Đại hội chi bộ văn phòng LĐBĐVN lần thứ VII: Cởi mở và thẳng thắn

21/09/2006 00:00:00

Chiều nay (31/8), trụ sở LĐBĐVN diễn ra Đại hội chi bộ văn phòng LĐBĐVN lần thứ VII. Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Hỷ – Phó chủ nhiệm UBTDTT, Chủ tịch LĐBĐVN kiêm Bí thư Đảng Ủy UBTDTT, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó TBT Báo Bóng đá Vũ Mạnh Hải, Trưởng Phòng các ĐTQG & Đào tạo trẻ Phạm Quang, Phó TTK phụ trách tài chính Đỗ Văn Ninh, Chánh văn phòng Lê Hoài Anh, Phó chánh văn phòng Hoàng Chuyên Cần, Lưu Quang Điện Biên và các Đảng viên trong chi bộ.

Đại hội đã tiến hành báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ 2005-2006, báo cáo kiểm điểm của chi ủy, đồng thời tiến hành tham luận và đóng góp ý kiến của Đảng viên trong chi bộ.

Phát biểu tại Đại hội, với vai trò là Bí thư Đảng Ủy UBTDTT đồng thời là Chủ tịch LĐBĐVN, đồng chí Nguyễn Trọng Hỷ nhấn mạnh đến việc xác định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ LĐBĐVN đối với sự lớn mạnh của Đảng Ủy UBTDTT. Với chức năng và nhiệm vụ lớn lao mà Đảng ủy UBTDTT giao cho, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định chi bộ LĐBĐVN là một trong những hạt nhân trong công tác tổ chức Đảng bộ UBTDTT.

Bên cạnh đó Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ còn đánh giá cao vai trò của Chi bộ LĐBĐVN trong công tác phòng chống tiêu cực đối với các giải đấu thuộc hệ thổng tổ chức của LĐBĐVN. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng vạch ra vấn đề kiện toàn bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác của chi bộ, đồng thời nâng cao sức mạnh của chi bộ trong việc phát triển Đảng viên, điều chỉnh lại cơ chế hoạt động cho phù hợp với nhu cầu của xã hội và Đảng bộ UBTDTT.

Ngoài ra, công tác định hướng dư luận trước các vấn đề mà báo chí nêu ra là một trong những vấn đề chiến lược trong việc xây dựng chi bộ lớn mạnh ở những năm tiếp theo. Để làm được vấn đề này, theo Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, chi bộ phải nâng cao chất lượng làm việc, chú trọng phát triển công việc theo chiều sâu.

Tham luận tại Đại hội, TTK Trần Quốc Tuấn cho rằng việc xây dựng Trung tâm bóng đá trẻ QG là một vấn đề hết sức quan trọng và mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng bóng đá Việt Nam hiện nay. Để làm tốt các vấn đề nảy sinh liên quan cần phải có sự chỉ đạo sát sao của chi bộ.

TTK đánh giá cao vai trò của việc thông tin tuyên truyền và  công tác định hướng dư luận trước những sự kiện về bóng đá mà bạn đọc quan tâm. Qua đó, khẳng định Webside VFF và Báo Bóng đá là hai kênh thông tin, đồng thời là cơ quan phát ngôn chính thức của liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Về vấn đề tài trợ trong thời gian tới được chi bộ đánh giá là nhiệm vụ cấp thiết. Vì vậy bộ máy điều hành phải nhanh chóng củng cố, tổ chức và xây dựng lại các cơ chế về tài chính. Tạo cơ chế thoáng để phòng tiếp thị, tài trợ hoạt động có hiệu quả đồng thời có sự cạnh tranh lành mạnh với các đơn vị tài trợ khác.

Kết thúc, đại hội đã bầu ra chi bộ mới nhiệm kỳ 2006-2007 với 3 đồng chí: Hoàng Chuyên Cần, Vũ Mạnh Hải và Trần Quốc Tuấn. Đồng chí Hoàng Chuyên Cần được Đại hội bầu làm Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ thuộc về đồng chí Vũ Mạnh Hải. Đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng Ủy cơ quan UBTDTT sẽ gồm các đồng chí Hoàng Chuyên Cần, Vũ Mạnh Hải và Trần Quốc Tuấn.