Đại bản doanh của U19 Việt Nam được tân trang

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nơi U19 Việt Nam luyện tập và đóng quân chuẩn bị cho VCK U19 Đông Nam Á 2016 đã được khoác lên mình một diện mạo mới.

Dưới sự hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần Sản xuất Phát triển Mizen, hai tòa nhà của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã được hỗ trợ sơn sửa lại nhằm mang lại diện mạo mới cũng như phục vụ cho điều kiện sinh hoạt của các đội tuyển, trong đó nổi bật là U19 Việt Nam tại VCK U19 Đông Nam Á sắp tới.
 
Trải qua sau một tháng thi công thì đến nay, các hạng mục đã được hoàn tất. Sau khi kiểm tra thực tế cùng ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký VFF và ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Mizen cùng bộ phận chuyên môn đã đánh giá quy đình thi công đúng tiêu chuẩn, đáp ứng được màu sắc, hình ảnh cho công trình.
 
Tổng thư ký VFF, Lê Hoài Anh (thứ 2 từ phải sang) cùng ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Mizen (thứ 3 từ phải sang); Phó Tổng thư ký VFF, Nguyễn Minh Châu; Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Trương Hải Tùng nghiệm thu chất lượng công trình
 
“Sản phẩm được sử dụng là Sơn X-Paint có đặc tính nhiệt đới hóa, khẳ năng chịu chùi rửa của sơn trong môi trường kiềm hay tự nhiên kéo dài tới 8-10 năm. Tôi hài lòng khi công trình được khoác lên mình một sản phẩm mà chúng tôi vinh dự tài trợ. Nhìn bề mặt tòa nhà trung tâm đã thấy được sự khang trang, mới mẻ”, ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Mizen cho biết.
 
Ông Trương Hải Tùng, Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chia sẻ: “Những nhà chuyên môn, thợ làm việc trực tiếp việc sơn sửa đánh giá rất cao chất lượng sơn, từ độ bóng, độ bám cũng như khả năng chống thấm”. Được biết sau khi hoàn thành việc tân trang hai tòa nhà của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Công ty Mizen cùng LĐBĐ Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán, triển khai cho việc sơn sửa lại trụ sở của Liên đoàn”.
 
Trở lại với VCK U19 Đông Nam Á, ngoài U19 Việt Nam thì còn có 3 đội bóng là Lào, Myanmar và Campuchia sẽ ăn nghỉ tại hai tòa nhà Trung tâm. Các đội còn lại sẽ ở khách sạn Hancico tại Trung Hòa trong khi các quan chức của các đội bóng sẽ sinh hoạt tại khách sạn Bounty. Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 11/9 tới. Ở trận ra quân, U19 Việt Nam sẽ gặp Singapore vào 19h00 tại sân Hàng Đẫy.
 
Một số hình ảnh khác
 
Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký VFF, ông Trương Hải Tùng – Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cùng ông Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Mizen đi nghiệm thu hạng mục công trình 
 
Ông Nguyễn Văn Tuấn trao đổi với bộ phận chuyên môn về chất lượng sơn bên ngoài tòa nhà sau khi thi công 
 
Kiểm tra phía bên trong của tòa nhà 
 
Với loại sơn sử dụng, các vết bẩn, ố do đặc thù tập luyện của cầu thủ có thể gây ra cho tường sẽ dễ được lau chùi hơn
 
Quan sát diện mạo của phòng ăn các cầu thủ 
 
Và nghiệm thu chất lượng sơn dùng ở sân Yanmmar Field (sân số 3) 
 
Tất cả đều hài lòng với chất lượng của công trình 
 
Hai tòa nhà của Trung tâm sẽ là nơi ăn nghỉ của 4/11 đội tham dự VCK U19 Đông Nam Á 2016 là Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia
 
Đây là nơi mà U19 Việt Nam sinh hoạt, tập luyện xuyên suốt các chiến dịch từ U19 Đông Nam Á 2015, vòng loại U19 châu Á 2016 cho đến các giải giao hữu quốc tế trong thời gian qua

Nguồn: Bóng Đá +