Đảm bảo tối đa an ninh, an toàn các trận đấu tại LS V.League 1-2020

Giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2020 (LS V.League 1-2020) đã bước vào giai đoạn mang tính quyết định đến sự phân nhóm trên BXH trước khi lượt đi khép lại sau 4 vòng đấu nữa. Cùng với những nỗ lực trong công tác điều hành Giải, các phương án đảm bảo tối đa an ninh, an toàn cho các trận đấu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của LĐBĐVN và Công ty VPF.

17/07/2020 08:37:59

Đảm bảo an ninh, an toàn sẽ giúp khán giả và các CĐV được tận hưởng một cách trọn vẹn nhất bầu không khí sôi động tại các trận đấu.

Sớm dự báo tính chất quyết liệt của các vòng đấu tới có thể tạo ra những khó khăn trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tại các trận đấu, LĐBĐVN đã chính thức có văn bản gửi Công an và Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành có đội bóng tham dự LS V.League 1-2020 đề nghị hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận tăng cường công tác an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu. Trước mắt, tại vòng 10, công tác bảo vệ an ninh, an toàn sẽ đặc biệt được chú trọng tại 2 điểm nóng: SVĐ Hà Tĩnh – nơi diễn ra trận đấu giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB TP.HCM và SVĐ Hà Nội – nơi diễn ra trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng.

Đối với trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng, chiều qua (16/7), đại diện LĐBĐVN và Ban điều hành Giải đã tham dự cuộc họp về triển khai công tác an ninh với BTC địa phương cùng các lực lượng Công an thành phố Hà Nội. Tại cuộc họp các đơn vị đã có báo cáo phương án bảo vệ rất cụ thể và đại diện LĐBĐVN cũng tham gia đề xuất các phương án trong công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu.

Ông Cao Ngọc Cẩm (thứ hai từ trái sang) – Chánh văn phòng LĐBĐVN, đại diện LĐBĐVN và Ban điều hành Giải họp với BTC địa phương.

Trong khi đó, rút kinh nghiệm từ sự cố để khán giả tràn xuống đường piste do không kiểm soát tốt lượng khán giả vào sân ở trận đấu giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hà Nội, Ban lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc tiếp đón TP.HCM. Được biết, Ban tổ chức địa phương sẽ huy động số lượng an ninh đảm bảo cho công tác bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu. Các phương án đón khán giả vào sân, bảo đảm an toàn cũng đã được tính toán kỹ lưỡng với sự hỗ trợ, hướng dẫn của đại diện Ban điều hành Giải.

Bên cạnh việc chỉ đạo tăng cường công tác an ninh, an toàn cho các vòng đấu tới tại LS V.League 1-2020, trước đó Thường trực BCH LĐBĐVN cũng đã có văn bản đề nghị Ban Trọng tài phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Giải và các đơn vị, bộ phận liên quan kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến công tác trọng tài,  nêu cao tinh thần trách nhiệm, rõ ràng và minh bạch trong công tác chỉ định, phân công trọng tài tại các trận đấu, bổ nhiệm trọng tài đúng năng lực và phù hợp với tính chất trận đấu theo đúng quy trình đã được lãnh đạo LĐBĐVN thông qua. Đặc biệt dự đoán những trận đấu có tính chất căng thẳng để phân công trọng tài có năng lực tốt nhất điều hành.