Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN nhiệm kỳ 2020-2022

Chiều ngày 11/9, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được tổ chức với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc tại trụ sở LĐBĐVN.

11/09/2020 17:15:06

Đại hội vinh dự đón đồng chí Lưu Quang Điện Biên – Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan LĐBĐVN; đồng chí Lê Hoài Anh – Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn VP LĐBĐVN; đồng chí Vũ Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục TDTT. Tham dự Đại hội có 23 đoàn viên Chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư đã báo cáo Đại hội về hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2020-2022

Đại diện BCH chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư đã báo cáo Đại hội về hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng hoạt động công tác đoàn nhiệm kỳ 2020-2022. Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì công tác Đoàn trong cơ quan LĐBĐVN.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã ghi nhận những hoạt động mà Đoàn Thanh niên Văn phòng LĐBĐVN đã làm được trong nhiệm kỳ 2017-2020

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục TDTT đánh giá cao những nỗ lực của chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN trong nhiệm kỳ vừa qua và hy vọng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tuổi trẻ, sáng tạo và gương mẫu trong hoạt động thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan LĐBĐVN.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ VH-TT&DL, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục TDTT đánh giá cao những nỗ lực của chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN

Sau thời gian làm việc khẩn trương và tập trung dân chủ, Đại hội đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng trong đó đã bầu ra ban chấp hành mới với những gương mặt đủ năng lực, phẩm chất tiếp tục gánh vác công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2022 và làm lễ trưởng thành đoàn cho đoàn viên Lê Thị Bích Liên.

BCH chi đoàn LĐBĐVN nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí.

Danh sách Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN nhiệm kỳ 2020-2022:

  1. Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư chi đoàn
  2. Hoàng Bảo Trung – Phó Bí thư chi đoàn
  3. Nguyễn Quốc Phương – Phó Bí thư chi đoàn
  4. Cao Trung Đức – Ủy viên BCH chi đoàn
  5. Nguyễn Thị Đào – Ủy viên BCH chi đoàn

Một số hình ảnh tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn Văn phòng LĐBĐVN nhiệm kỳ 2020-2022:

Đại diện Lãnh đạo LĐBĐVN tặng hoa đồng chí Phạm Văn Minh – Ủy viên BCH Chi đoàn VP LĐBĐVN nhiệm kỳ cũ (2017-2020)

Đại hội Đoàn TNCS HCM VP LĐBĐVN làm lễ trưởng thành đoàn cho đồng chí đoàn viên Lê Thị Bích Liên.