Đại hội thường niên AFC lần thứ 27: Futsal Việt Nam được biểu dương

Hôm qua (8/5) tại Bahrain, Đại hội thường niên LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 27 đã được tổ chức. Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam (VFF) dự đại hội có các ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực, Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch và Trần Anh Tú – Ủy viên thường trực.

11/05/2017 17:13:48

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội là bầu nhân sự chủ chốt cho một số vị trí, đặc biệt là chức danh Phó chủ tịch AFC, bầu bổ sung 4 thành viên FIFA nhiệm kỳ 2017-2019… Ở vị trí Phó chủ tịch AFC, chỉ có một ứng cử viên duy nhất là Chung Mong-gyu (người Hàn Quốc) nên gần như chắc chắn ông này sẽ trúng cử. Theo thông báo, FIFA sẽ giám sát sát sao cuộc bầu cử cho các vị trí trên. Các nhân vật đắc cử sẽ được công bố vào thứ hai tới. Những LĐBĐ bị FIFA “treo quyền” trong thời gian qua như Kuwait, Đảo Mariana hay Indonesia không được quyền bỏ phiếu. 

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo và bản kế hoạch tài chính của AFC trong hai năm 2017 và 2018 cũng như tình hình của bóng đá châu Á trong 2 năm qua. Theo báo cáo của AFC, futsal Việt  Nam được nhắc đến như một điểm nhấn đáng được biểu dương. Cụ thể, CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam vào đến bán kết và chỉ chịu thúc thủ trước AL-Qadsia sau loạt luân lưu khi hòa 3-3 trong 2 hiệp chính lẫn phụ tại giải futsal các CLB châu Á 2015. Trong khi đó, ĐT futsal Việt Nam cũng tạo nên bất ngờ lớn khi hạ ĐKVĐ Nhật Bản ở giải futsal vô địch châu Á 2016 để giành vé dự World Cup futsal diễn ra sau đó ít lâu. 

Nguồn: bongdaplus.vn