Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục TDTT lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng 19/10, tại Trung tâm thể thao Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục TDTT lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022.

20/10/2017 14:16:32

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Tuấn Linh – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL; ông Vương Bích Thắng – Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Phạm Gia Huy – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục TDT; bà Lê Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Văn Mạnh – Chủ tịch Công đoàn Tổng cục TDTT và các đồng chí lãnh đạo các vụ, đơn vị và công đoàn thuộc Công đoàn Tổng cục TDTT.

Nhiệm kỳ từ năm 2012 đến năm 2017 có nhiều sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế tác động đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI và Nghị quyết XII của Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng cục TDTT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục TDTT và Công đoàn Bộ VHTTDL, các cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục TDTT không ngừng được bổ sung và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ được nâng lên đáng kể; đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục TDTT tuyệt đối tin tưởng, đồng tình và ủng hộ sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước và của ngành, gắn bó, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thể dục thể thao.

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục TDTT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được diễn ra trong bối cảnh toàn ngành TDTT nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Linh đánh giá cao và nghi nhận các thành tích mà Công đoàn Tổng cục TDTT đã đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2011-2016. Hàng năm, Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ VHTTDL đều khen tặng Công đoàn Tổng cục TDTT bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua, xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh. Bên cạnh những thành tích đạt được ông Nguyễn Tuấn Linh cũng yêu cầu: Công đoàn Tổng cục TDTT phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình trong việc xây dựng các tổ chức công đoàn bộ phận; phát huy tiềm lực của một tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên đông, quy tụ nội lực, sức mạnh tập thể, đề cao tinh thần đoàn kết nội bộ để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyền truyền trong đoàn viên công đoàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của tổ công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng cục TDTT cần chủ động đi sâu nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và tập hợp trí tuệ tập thể, tạo điều kiện tốt nhất cho công chức, viên chức, HLV, VĐV, người lao động phát huy tốt nhất khả năng, năng lực ở mọi vị trí công việc.

 Đại hội Công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu 15 đồng chí (trong đó có đại diện BCH Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN) vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.  

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 3
BTC nhận hoa chúc mừng của Công đoàn Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch

 

Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 4
Ông Nguyễn Tuấn Linh – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL đánh giá cao và nghi nhận các thành tích mà Công đoànTổng cục TDTT đã đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2011-2016

 

Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 5
Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhấn mạnh: Để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của ngành TDTT và Công đoàn cấp trên, Đại hội Công đoàn Tổng cục TDTT lần thứ XVIII của chúng ta phải hướng tới mục tiêu ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, VĐV, HLV ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới; giáo dục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua lao động, học tập sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

 

Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 6

Ông Trần Văn Mạnh – Chủ tịch Công đoàn Tổng cục TDTT cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng cục TDTT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục TDTT và Công đoàn Bộ VHTTDL, các cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình

 

Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 7
Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 8

 

Hình ảnh: Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Thể dục thể thao lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 số 11
Đại hội Công đoàn Tổng cục TDTT lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu 15 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới

 

Phó Tổng cục trưởng TCTDTT Lê Thị Hoàng Yến (thứ 4, từ phải vào) chụp ảnh cùng các nữ CĐV của Công đoàn Văn phòng LĐBĐVN tại Đại hội

 

Nguồn: Tạp chí thể thao