Đại hội thi đua yêu nước ngành TDTT lần II (2001-1005)

Sáng nay, 20-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành TDTT lần thứ II

20/08/2005 00:00:00
Sáng nay, 20-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành TDTT lần thứ II với sự tham dự của gần 600 đại biểu thuộc 64 tỉnh thành và các Liên đoàn thể thao quốc gia. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Nguyên Phương, UVTƯĐ – Trưởng ban Khoa giáo TW.

Toàn cảnh Đại hội thi đua yêu nước ngành TDTT lần thứ 2-2005 – Ảnh Quang Thắng

 
Sau lời phát biểu chào mừng Đại hội của Bộ trưởng – Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái, Phó Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá phong trào thi đua ngành TDTT 5 năm (2001-2005) và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2006-2010. Báo cáo nhấn mạnh trong 5 năm qua, UBTDTT đã phát động phong trào thi đua rộng khắp trong toàn quốc điển hình là các hoạt động Đại hội TDTT các cấp hướng đến Đại hội TDTT toàn quốc lần V; Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc năm 2004, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần II năm 2001, lần III năm 2003 và lần IV năm 2005; Hội thi thể thao dân tộc Chăm toàn quốc năm 2004, Ngày hội thể thao đồng bào dân tộc Khơ Me và các dân tộc khu vực Đông Bắc năm 2004, Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2005. Đỉnh cao của phong trào thi đua này là thành tích số 1 toàn đoàn của Việt Nam tại SEA Games 22 và Para Games II năm 2003 được tổ chức ngay tại Việt Nam. Tổng cộng đã có 88 cá nhân và 35 đơn vị được tuyên dương nhận cờ chiến sĩ thi đua và cờ thi đua. 3 cá nhân là ông Nguyễn Hồng Minh- Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Đặng Ngọc Tuấn – GĐ Trung tâm HLTTQG 1 và Bùi Thị Nhung – VĐV nhảy cao đã được Hội đồng thi đua của UBTDTT thống nhất đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang cũng được UBTDTT đề nghị Nhà nước xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động vì đã có đóng góp to lớn trong việc phát triển thể thao của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái trao cờ Chiến sỹ thi đua và Cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể – Ảnh Quang Thắng
 
Về nhiệm vụ công tác thi đua giai đoạn 2006-2010, Đại hội thống nhất với mục tiêu: phấn đấu đến năm 2010 có 20 – 22% dân số tập luyện TDTT thường xuyên, 95% các trường học tại các thành phố, thị xã đảm bảo đầy đủ các tiết học thể thao; là 1 trong 3 quốc gia hàng đầu khu vực tại SEA Games 23, là 1 trong 15 quốc gia có thành tích cao tại châu Á… Đại hội cũng thống nhất với ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái việc cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua – khen thưởng hơn nữa đặc biệt là hình thức, cách thức tổ chức phong trào để thi đua thực sự là “đòn bẩy” giúp toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2006-2010.