Đại hội thường niên LĐBĐVN: Đổi mới quyết liệt & toàn diện trong thời kỳ mới

Chiều nay (7/12), tai trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2010 khóa VI-nhiệm kỳ 2009-2013

07/12/2010 00:00:00

Chiều nay (7/12), tai trụ sở LĐBĐVN đã diễn ra Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2010 khóa VI-nhiệm kỳ 2009-2013 với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Vụ Văn xã Văn phòng Chính phủ, đại diện Vụ tổ chức Phi Chính phủ- Bộ Nội vụ, đại diện Thanh tra Bộ VH-TT-DL, đại diện Công ty Kiểm toán AASC, đại diện các cơ quan, Ban, Ngành TW, Hà Nội và đại diện của 50/75 tổ chức thành viên.

 

Quang cảnh Đại hội – Ảnh: Đức Cường

Chương trình nghị sự của Đại hội tập trung đánh giá toàn diện về các mảng công tác của bóng đá Việt Nam trong năm 2010, đồng thời thông qua nhiều quyết định quan trọng đối với nhiệm vụ phát triển bóng đá Việt Nam trong thời kỳ mới – thời kỳ bóng đá Việt Nam bước vào chuyên nghiệp hóa thật sự. Trong đó tập trung thảo luận và đi tới thống nhất các mục tiêu và giải pháp trong mùa giải 2011; Thảo luận và quyết định lộ trình tiếp theo cùng các định chế về chất lượng đối với các CLB bóng đá chuyên nghiệp thực hiện từ mùa giải 2011 theo quy định của FIFIA và AFC; Quyết định những thay đổi trong Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp, Quy định về kỷ luật trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên phù hợp với thực tiễn Việt Nam và quy định của bóng đá quốc tế; Thảo luận để quyết định việc khai thác thương quyền hiệu quả nhất có thể cho bóng đá Việt Nam …

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh: “Trước ngưỡng cửa của thời kỳ mới – thời kỳ bóng đá Việt Nam thật sự hòa nhập với bóng đá chuyên nghiệp quốc tế, có rất nhiều công việc đặt ra cho mỗi CLB, đặt ra cho LĐBĐVN. Yêu cầu của thời kỳ mới buộc chúng ta phải đổi mới một cách quyết liệt. Đổi mới về cung cách hoạt động, đổi mới về công tác kinh tế, công tác đào tạo, công tác tổ chức thi đấu…Để thực hiện việc đổi mới này, đòi hỏi mỗi cán bộ, HLV và mỗi cầu thủ phải vượt qua chính mình hôm nay để bóng đá Việt Nam hướng tới sự chuyên nghiệp thật sự và có chất lượng bằng một lộ trình ngắn nhất trong một tương lai gần. Có như vậy, chúng ta mới có thể có được một nền bóng đá thật sự mạnh đủ sức hướng ra các mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu tại Đại hội – Ảnh: Đức Cường

 

Sau phần đóng góp ý kiến và thảo luận của các đại biểu đối với toàn bộ nội dung chương trình, Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua các báo cáo: Tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011;  Kiểm điểm của Ban chấp hành LĐBĐVN năm 2010; Báo cáo chính thức số lượng thành viên của LĐBĐVN là 75 tổ chức Thành viên; Báo cáo công tác tài chính tiếp thị và vận động tài trợ năm 2010 và kế hoạch khai thác tài trợ từ năm 2011; Báo cáo kiểm toán hoạt động tài chính năm 2009; Nhất trí với các nội dung Sửa đổi, bổ sung Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2011. Đại hội cũng lắng nghe vào thảo luận xoay quanh Báo cáo Tổng kết 10 năm bóng đá chuyên nghiệp và lộ trình thực hiện bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam; Báo cáo công tác của Ban Kiểm tra năm 2010 và Báo cáo công tác của Ban Giải quyết khiếu nại năm 2010.

 

Đại hội nhất trí và đánh giá cao những thành tích nổi bật của bóng đá Việt Nam trong năm 2010, cụ thể như sau:

 

– BCH và Thường trực BCH đã chỉ đạo việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Liên đoàn giúp cho Cơ quan Điều hành có hành lang để thực thi các công việc hiệu quả, đảm bảo thực hiện các mục đích, quyết định của BCH.

 

– Nhanh chóng hoàn tất việc chuyển đổi Trụ sở làm việc và ổn định nhân sự của cơ quan chuyên trách BCH đảm bảo tính liên tục, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành các hoạt động bóng đá diễn ra ngày càng nhiều và tính chất phức tạp hơn.  

 

– Các Đội tuyển U16, U19, Đội tuyển bóng đá Nữ, Đội tuyển Futsal đạt được thành tích tốt tại Vòng loại các Giải do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức, được tham dự Vòng Chung kết châu Á. Trong đó, Đội tuyển U16 giành được thành tích xuất sắc: Vô địch Giải Vô địch bóng đá U16 châu Á (giành được 2 trận thắng quan trọng trước đội tuyển U16 Trung Quốc). Đội tuyển bóng đá Nữ duy trì được phong độ và ngày càng có kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu tốt, nhiều khả năng bảo vệ được ngôi Vô địch Đông Nam Á tại SEA Games 26.

 

– Ban Chấp hành LĐBĐVN được sự ủng hộ của các CLB đã thực hiện thành công việc chuyển đổi mô hình tổ chức của các CLB tham dự Giải chuyên nghiệp năm 2011 sang doanh nghiệp. Đây là thay đổi cơ bản phù hợp với định hướng của bóng đá chuyên nghiệp châu Á và tiến trình chuyên nghiệp hoá bóng đá Việt Nam.

 

– Đầu mối tổ chức thành công 2 sự kiện bóng đá quốc tế chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh – phối hợp với Liên đoàn bóng đá TP.Hồ Chí Minh) đạt được mục đích về chính trị và chuyên môn, đảm bảo tiết kiệm chi phí tổ chức.    

 

– Từng bước hoàn thiện và vận hành bộ máy quản lý của Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam, phân kỳ đầu tư hợp lý cho Trung tâm nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng các hoạt động phục vụ chuyên môn và dịch vụ. Các đội tuyển bóng đá quốc gia đã tập huấn tại Trung tâm và được đáp ứng các điều kiện cần thiết ở mức độ khá, thuận lợi trong việc sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác chuẩn bị chuyên môn.

 

– Công tác tiếp thị tài trợ và tài chính tiếp tục thành công trong những năm vừa qua đã chủ động khai thác, đàm phán và mang lại hiệu quả lớn về giá trị tài trợ cho các sự kiện, các đội tuyển quốc gia ổn định tình hình tài chính phục vụ cho việc phát triển bền vững trong nhiều năm.

 

– Quan hệ quốc tế của LĐBĐVN được mở rộng và tăng cường thiết lập các quan hệ đối tác đi vào hiệu quả của các hoạt động phối hợp. Uy tín của bóng đá Việt Nam được nâng cao và được các quốc gia trong khu vực và châu Á đánh giá cao.

 

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nêu bật những điểm sáng trong công tác tài chính tiếp thị và vận động tài trợ – Ảnh: Đức Cường

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại cần khắc phục như: Nhận thức của cầu thủ trong bóng đá chuyên nghiệp còn hạn chế, cùng với áp lực thành tích, lương thưởng dẫn đến một số cầu thủ có lối thi đấu thô bạo ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá, tạo dư luận tiêu cực trong xã hội; Nhận thức của các Huấn luyện viên về việc hoàn thiện các bằng cấp huấn luyện theo thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã được nâng lên, tuy nhiên một bộ phận HLV vẫn chưa coi trọng việc được đào tạo qua các khoá huấn luyện viên của AFC. Trong thời gian tới, LĐBĐVN quy định trong Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp:  HLV các đội chuyên nghiệp bắt buộc phải có bằng huấn luyện do AFC cấp; Tranh chấp hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài còn nhiều và thường khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi cho các CLB của Việt Nam do Hợp đồng không chặt chẽ, kết thúc hợp đồng tuỳ tiện hoặc không đảm bảo các cam kết dẫn đến quá trình giải quyết phức tạp, dễ dẫn đến các thiệt hại về tài chính cho các CLB Việt Nam; Thị trường chuyển nhượng trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, giá trị chuyển nhượng cầu thủ bị đẩy lên cao gây khó khăn cho các CLB trong việc hợp đồng cầu thủ, hoặc ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cầu thủ trong thi đấu. Đã xảy ra hiện tượng lôi kéo cầu thủ ảnh hưởng đến quyền lợi của các CLB đào tạo cầu thủ; Đội ngũ quản lý của các CLB còn thiếu kinh nghiệm trong các hoạt động pháp lý liên quan đến bóng đá, các giao dịch mang yếu tố nước ngoài hoặc phải áp dụng các quy định quốc tế nên có xảy ra sai sót ảnh hưởng trực tiếp đến CLB; Kinh nhiệm và năng lực làm kinh tế của đội ngũ quản lý, điều hành taị các CLB chưa đáp ứng được yêu cầu của một CLB bóng đá chuyên nghiệp. Vì thế tài chính của các CLB chuyên nghiệp chưa bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách từ công ty mẹ….

 

Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn tổng kết hoạt động năm 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011- Ảnh: Đức Cường

Trong phần định hướng công tác năm 2011, căn cứ trên Nghị quyết của Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ VI và thực tế các công việc đã hoàn thành trong chương trình công tác năm 2010, Ban Chấp hành trình Đại hội xem xét thông qua định hướng và các mục tiêu công tác năm 2011 như sau : 

 

– Tiếp tục chỉ đạo việc chuyển đổi sang CLB bóng đá chuyên nghiệp (đến hết năm 2013) để chuyển đổi mô hình tổ chức của các CLB bóng đá hạng Nhất và CLB tham dự Giải Vô địch bóng đá Quốc gia ; Mục tiêu đến năm 2014 toàn bộ các đội tham dự các Giải bóng đá thuộc chuyên nghiệp là các CLB bóng đá chuyên nghiệp với mô hình hoạt động doanh nghiệp theo tiêu chí của AFC .

 

– Triển khai các quyết nghị liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam trên cơ sở báo báo Tổng kết 10 năm triển khai bóng đá chuyên nghiệp và thảo luận thống nhất trong Đại hội.

 

– Ưu tiên nguồn lực để chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho các đội tuyển quốc gia tham dự các Giải chính thức trong năm 2011 : Vòng loại Olympic London (nam, nữ), Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 26.

 

– Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mùa giải năm 2011, trong đó đặc biệt chú trọng việc đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn chặn tiêu cực, có các biện pháp phối hợp với các CLB nâng cao nhận thức, giáo dục tư cách đạo đức của cầu thủ. 

 

– Lựa chọn đăng cai Vòng chung kết một số Giải do Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức với mục đích đào tạo đội ngũ cán bộ,  nâng cao năng lực tổ chức và tạo điều kiện thi đấu thuận lợi cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

 

– Tổ chức an toàn và thành công Giải Vô địch bóng đá Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia, tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo, phối hợp và giải quyết tình huống trong các trận đấu ở giai đoạn quyết định liên quan đến thứ hạng và việc lên xuống hạng của các đội bóng ;

 

– Tiếp nhận và triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành thông qua tại Hội thảo vai trò Lãnh đạo do FIFA tổ chức tại Nha Trang để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam đạt được các mục tiêu đề ra.

 

– Triển khai các hoạt động trong chương trình chuyên nghiệp hóa hoạt động của Liên đoàn bóng đá quốc gia tập trung vào dự án xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý nâng cao hiệu quả quản lý của LĐBĐVN cũng như tiến tới tạo nguồn thu từ việc đăng ký, quản lý thông tin của các đối tượng tham gia vào hoạt động bóng đá.

 

– Thống nhất tiếp tục triển khai khảo sát, xây dựng, hoàn thiện đề án về CLB bóng đá chuyên nghiệp theo các tiêu chí, quy định của AFC và các tổ chức bóng đá quốc tế. Đặc biệt quan tâm khuyến nghị các CLB đầu tư vào khâu cán bộ quản lý kinh tế của CLB, khai thác nhiều nguồn lực kinh tế khác nhau, phấn đấu bảo đảm nguồn kinh phí ổn định cho mỗi CLB.

 

– Uỷ quyền cho Thường trực BCH tiếp tục đàm phán với Công ty Cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên về hợp tác khai thác bản quyền truyền hình trong thời hạn 20 năm. Nội dung đàm phán phải đảm bảo quyền lợi của các CLB và yêu cầu Công ty Cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên phải thực hiện ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng.

 

– Thông qua Kế hoạch tổ chức thi đấu năm 2011.

 

– Thống nhất tiếp tục đề xuất FIFA thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin. Thường trực BCH chỉ đạo Ban Tổng Thư ký  xây dựng đề án và làm việc với các Ban chức năng của FIFA.

 

– Tiếp tục đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á hỗ trợ các địa phương khác triển khai các hoạt động trong chương trình Tầm nhìn châu Á để giúp các địa phương xây dựng phong trào bóng đá bài bản và hiệu quả.

 

– LĐBĐVN sẽ dành nguồn lực thích hợp về nhân sự để tham gia công tác tổ chức các giải bóng đá phong trào trong học sinh sinh viên, các đối tượng khác như nông dân, các đội bóng phong trào (kết hợp với nhà tài trợ) nhằm đẩy mạnh xã hội hóa bóng đá phát triển rộng rãi hơn nữa trong xã hội.

 

– Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trung tâm Đào tạo bóng đá Trẻ Việt Nam để phục vụ việc tập huấn các đội tuyển bóng đá quốc gia, tổ chức các trận đấu của các Giải trẻ Quốc gia, phục vụ các hoạt động chuyên môn như các khóa đào tạo HLV, trọng tài, cán bộ hành chính.

 

Với tiêu chí: Đoàn kết, Trí tuệ và Phát triển, Đại hội Thường niên LĐBĐVN năm 2010 đã kết thúc thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt đẹp nhiệm vụ và phương hướng đã đề ra, tạo nên những bước ngoặt mới và sự phát triển mới cho bóng đá Việt Nam. Thay mặt Đại hội và LĐBĐVN, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của các Bộ, Ban, Ngành và coi đó là những nhiệm vụ cần phải được triển khai ngay trong thời gian tới.

* Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung với số tiền thu được hơn 11 triệu đồng. Trước đó, các CLB, các Liên đoàn thành viên, ĐTQG, ĐT Olympic QG, văn phòng LĐBĐVN đã quyên góp ủng hộ với tổng số tiền gần 450 triệu đồng và gửi tới đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

* Đại hội cũng chính thức công bố danh sách các cá nhân có nhiều đóng góp vào công tác phát triển bóng đá được vinh dự nhận kỷ niệm chương của LĐBĐ châu Á (AFC) trong năm 2010, gồm: Ông Mai Đức Chung và ông Đỗ Đình Hùng (kỷ niệm chương Vàng); Ông Nguyễn Ngọc Vinh và ông Đoàn Phú Tấn (Kỷ niệm chương Bạc); Ông Lê Nguyên Hồng (Kỷ niệm chương Đồng). Các Kỷ niệm chương Vàng sẽ được trao tặng tại Đại hội thường niên của LĐBĐ châu Á, diễn ra vào đầu tháng 1/2011.

 

* Tại cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí sau khi kết thúc Đại hội, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, LĐBĐVN đã đạt được thỏa thuận với Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK) về gói tài trợ đối với giải VĐQG. Theo đó, Eximbank sẽ là Nhà tài trợ chính của V-League trong thời gian 3 năm với tổng số tiền tài trợ là 90 tỷ đồng (30 tỷ/mùa giải) – một con số kỷ lục trong lịch sử V-League. Lễ ký kết và chính thức công bố hợp đồng tài trợ sẽ được LĐBĐVN tổ chức trong thời gian tới. Ngoài ra, các thông tin về hợp đồng bán bản quyền truyền hình các giải bóng đá quốc gia, khai thác thương hiệu các ĐTQG cũng sẽ được LĐBĐVN công bố sau khi chính thức đạt được thỏa thuận với các đối tác.