Đại hội thường niên VFF năm 2017: Hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu mới

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm và tiếp nhận những ý kiến đóng góp tích cực, Đại hội thường niên VFF năm 2017 diễn ra hôm nay (2/12) đã kết thúc thành công, đồng thời đặt ra quyết tâm hướng tới thực hiện thành công các mục tiêu mới.

04/12/2017 19:06:00

Tham dự Đại hội có đại diện của 50/66 tổ chức thành viên VFF, trong đó có 1 thành viên mới được kết nạp tại Đại hội là Công ty cổ phần bóng đá Việt. Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp ông Lê Khánh Hải- Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, ông Vương Bích Thắng- Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Trần Duy Ly – Quyền chủ tịch VFF khóa IV, cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban Olympic Việt Nam, các Nhà tài trợ, các Ủy viên BCH, lãnh đạo các Ban kỷ luật, Ban kiểm tra, Ban Giải quyết khiếu nại, Hội đồng HLVQG, các đơn vị trực thuộc và đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Ảnh VFF

Sau lời phát biểu khai mạc của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của VFF năm 2017 và  kế hoạch công tác  năm 2018; Báo cáo kiểm điểm công tác  năm 2017của Ban Chấp hành VFF; Báo cáo công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm tra; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của VFF; Báo cáo dự kiến Kế hoạch hoạt động của các Đội tuyển quốc gia năm 2018 và  dự kiến Kế hoạch tổ chức thi đấu các giải Bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp năm 2018; Báo cáo tóm tắt sơ kết Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Các báo cáo đều được Đại hội đánh giá đã phản ảnh đầy đủ và khách quan về những thành quả đã được trong một năm hoạt động cũng như những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Đặc biệt, Đại hội ghi nhận và biểu dương những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam trong năm 2017 khi là một trong số ít các quốc gia có 6 đội tuyển giành quyền tham dự VCK các giải đấu châu Á; VFFtrong một năm hoạt động hiệu quả đã vinh dự nhận giải thưởng LĐBĐ xuất sắc nhất năm của Đông Nam Á và giải thưởng Liên đoàn thành viên phát triển của bóng đá châu Á năm 2017. Trước đó vào tháng 7/2017, dự án Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) cũng đã vinh dự lần thứ hai được AFC trao giải thưởng “Dream Asia Award” (Giấc mơ Châu Á).Bên cạnh đó, VFF cũng được đề cử vào danh sách rút gọn Giải thưởng Chủ tịch AFC công nhận về LĐBĐ thành viên có bóng đá phong trào phát triển năm 2017.

Đại hội cũng nhất trí thông qua việc tiếp tục nhận hỗ trợ của FIFA theo chương trình dự án FIFA Forward các hạng mục: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao năng lực kỹ chiến thuật cho các đội tuyển quốc gia (như: mặt sân cỏ, máy huấn luyện tình huống giả định…) và chi phí tập huấn cho các đội tuyển quốc gia.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh VFF

Tại Đại hội, đại diện cơ quan quản lý nhà nước Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Khánh Hải đã phát biểu ý kiến đánh giá và chỉ đạo. Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhận xét, trong  năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng bóng đá Việt Nam và VFF đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đáng ghi nhận như: phong trào bóng đá phát triển rộng khắp cùng với việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp; công tác đào tạo VĐV tại các địa phương, câu lạc bộ được chú trọng hơn; công tác tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp tiếp tục được chấn chỉnh kịp thời, các hành vi bạo lực, ứng xử thiếu văn hóa được xử ký nghiêm; Hệ thống thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp  được hoàn thiện; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức bóng đá quốc tế…

Tuy nhiên bên cạnh những mặt làm được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn, thành tích bóng đá nhìn chung có tiến bộ nhưng còn thiếu tính ổn định, công tác đào tạo, huấn luyện còn những hạn chế, nhiều nơi việc đào tạo lực lượng trẻ kế cận còn chưa được quan tâm đúng mức, nhiều câu lạc bộ còn gặp khó  khăn về tổ chức và kinh phí…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, Ban Chấp hành VFF cùng các Tổ chức thành viên cần tập trung phối hợp chặt chẽ với Tổng cục TDTT triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển bóng đá, tập trung vào việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VFF cũng cần nghiên cứu và tham mưu với nhà nước ban hành cơ chế, chính sách phát triển bóng đá phù hợp với tình hình thực tiễn, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành hoạt động bóng đá, quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo lực lượng VĐV trẻ, đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, đào tạo nguồn nhân lực.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết nạp thêm thành viên mới nâng tổng số tổ chức thành viên là 66

Thứ trưởng yêu cầu VFF cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Đại hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) để hướng tới thực hiện những mục tiêu mới. Kế hoạch này cũng đã được Đại hội thường niên thông qua và dự kiện Đại hội VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 3 đến trung tuần tháng 4 năm 2018 tại Hà Nội.