Sau Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 4 và phiên trù bị diễn ra ngày 9/1, sáng nay (10/1), Đại hội thường niên LĐBĐVN khóa 5 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của đại diện các Ban ngành Trung ương…
Sau Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 4 và phiên trù bị diễn ra ngày 9/1, sáng nay (10/1), Đại hội thường niên LĐBĐVN khóa 5 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của đại diện các Ban ngành Trung ương, các đại biểu là đại diện các LĐBĐ địa phương và các CLB bóng đá trên toàn quốc, Lãnh đạo LĐBĐVN, các Trưởng, Phó phòng các phòng chức năng cùng và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí⬦
Toàn cảnh Đại hội Thường niên – LĐBĐVN khóa V.
Mở đầu Đại hội, Tổng thư ký LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2005-2006 và Phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm 2007. Báo cáo đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong năm 2005 -2006 đồng thời đánh giá chi tiết những việc đã làm được của tất cả các công tác mà các phòng ban và các bộ phận cấp điều hành đã làm được. Đặc biệt, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa được trong công tác điều hành trong năm vừa qua và đưa ra những giải pháp khắc phục, đẩy cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong năm 2007.
TTK Trần Quốc Tuấn trình bày báo cáo tổng kết năm 2005- 2006.
Trước khi tiến hành những quyết nghị về nhân sự, Đại hội đã chấp nhận đơn xin trở thành thành viên của các LĐBĐ Long An, đội bóng T&T, QK2, và QK2. 4 đơn vị kể trên đã trở thành những thành viên mới nhất trong đại gia đình LĐBĐ VN kể từ sau Đại hội thường niên lần thứ nhất này.
Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội lần này là vấn đề nhân sự cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn và bổ sung Ủy viên BCH. Đã có khá nhiều ý kiến từ các đại biểu xung quanh vấn đề này và tựu trung lại tất cả các ý kiến đều thống nhất ở quan điểm: bầu chọn dựa trên tinh thần vì lợi ích chung của bóng đá Việt Nam.
Đại hội thống nhất biểu quyết bầu bổ sung Ủy viên BCH và Phó Chủ tịch chuyên môn.
Sau khi lấy ý kiến biểu quyết của các đại biểu, đại hội đã thống nhất bầu bổ sung Ủy viên BCH và một Phó Chủ tịch Phụ trách chuyên môn.
Đại hội đã thống nhất đề cử 2 ứng cử viên cho vị trí Ủy viên BCH là ông Ngô Tử Hà – Trợ lý Bộ trưởng UBTDTT và ông Lê Quý Phượng – Giám đốc Viện khoa học TDTT. Kết quả, ông Lê Quý Phượng đã chính thức trở thành Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa 5 với 79 phiếu đồng ý (98%).
Với 79 phiếu đồng ý, ông Lê Quý Phượng chính thức trở thành Ủy viên BCH LĐBĐVN.
~ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn (vị trí hiện nay do TTK Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm sau khi Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ xin rút lui khỏi bộ máy LĐBĐVN) các Đại biểu đã giới thiệu được 4 ứng viên là các ông: Trần Quốc Tuấn, Dương Nghiệp Khôi, Phan Anh Tú, Dương Vũ Lâm. Tuy nhiên ba ông Trần Quốc Tuấn, Dương Nghiệp Khôi và Phan Anh Tú đã xin rút lui khỏi danh sách ứng cử.
Với 56/79 phiếu bầu (70,89%), ông Dương Vũ Lâm đã chính thức trở thành Phó Chủ tịch chuyên môn LĐBĐVN khóa 5.
Ngay sau phần bầu cử các đại biểu đã được nghe Giáo sư – Tiến sỹ Dương Nghiệp Chí trình bày dự thảo Chiến lược phát triển toàn diện bóng đá Việt Nam từ năm 2007 – 2020. Dự thảo của GS.TS Dương Nghiệp Chí với 43 trang được chia thành những đề mục rất cụ thể rõ ràng, được xây dưng công phu và khoa học đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của Đại hội.
Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận sôi nổi và thông qua bản Dự thảo và lộ trình sửa đổi Điều lệ LĐBĐ VN (theo mẫu quy định của FIFA)⬦ trên tinh thần nhất trí cao độ.
Xung quanh việc tổ chức thi sáng tác biểu trưng LĐBĐVN, mặc dù Hội đồng giám khảo đã lựa chọn và giới thiệu 3 tác phẩm xuất sắc nhất nhưng qua bỏ phiếu, không tác phẩm nào đạt quá bán số phiếu nên Đại hội thống nhất tiếp tục góp ý, hoàn thiện các tác phẩm và giao cho Thường trực chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai. Dự kiến tại Đại hội thường niên lần sau sẽ báo cáo và xin ý kiến của Đại hội.
Phó Chủ nhiệm UBTDTT, kiêm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu kết thúc Hội nghị thường niên
Điểm rất đáng ghi nhận tại Đại hội lần này là rất nhiều Đại biểu đã có những chia sẻ, đóng góp thẳng thắn, khách quan trên tinh thần vì sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ đã tiếp thu và đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp và coi đây là cơ sở để LĐBĐVN tự nhìn nhận, đánh giá những công việc đã, đang và sẽ làm trong thời gian sắp tới.
Kết thúc Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng đã bày tỏ sự tin tưởng rằng, sau một thời gian hoạt động, LĐBĐ VN đã chứng tỏ được sự thống nhất, đoàn kết, tinh thần thành công của Đại hội thường niên khóa 5 lần thứ nhất sẽ là tiền đề để LĐBĐ VN cũng như tất cả các thành viên sẽ luôn là một khối thống nhất, phối hợp hoạt động đạt hiểu quả tốt nhất vì sự phát triển của bóng đá nước nhà.
VFF
Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 4 – khóa V
Sáng nay (9/1), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 4 – khóa V với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban TDTT, lãnh đạo LĐBĐVN, các Trưởng, Phó các phòng chức năng LĐBĐVN, 33/36 Ủy viên BCH LĐBĐVN khóa V và đông đảo phóng viên báo chí, truyền hình.
Quang cảnh Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng
Thành công của Đại hội LĐBĐVN khóa V hồi tháng 6 năm 2005 vừa qua trên tinh thần SĐổi mới – Dân chủ – Trí tuệ – Trách nhiệm⬝ đã tạo lực đẩy rất lớn cho BCH LĐBĐVN khóa V nhanh chóng củng cố tổ chức, tiếp tục quá trình chuyên nghiệp hóa bóng đá và triển khai các bước chuẩn bước chuẩn bị Quy hoạch bóng đá Việt Nam cho đến năm 2020. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tháng sau khi tiếp nhận bàn giao từ bộ máy khóa IV, BCH LĐBĐVN khóa V đã đứng trước thử thách rất lớn khi bóng đá Việt Nam rơi vào vòng xoáy của cơn bão tiêu cực. Sức ép từ dư luận xã hội, khó khăn trong công tác vận động tài trợ, xáo trộn về tổ chức của một số CLB, thiếu hụt lực lượng trọng tài, giám sát⬦đã tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với các chiến lược phát triển bóng đá đã được hoạch định từ những guống quay đầu tiên của bộ máy mới. Mặc dù vậy, với quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá, bằng tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao. dưới sự chỉ đạo của BCH, Thường trực BCH, các Ban và bộ phận chức năng của LBBĐVN đã chủ động triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch được BCH thông qua, trong đó có nhiều nội dung lớn, phạm vi tác động rộng, góp phần ổn định tổ chức và thúc đẩy bóng đá phát triển.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: SBCH luôn kiên trì với những nhiệm vụ và mục tiêu của Đại hội V đề ra, xác định được trách nhiệm được giao phó, tạo sự đồng thuận, từng bước tháo gỡ khó khăn và tiếp tục khôi phục vị thế của mình. Chúng ta luôn ý thức rằng những gì đã làm được trong thời gian 18 tháng qua là còn rất nhỏ bé, hiện tại và trước mắt còn rất nhiều khó khăn, bộn bề . Khó khăn về nguồn nhân lực, về tài lực và cả về trí lực hiện đang là thách thức và nguy cơ cản trở sự nghiệp phát triển của bóng đá nước nhà, và còn nhiều nữa những tiềm ẩn luôn nhắc nhở mỗi chúng ta không thể chủ quan, coi thường được⬦⬝.
Sau phần tuyên bố khai mạc Hội nghị của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, các đại biểu đã lắng nghe báo cáo và thảo luận về Báo cáo tổng kết 2005-2006 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007 của LĐBĐVN do TTK Trần Quốc Tuấn trình bày; Báo cáo tóm tắt sửa đổi Điều lệ LĐBĐVN do Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh trình bày; Báo cáo Kế hoạch tổ chức thi đấu năm 2007 do Phó TTK Dương Nghiệp Khôi trình bày; Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, Báo cáo về tình hình thu chi tài chính 2006 và kế hoạch tài chính năm 2007; Báo cáo về kết quả của cuộc thi và xin ý kiến BCH để thông qua Đại hội về biểu tượng (logo) mới của LĐBĐVN; Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thường niên và cuối cùng là Thông qua đề án nhân sự để trình Đại hội.
Các Ủy viên BCH nghiên cứu tài liệu và tham gia thảo luận tại Hội nghị – Ảnh: Đức Trọng
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tham gia thảo luận rất tích cực và nêu ra những nhận xét, đánh giá thẳng thắn, khách quan trên tinh thần xây dựng. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đánh giá cao tâm huyết của các Ủy viên BCH đối với sự nghiệp phát triển chung, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng LĐBĐVN sẽ trở thành một bộ máy thống nhất, phối hợp chặt chẽ để hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: SLàm bóng đá phải chấp nhận không có lúc nào được nghỉ ngơi, cũng không có lúc nào hết được lo lắng bởi lúc nào bóng đá cũng tự đề ra cho mình những nhiệm vụ mới và những mục tiêu mới⬦Nói như vậy để chúng ta khẳng định một điều, mỗi Hội nghị BCH, mỗi Đại hội đều có một tầm quan trọng nhằm phát huy trí tuệ và đều phải có trách nhiệm tìm ra hướng đi lên của sự nghiệp bóng đá nước nhà⬝.
Trong phiên trù bị Đại hội thường niên năm 2006 diễn ra vào chiều cùng ngày, các Ủy viên BCH và các đại biểu chính thức dự đại hội tiếp tục lắng nghe và tham gia thảo luận xoay quanh Báo cáo các vấn đề về thành viên Liên đoàn, Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thường niên, Báo cáo chương trình và đề án nhân sự.
8h00 sáng mai (10/1), Đại hội thường niên năm 2006 LĐBĐVN khóa V sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia – Hà Nội. Bên cạnh các thảo luận về Báo cáo tổng kết năm 2006-2006 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007 cũng như Báo cáo hoạt động của BCH thì việc bầu bổ sung Ủy viên BCH và Phó chủ tịch chuyên môn (vị trí hiện nay do TTK Trần Quốc Tuấn kiêm nhiệm sau khi Phó chủ tịch Lê Thế Thọ xin rút lui khỏi bộ máy LĐBĐVN) và Báo cáo chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2007-2010 cũng sẽ là điểm nóng trong chương trình của Đại hội.
VFF
Chấm thi sáng tác Biểu trưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam
Sáng nay (6/1), tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng Giám khảo cuộc thi sáng tác Biểu trưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành chấm các bài dự thi Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) LĐBĐVN.
Hội đồng chấm thi gồm: Phó Chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh- Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ tạo hình Việt Nam Trần Khánh Trương Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, ông Lê Huy Tiếp Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt nam, GS TS Họa sỹ Lê Huyên Nguyên Hiệu Trưởng Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam và sự tham gia của Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế UBTDTT Phùng Huy Cẩn.
Ban giám khảo đang cùng nhau hội thảo chọn ra các bài dự thi
Như vậy sau hơn một tháng phát động cuộc thi, LĐBĐVN đã nhận được 213 bì thư (có bì thư có tới 15 bài dự thi), Ban giám khảo và Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo LĐBĐVN, Hội nghệ sỹ tạo hình Việt Nam, các nhà chuyên môn về mỹ thuật, kiến trúc sư ở Trung Ương đã tiến hành chấm thi với kết quả như sau:
Kết thúc vòng 1, 24 bài dự thi đã được chọn vào vòng trong. Tại vòng 2, Hội đồng Giám khảo đã quyết định bỏ phiếu kín chọn ra 10 bài xuất sắc vào chung khảo. Dự kiến, tại vòng chung khảo sẽ chọn ra 3 bài xuất sắc nhất để báo cáo và thông qua tại Hội nghị BCH và Đại hội thường niên diễn ra vào ngày 9 10/1/2007.
Phó Chủ tịch Vũ Quang Vinh cân nhắc lựa chọn các tác phẩm dự thi tiêu biểu.
Thay mặt Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông – Đối ngoại, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi sáng tác Biểu trưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam Vũ Quang Vinh nhận xét: S Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, chú ý của rất nhiều cá nhân và tổ chức. Đặc biệt có sự tham dự khá động của các kiến trúc sư, mỹ thuật, hội họa và người hâm mộ bóng đá trong cả nước. Nhìn chung các bài dự thi đều có kết quả tốt và được đánh giá cao về chuyên môn cũng như đáp ứng đúng yêu cầu của Hội đồng giám khảo đề ra. Chúng tôi hi vọng, các tác phẩm được chọn vào vòng chung kết sẽ được BCH LĐBĐVN thông qua chọn ra tác phẩm tiêu biểu nhất mang tính khái quát cao, biểu thị sinh động về quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Việc Liên đoàn bóng đá tiến hành cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) mới là một trong những động thái quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam hội nhập với khu vực và thế giới⬝.
Lãnh đạo LĐBĐVN làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan: Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong năm 2007
Đó là tinh thần chủ đạo trong buổi làm việc sáng nay (25/12) giữa đại diện lãnh đạo LĐBĐVN và đại diện lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan, tại thủ đô Bangkok, xoay quanh chương trình hợp tác phát triển bóng đá giữa hai liên đoàn trong năm 2007.
Tham dự buổi làm việc, về phía LĐBĐVN có Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn và Chánh Văn phòng Lê Hoài Anh. Về phía LĐBĐ Thái Lan có sự hiện diện của Tổng thư ký Worrawi cùng hai Phó Tổng thư ký và các quan chức chủ chốt khác.
Từ trái qua phải: Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn dự khán trận đấu ĐTVN gặp ĐT Thái Lan tại King”s Cup 2006
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo hai LĐBĐQG đều đánh giá cao những thành quả đạt được của sự hợp tác song phương trong những năm vừa qua, đồng thời cùng nhau bàn thảo những chương trình hợp tác mới trong năm 2007, trong đó điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là công tác hợp tác chuẩn bị cho SEA Games 24 tới tổ chức tại Thái Lan.
Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cho biết, nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho ĐT U23 Việt Nam cọ sát và tích luỹ thêm kinh nghiệm, trước khi tham dự SEA Games 24, LĐBĐVN tiếp tục mời những đội bóng có đẳng cấp cao tham dự Agribank Cup 2007, trong đó ĐT U23 Thái Lan vẫn là sự ưu tiên số 1, không chỉ bởi chất lượng và sức hấp dẫn của đội tuyển Thái Lan mà vì đội tuyển xứ Chùa Vàng vẫn sẽ là “chướng ngại” lớn nhất của ĐT U23 Việt Nam trong hành trình hướng đến tấm HCV tại SEA Games 24.
Đại diện cho LĐBĐ Thái Lan, Tổng thư ký Worrawi cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự chuẩn bị của ĐT U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 24. Tổng thư ký Worrawi cũng đề xuất ý tưởng mời ĐT U23 Việt Nam tham gia tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thái Lan, nhằm làm quen với điều kiện sân bãi và khí hậu tại thủ đô Bangkok trong thời gian tiền SEA Games 24, để các tuyển thủ có thể bước vào sân chơi này với phong độ cao nhất có thể.
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đánh giá rất cao thiện chí của LĐBĐ Thái Lan và hứa sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hợp lý để sự hợp tác giứa hai bên đạt được hiệu quả như mong muốn.
Cũng tại cuộc họp, một vấn đề quan trọng khác cũng đã được đưa ra bàn thảo, đó là mở ra chương trình hợp tác song phương về phát triển Futsal tại Việt Nam. Như đã biết, Thái Lan là một trong số ít các quốc gia trong khu vực có nền Futsal phát triển rất mạnh mẽ, trong khi đó môn thể thao này tại Việt Nam vẫn chưa được phổ biến và chưa đủ sức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chính vì vậy, để xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển của Futsal Việt Nam, nhằm hướng đến Indoor Games và SEA Games 2007, LĐBĐVN đã gấp rút triển khai kế hoạch tổ chức giải vô địch Futsal toàn quốc 2007 (dự kiến sẽ khởi tranh vào ngày 14/1/2007 tới nhằm phát hiện và đào tạo những gương mặt mới bổ sung cho ĐT Futsal Việt Nam). Bên cạnh đó, để tạo hiệu quả tối đa cho chiến lược phát triển này, LĐBĐVN cũng chính thức đề nghị phía LĐBĐ Thái Lan hỗ trợ, tư vấn, trao đổi về phát triển Futsal thông qua các cuộc Hội thảo cũng như qua các giải đấu quốc tế.
Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan Worrawi đánh giá rất cao ý tưởng này của LĐBĐVN, đồng thời đề nghị hai LĐBĐ nên thiết lập một Ban phối hợp chung, với thành viên là các HLV và các chuyên gia về Futsal nhằm giúp chương trình hợp tác tạo được hiệu quả như mong muốn. Ngoài ra, Tổng thư ký Worrrawi cho biết, LĐBĐ Thái Lan sẽ xem xét, tạo điều kiện cho các đội bóng Futsal của Việt Nam sang thi đấu tại Thái Lan nhằm tăng cường cọ sát và tích luỹ kinh nghiệm.
Một vấn đề đáng chú ý khác, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội thi đấu và rèn luyện, LĐBĐVN dự kiến sẽ tố chức giải bóng đá quốc tế Tứ hùng U20, ngay sau kết thúc VCK U21 báo Thanh Niên 2007. Theo đó, giải đấu sẽ quy tụ 4 đội tuyển U20 thay vì chỉ có 2 đội như sau khi kết thúc VCK U21 báo Thanh Niên năm 2006 vừa qua. Trong số 4 đội tuyển U20, ngoài đội tuyển U20 Việt Nam được xây dựng từ những gương mặt trẻ xuất sắc của bóng đá Việt Nam, 3 đội khách mời cũng sẽ đều được đảm bảo về mặt chất lượng. Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và TTK Trần Quốc Tuấn đã đưa ra lời mời ĐT U20 Thái Lan tham dự giải đấu nói trên, đồng thời đề nghị phía Thái Lan cử đội hình mạnh nhất sang tham dự để đảm bảo tốt yêu cầu về chuyên môn cho giải cũng như qua đó tạo cú hích cho sự phát triển của bóng đá trẻ giữa hai quốc gia. Tổng thư ký Worrawi thay mặt lãnh đạo LĐBĐ Thái Lam cảm ơn lời mời của LĐBĐVN và khẳng định sẽ sớm đưa ra câu trả lời ngay sau khi nhận được thư mời chính thức từ phía LĐBĐ Việt Nam.
VFF
Xoay quanh buổi họp trao đổi thông tin giữa lãnh đạo LĐBĐVN và cơ quan báo chí
Chiều nay (15/12/2006), Phó chủ tịch phụ trách truyền thông – đối ngoại Vũ Quang Vinh và Trưởng ban truyền thông Nguyễn Lân Trung đã đại diện lãnh đạo LĐBĐVN chủ trì buổi họp trao đổi thông tin định kỳ với các cơ quan thông tin đại chúng xoay quanh quá trình hoạt động của LĐBĐVN tháng qua và kế hoạch hoạt động trong tháng tới.
Với tinh thần thẳng thắn và cởi mở, Phó chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh đánh giá rất cao sự hợp tác của các cơ quan báo chí trong suốt thời qua, qua đó mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp, phản ảnh của báo chí đối với những công việc đã hoàn thành, cũng như đối với những kế hoạch sẽ triển khai trong tháng tới.
Quang cảnh buổi họp – Ảnh: Đức Trọng
Phó chủ tịch Vũ Quang Vinh nhấn mạnh, lãnh đạo LĐBĐVN luôn sẵn sàng cung cấp thông tin và tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với báo chí, qua đó tạo sự gắn kết và hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. PCT Vũ Quang Vinh cũng bày tỏ mong muốn báo chí phản ảnh chính xác thông tin về các sự kiện, tránh những sự hiểu lầm không đáng có, tạo ảnh hưởng không tốt cho đội tuyển cũng như cho hoạt động của LĐBĐVN.
Cũng tại cuộc họp, Trưởng ban truyền thông Nguyễn Lân Trung tổng hợp các vấn đề chính liên quan đến hoạt động của bóng đá Việt Nam và LĐBĐVN trong tháng 12/2006. Trong số những sự kiện của tháng 12/2006, đáng chú ý nhất là Lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2007 tổ chức vào ngày 19/12 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo thư mời của AFC, lãnh đạo LĐBĐVN sẽ tham dự sự kiện này và đặc biệt ca sỹ – nhạc sỹ Trần Lập cũng sẽ có mặt tại Lễ bốc thăm với tư cách là Đại sứ thiện chí Asian Cup 2007.
Bên cạnh đó, để tạo bước đệm cho AFC Cup, ĐTQG nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế King”s Cup tổ chức tại Thái Lan từ 24 đến 30/12/2006. Để chuẩn bị cho giải đấu này, 21h00 hôm nay, toàn đội sẽ chính thức tập trung tại Trung tâm HLQG 1.
Một sự kiện đáng chú ý khác trong thời gian tới, đó là giải vô địch Futsal toàn quốc 2007. Đây là lần đầu tiên LĐBĐVN tổ chức giải đấu này với mục đích tạo nền móng cho sự phát triển của phong trào Futsal trong nước. Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 12 đội bóng đăng ký tham dự và theo kế hoạch, giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 1/2007. Địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu sẽ là thành phố Đà Nẵng.
Liên quan đến kế hoạch tập trung của ĐT, một số phóng viên thắc mắc về việc LĐBĐVN gửi công văn đề nghị Trung tâm HLQG1 cấm người lạ (theo cách hiểu Sngười lạ⬝ ở đây bao gồm cả phóng viên báo chí) ra vào Trung tâm trong thời gian ĐT tập luyện. Trước vấn đề này, lãnh đạo LĐBĐVN khẳng định, LĐBĐVN không hề và cũng không có thẩm quyền ngăn cản các phóng viên tác nghiệp và truyền tải các thông tin về đội tuyển bởi điều này đi ngược lại với tôn chỉ hoạt động của LĐBĐVN. Phó TTK Dương Nghiệp Khôi cho biết, theo đề nghị của BHL đội tuyển nhằm đảm bảo về chuyên môn và chấp hành nội quy sinh hoạt cho ĐTVN, LĐBĐVN đã đề nghị Trung tâm HLQG 1- nơi đóng quân của đội tuyển không cho phép những người không thuộc thành phần của đội tuyển vào trong hàng rào sân khi đội tuyển đang tập luyện bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn của toàn đội, đồng thời đề nghị bộ phận bảo vệ của Trung tâm kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nội qui của Trung tâm đối với tất cả các cầu thủ đội tuyển. Nếu có trường hợp vi phạm, đề nghị báo ngay cho BHL kịp thời xử lý.
Như vậy, theo tinh thần của công văn trên, các phóng viên hoàn toàn có thể tới Trung tâm HLQG1 để theo dõi và đưa tin về quá trình tập trung tập luyện của ĐTVN.
VFF
Mục tiêu của ĐTVN tại AFF Cup 2007: Lọt vào đến trận Chung kết
Đó là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi làm việc sáng nay giữa đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ với HLV trưởng ĐTQG Việt Nam A.Riedl.
Tại buổi làm việc, TTK Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Phạm Quang, Phó phòng các ĐTQG Tại buổi làm việc, TTK Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Phạm Quang, Phó phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Nguyễn Trọng Giáp đã lắng nghe HLV trưởng A.Riedl và Trợ lý Mai Đức Chung báo cáo về kết quả thi đấu của ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 15, qua đó cùng trao đổi và xác định những mặt tích cực cần phát huy và những mặt hạn chế cần phải khắc phục ngay để chuẩn bị cho những mục tiêu trọng tâm sắp tới, trong đó có vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, giải AFF Cup và xa hơn là VCK Asian Cup 2007.
Sau khi kết thúc buổi làm việc, TTK Trần Quốc Tuấn cho biết, đợt tập trung tới HLV A.Riedl sẽ tiếp tục kế hoạch xây dựng một đội tuyển mạnh với độ tuổi trung bình là 23,5. Bên cạnh đó, ông A.Riedl cũng trao đổi kế hoạch chuẩn bị của các ĐT và đề xuất mục tiêu cho những giải đấu sắp tới. Theo đó, trước tiên, ĐTQG Việt Nam sẽ phấn đấu lọt vào đến trận Chung kết giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup 2007) để tạo sức bật và sự tự tin trước khi bước vào VCK Asian Cup 2007 – giải đấu đỉnh cao của bóng đá châu lục.
Liên quan đến vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, TTK Trần Quốc Tuấn cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho cả Afghanistan và Việt Nam, LĐBĐVN đã đề xuất AFC cho đăng cai tổ chức cả 2 trận lượt đi và về tại Việt Nam, tuy nhiên AFC không chấp thuận đề xuất này và buộc 2 đội phải thi đấu sân nhà – sân khách theo đúng quy định của điều lệ. Điều này sẽ khiến ĐT Olympic Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề di chuyển khi sân thi đấu tại Afghanistan cách sân bay tới 250 km, đó là chưa tính đến những bất ổn khác về mặt an ninh, sân bãi⬦Tuy nhiên, TTK Trần Quốc Tuấn cũng khẳng định, dù khó khăn đến đâu, ĐT cũng sẽ nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất có thể.
Theo kế hoạch, ngày 15/12, ĐTQG sẽ tập trung tập luyện để chuẩn bị cho King”s Cup 2006 và ngày 22/12 sẽ lên đường sang nước bạn Thái Lan để tham dự giải đấu này.
Bế giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức Y học Thể thao trong bóng đá
Nhằm nâng cao chất lượng công tác Y học thể thao trong bóng đá và tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa điều trị chấn thương cho cầu thủ các đội bóng, từ ngày 29/11 đến 5/12/2006 Ban Y học LĐBĐVN đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM tổ chức khóa học bồi dưỡng kiến thức Y học Thể thao trong bóng đá cho các bác sỹ, y sỹ đang làm việc tại các đội bóng trên toàn quốc.
Tham dự khóa học có 50 học viên đến từ các đội bóng chuyên nghiệp, hạng Nhất, hạng Nhì, bóng đá nữ, các Trung tâm huấn luyện TDTT trực thuộc UBTDTT, Bệnh viện nhân dân 115⬦ Trong suốt khóa học, các học viên đã được lĩnh hội những kiến thức cơ bản cũng như chuyên sâu về Y học TDTT dưới sự giảng dạy của hai tiến sỹ Y khoa Volker Steger (chuyên ngành bác sỹ phẫu thuật và y học thể thao) và TS Y khoa Juger Ulrich (chuyên ngành bác sỹ trị liệu và phục hồi chức năng).
Theo đánh giá của các học viên thì nội dung khóa học là rất thiết thực, cơ bản, đáp ứng đúng tiêu chí nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho các VĐV⬦
Y học học thể thao luôn là một trong những vấn đề lớn đối với thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng. Đặc biệt, trong quá trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp đang ngày một trở nên mạnh mẽ hơn như hiện nay thì công tác Y học thể thao lại càng đóng giữ một vai trò quan trọng và mang tính quyết định đến thành công chung của các giải đấu⬦
Chính vì thế, sự thành công của lớp học bỗi dưỡng kiến thức Y học thể thao trong bóng đá chắc chắn sẽ giúp công tác chăm sóc sức khỏe VĐV bóng đá ở nước ta được nâng thêm một tầm mới.
VFF
Họp Ban bóng nữ AFC: Bổ sung thêm 9 nữ Giám sát AFC
Tại cuộc họp thường niên các Ban chức năng AFC tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vừa qua, những thành quả đạt được trong hoạt động phát triển bóng đá nữ châu Á của Ban bóng nữ AFC đã nhận được ý kiến đánh giá cao của AFC. Theo bà Nguyễn Thanh Hà, Giám sát bóng đá nữ AFC đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc họp này, trong giai đoạn tới, AFC sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển bóng đá nữ, trong đó tập trung vào vấn đề đào tạo HLV, trọng tài cho bóng đá nữ.
Cũng tại cuộc họp, Ban bóng đá nữ AFC đã công bố danh sách các nữ trọng tài tài năng 2007, trong đó tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 2 trọng tài, Malaysia và Myanmar mỗi quốc gia có 1 trọng tài. So với các quốc gia trên, bóng đá nữ Việt Nam đạt được những thành tích vượt trội, tuy nhiên, do năm 2006 các trọng tài của Việt Nam buộc phải tạm dừng các nhiệm vụ quốc tế do ảnh hưởng của cơn bão tiêu cực nên Việt Nam đã không có gương mặt trọng tài nữ nào trong danh sách các trọng tài tài năng 2007 của AFC.
Bà Nguyễn Thanh Hà cho biết, Ban bóng đá nữ AFC cũng đã chính thức thông báo bổ sung 9 giám sát nữ làm nhiệm vụ tại các giải quốc tế của AFC trong năm 2007, nâng tổng số giám sát nữ AFC lên con số 12 người. (bà Nguyễn Thanh Hà hiện vẫn tiếp tục là giám sát bóng đá nữ AFC).
Điểm đáng chú ý, tại cuộc họp, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như những giá trị mà bóng đá nữ mang lại, Ban bóng đá nữ AFC đã đề nghị AFC tổ chức Gala cho bóng đá nữ và sẽ tiến hành trao 2 giải, một dành cho Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm và một dành cho đội bóng xuất sắc nhất năm.
Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, AFC đã tiến bốc thăm xếp lịch thi đấu cho VCK giải bóng đá nữ U16 và U19 châu Á. Theo đó, giải nữ U16 châu Á sẽ diễn ra từ 7 đến 18/3/2007 tại Malaysia với sự tham dự của 6 đội và được làm 2 bảng. Bảng A gồm Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc. Bảng B gồm: Nhật Bản, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.
Tại VCK giải nữ U19 châu Á 2007, CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Australia và Myanmar nằm tại bảng A. Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan nằm tại bảng B. Địa điểm và thời gian thi đấu sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.
VFF
Ngày 29/11 khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức Y học Thể thao trong bóng đá
Từ trước đến nay,Y học thể thao luôn là một trong những vấn đề lớn đối với thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng. Đặc biệt, trong quá trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp đang ngày một trở nên mạnh mẽ hơn như hiện nay thì công tác Y học thể thao lại càng đóng giữ một vai trò quan trọng và mang tính quyết định đến thành công chung của các giải đấu.
Chính vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng công tác Y học thể thao trong bóng đá và tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa điều trị chấn thương cho cầu thủ các đội bóng, được sự chỉ đạo của lãnh đạo LĐBĐVN, Ban Y học LĐBĐVN đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM tổ chức khóa học bồi dưỡng kiến thức Y học Thể thao trong bóng đá cho các bác sỹ, y sỹ đang làm việc tại các đội bóng trên toàn quốc, từ giải VĐQG cho đến các giải đấu phong trào thuộc hệ thống thi đấu của LĐBĐVN.
Khóa học sẽ được khai giảng vào ngày 29/11/2006 tại Hội trường bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM (số 520 đường Nguyễn Tri Phương – Q10 – TPHCM).
Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho Khóa học, Ban Y học LĐBĐVN đã mời 2 chuyên gia đầu ngành về Y học Thể thao của CHLB Đức sang đảm nhiệm công tác giảng dạy chính cho các học viên. Đó là TS Y khoa Volker Steger (chuyên ngành bác sỹ phẫu thuật và y học thể thao) và TS Y khoa Juger Ulrich (chuyên ngành bác sỹ trị liệu và phục hồi chức năng).
Được biết, khóa học sẽ tập trung vào các vấn đề sát sườn đối với công tác y học trong bóng đá như dinh dưỡng thể thao, chữa trị và chẩn đoán chấn thương trong thi đấu, tập luyện, các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác Y học thể thao.v.v.
Theo kế hoạch, khóa học sẽ kết thúc vào ngày 5/12/2006. Cho đến thời điểm này, BTC khóa học đã nhận được đơn đăng ký tham dự của hơn 50 học viên đến từ các đội bóng trên cả nước.
Với thành tích thi đấu xuất sắc tại các trận đấu VL World Cup 2022 diễn ra thời gian vừa qua của đội tuyển Việt Nam cũng như màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển U22 Việt Nam tại trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT U22 UAE, LĐBĐVN đã nhận được đề nghị của một số đơn vị về việc tặng thưởng cho các đội tuyển và cá nhân. Danh sách tặng thưởng cụ thể như sau:
Sau Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 4 và phiên trù bị diễn ra ngày 9/1, sáng nay (10/1), Đại hội thường niên LĐBĐVN khóa 5 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của đại diện các Ban ngành Trung ương…
Sáng nay (9/1), tại trụ sở LĐBĐVN đã diễn Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 4 – khóa V với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban TDTT, lãnh đạo LĐBĐVN, các Trưởng, Phó các phòng chức năng LĐBĐVN, 33/36 Ủy…
Sáng nay (6/1.2007), tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng Giám khảo cuộc thi sáng tác Biểu trưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành chấm các bài dự thi Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) LĐBĐVN.
Chiều nay (15/12/2006), Phó chủ tịch phụ trách truyền thông – đối ngoại Vũ Quang Vinh và Trưởng ban truyền thông Nguyễn Lân Trung đã đại diện lãnh đạo LĐBĐVN chủ trì buổi họp trao đổi thông tin định kỳ với…
Đó là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi làm việc sáng nay giữa đại diện lãnh đạo LĐBĐVN, đại diện phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ với HLV trưởng ĐTQG Việt Nam A.Riedl.
Tại cuộc họp thường niên các Ban chức năng AFC tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vừa qua, những thành quả đạt được trong hoạt động phát triển bóng đá nữ châu Á của Ban bóng nữ AFC đã nhận được ý…
Trong quá trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp đang ngày một trở nên mạnh mẽ hơn như hiện nay thì công tác Y học thể thao lại càng đóng giữ một vai trò quan trọng và mang tính quyết định…
Sáng nay (23/9), tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo chính thức công bố Kao Việt Nam là Nhà tài trợ cho ĐTQG nam Việt Nam, ĐTQG nữ Việt Nam và ĐTQG U-23/ Olympic Quốc gia.
Hôm qua (17/9), Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc họp đầu tiên giai đoạn 2019- 2023 của Ủy ban thi đấu AFC xung quanh kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.
Chiều 30/7, tại SVĐ Bà Rịa, Tập đoàn BMG Sports phối hợp với CLB Bóng đá Juventus ra mắt Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam và chính thức khai giảng lớp bóng đá năng khiếu tuyển chọn khóa 1.
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và HLV trưởng Park Hang-seo cho biết, cánh cửa của ĐTQG luôn rộng mở để chào đón các cầu thủ Việt kiều thực sự có tài năng và khát khao cống hiến cho màu áo quê hương.
Tại Gala công bố và trao các giải thưởng năm 2016 của LĐBĐ Đông Nam Á diễn ra ở Bali (Indonesia) tối nay (23/9), bóng đá Việt Nam đã vinh dự 5 lần được xướng tên với 5 giải thưởng quan trọng, trong đó đang chú ý là Giải thưởng Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất năm dành cho VFF.
Chiều ngày 23/7, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), VFF và Công ty Cổ phần Yanmar tổ chức Lễ ký kết Nhà tài trợ chính cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Nhà tài trợ
® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.
Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.
Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.
Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.