Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc thăm đội tuyển U23 Việt Nam

Trưa nay (19/12), ông Nguyễn Vũ Tú – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc- cùng một số cán bộ của Đại sứ quán đã tới Tongyeong thăm và động viên ĐT U23 Việt Nam, hiện đang tập huấn tại đây để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với ĐT U23 Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ với toàn đội, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã chúc mừng HLV trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ đã đã đạt được những thành tích xuất sắc tại những giải đấu vừa qua, trong đó gần đây nhất là tấm huy chương vàng SEA Games 30 đã đáp ứng lòng mong đợi đông đảo người hâm mộ Việt Nam trong và ngoài nước. Đại sứ tin tưởng toàn đội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Việt Nam để đạt được mục tiêu đề ra tại VCK U23 châu Á tổ chức tại Thái Lan vào đầu năm tới.

Quang Hải và Tiến Linh trao tặng áo lưu niệm có chữ ký của toàn đội cho Đại sức quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ nhằm giúp các các cầu thủ có sự thư giãn và phục hồi thể lực sau trận đấu tập với Tuyển SV ĐH Yeungnam. Buổi chiều cùng ngày, tranh thủ thời gian nghỉ, HLV Park Hang-seo đã dẫn các học trò của mình về nhà thăm người mẹ già. Do điều kiện công việc không cho phép ông được thường xuyên gặp mẹ như những năm trước đây nên khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách đã khiến các thành viên đội tuyển rất xúc động. Thay mặt đội tuyển, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã tặng quà và chúc bậc sinh thành của HLV Park Hang-seo những điều tốt đẹp nhất.

HLV Park Hang-seo ôm chặt người mẹ hiền sau nhiều ngày xa cách.

Về tình hình sức khỏe của các cầu thủ U23 Việt Nam, bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết các cầu thủ bị chấn thương đang có sự hồi phục rất tốt. Quang Hải, Trọng Hùng có thể trở lại tập luyện cùng đội sau 2 đến 3 ngày nữa trong khi Đình Trọng và Thanh Thịnh hoàn toàn có thể kịp bình phục để tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Theo đánh giá của bác sĩ Trần Anh Tuấn, thể lực của các cầu thủ cũng đã có sự cải thiện rõ nét kể từ khi sang tập huấn tại Hàn Quốc nhờ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp khẩu vị. Bên cạnh đó, VFF cũng cung cấp bổ sung các thực phẩm chức năng cần thiết để giúp các cầu thủ phục hồi tốt hơn cũng như nâng cao hơn nền tảng về thể lực.

Ngày mai, đội tuyển trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu tập tiếp theo gặp CLB Busan Transportation Cooperation, diễn ra vào chiều ngày 21/12 tới. Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của U23 Việt Nam trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Ngày 22/12, toàn đội sẽ trở về TPHCM để bước vào giai đoạn nước rút trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM