Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2013: Tập trung đầu tư cho các mục tiêu trọng điểm

Hôm nay (5/1), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2013 nhằm đánh giá, tổng kết các mặt công tác trong năm qua, xác định phương hướng kế hoạch công tác trong năm 2014 và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII.

05/01/2014 15:13:54
Quang cảnh Đại hội

Đại hội có sự tham dự của 47 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên thuộc LĐBĐVN, các uỷ viên BCH. Đại hội cũng vinh dự được tiếp đón Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo các vụ chức năng của Bộ Nội vụ, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, Ban TTK LĐBĐVN, lãnh đạo các Ban kỷ luật, Ban kiểm tra, Ban giải quyết khiếu nại, Hội đồng HLVQG, Ban trọng tài QG, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc LĐBĐVN cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí. Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có ông James Johnson – đại diện LĐBĐ thế giới (FIFA) và ông Sanjeevan Balasingam- đại diện LĐBĐ châu Á (AFC).

Quyền chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng phát biểu khai mạc Đại hội

Sau lời phát biểu khai mạc của Quyền chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng, Đại hội đã lắng nghe Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn chia sẻ những suy nghĩ, trăn trở của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Tổng cục TDTT đối với những chặng đường đã qua của bóng đá Việt Nam và sự kỳ vọng về một sự đổi mới toàn diện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nói: “Tại Đại hội thường niên này, dù chúng ta có hay không muốn mổ xẻ những nguyên nhân, trách nhiệm về tình hình của bóng đá nước nhà trong thời gian qua, thì sự thật vẫn là sự thật, bóng đá Việt Nam cần lấy lại niềm tin, danh dự. Chúng tôi chia sẻ với những khó khăn của LĐBĐVN và các tổ chức thành viên trong bối cảnh chung, đồng thời ghi nhận những cố gắng, nỗ lực nhiệt thành vì bóng đá Việt Nam của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhưng cũng rất trăn trở vì mục tiêu, nhiệm vụ phí trước ngày càng xa, mà thời gian còn lại ngày càng ngắn. Đường ray của chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đã được đặt ra, vấn đề là đầu máy và những toa táu sẽ vận hành thế nào?”.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội

Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Chúng ta phải bắt tay vào hành động ngay và mong rằng thay vì những giọt nước mắt tiếc nuối là những giọt nước mắt của niềm vui, sự sung sướng, của sự xúc động, niềm tự hào vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”.

Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định, với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, Bộ VH-TT&DL sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ LĐBĐVN phát triển trong khuôn khổ, đúng mục tiêu chiến lược.

Đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, Quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn và đầy tâm huyết của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, đồng thời hứa với lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT rằng LĐBĐVN sẽ cố gắng hết sức mình để đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và người hâm mộ.

Ông James Johnson – đại diện LĐBĐ thế giới (FIFA) và ông Sanjeevan Balasingam- đại diện LĐBĐ châu Á (AFC) tham dự Đại hội

Tiếp đó, trong không khí làm việc khẩn trương, tích cực và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã thống nhất nhiều Quyết nghị quan trọng, nhất trí và thông qua Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng kế hoạch công tác năm 2014, Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2013 của Ban Chấp hành LĐBĐVN. Đại hội xác định năm 2014 LĐBĐVN cần tập trung và đầu tư cao cho các mục tiêu trọng điểm như: chuẩn bị cho  đội tuyển nam  Quốc gia  tham dự Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup 2014 (Việt Nam đồng đăng cai Vòng chung kết); đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia tham dự Vòng Chung kết giải Bóng đá nữ Châu Á 2014, đặt mục tiêu canh tranh suất tham dự World Cup 2015, đội tuyển U19 QG tham dự Vòng Chung kết U19 Châu Á 2014, đặt mục tiêu  giành quyền tham dự Giải Vô địch U20 thế giới 2015; quản lý và điều hành tốt các giải Bóng đá chuyên nghiệp và tiếp tục hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ, bóng đá phong trào….

Đại hội cơ bản nhất trí với Điều lệ LĐBĐVN (sửa đổi bổ sung) với nội dung được thông qua tại Đại hội và giao BCH tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện FIFA để hoàn thiện. Được sự nhất trí cao của các đại biểu, Đại hội đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 2/2014.

Nguyên chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ (trái) được trao tặng Kỷ niệm chương LĐBĐVN vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển bóng đá Việt Nam

Tại Đại hội, các đại biểu cũng nhất trí và trao tặng Kỷ niệm chương LĐBĐVN cho ông Nguyễn Trọng Hỷ- Nguyên chủ tịch LĐBĐVN và ông Vũ Quang Vinh- Nguyên uỷ viên BCH LĐBĐVN nhiệm kỳ VI vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp phát triển của bóng đá Việt Nam.

Đại hội thường niên LĐBĐVN 2013 đã phê chuẩn danh sách kết nạp 7 thành viên mới gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Đồng Tháp; CLB Bóng đá Nữ sữa Mộc Châu, Sơn La; CLB Futsal Sannatech Hồ Chí Minh; Trung Tâm TDTT Vĩnh Long; CLB Futsal Kim Toàn, Đà Nẵng; CLB Xi măng Vicem Hải Phòng và CLB Sanna Khánh Hòa; phê chuẩn danh sách đình chỉ tư cách thành viên  của 10 đơn vị gồm: Liên đoàn Bóng đá tỉnh Quảng Nam; Liên đoàn Bóng đá tỉnh Phú Yên; Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nam Định; Câu lạc bộ bóng đá  Thanh niên Sài Gòn (hạng Nhì); Câu lạc bộ bóng đá Trẻ Sài Sòn (hạng Nhì); Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh (CLB hạng Nhì); Câu lạc bộ Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (CLB hạng Nhất năm 2012);  Câu lạc bộ DIC bà Rịa Vũng Tàu (CLB hạng Nhì năm 2012); Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội (Câu lạc bộ giải Vô địch Quốc gia 2012); Câu lạc bộ Bóng đá trẻ Hà Nội (CLB hạng Nhất 2012); Phê chuẩn việc chấm dứt tư cách thành viên của 04 đơn vị gồm: Câu lạc bộ Navi Bank Sài Gòn (do giải thể); Câu lạc bộ Khatoco Khánh Hòa (do chuyển đổi chủ sở hữu); Câu lạc bộ Bóng đá trẻ SHB Đà nẵng (do giải thể); Liên đoàn bóng đá TP. Đà Nẵng (do giải thể); Phê chuẩn việc khai trừ tư cách thành viên đối với Câu lạc bộ  Xi măng Xuân Thành Sài Gòn do bỏ cuộc tại giải Vô địch quốc gia Cúp Eximbank  2013.

Nguồn: vff.org.vn