahmed vui mừng cho biết mối quan hệ giữa Việt Nam và Sudan đang phát triển tốt đẹp và đạt được những thành tựu lớn trên nhiều lĩnh vực. Về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, Sudan cũng đang tích cực tìm kiếm sự hợp tác với Việt Nam nhằm tăng cường sự gắn bó và thúc đẩy sự phát triển. Ông Adil Ibrahim Mustafa Ahmed nhấn mạnh: “Bóng đá là môn thể thao giúp mọi người xích lại gần nhau. Vì vậy, tôi hy vọng một ngày nào đó được đón tiếp các đội tuyển bóng đá của Việt Nam sang Sudan thi đấu và ngược lại”.

 

Về phần mình, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn Đại sứ Adil Ibrahim Mustafa Ahmed đã dành thời gian tới thăm, đồng thời gợi mở sự hợp tác tích cực giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Sudan. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Hàng năm, lãnh đạo các Liên đoàn quốc gia đều có dịp gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với nhau tại Đại hội thường niên của FIFA. Tôi hy vọng rằng với sự giúp sức của ngài Đại sứ, LĐBĐ Việt Nam và LĐBĐ Sudan sẽ xây dựng được những định hướng cụ thể hơn đối với sự phát triển của bóng đá giữa hai quốc gia”.

 

Chủ tịch VFF tin tưởng vào sự hợp tác tốt đẹp giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Sudan

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng gửi lời chúc mừng thành công của đội tuyển Sudan khi lần đầu tiên sau 42 năm lọt vào đến Tứ kết Giải bóng đá vô địch Châu Phi 2012. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tin tưởng ngài Đại sứ Adil Ibrahim Mustafa Ahmed sẽ là cầu nối hiệu quả trong kế hoạch hợp tác để cùng nhau phát triển giữa hai Liên đoàn.

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ hy vọng trong thời gian tới, bóng đá Việt Nam và bóng đá Sudan không chỉ đẩy mạnh các hoạt động thi đấu giao hữu mà còn tạo điều kiện trao đổi cầu thủ thi đấu và tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, huấn luyện.v.v.