Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam qua đời vì tai nạn giao thông

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, Trần Phước Thọ đã qua đời sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn xảy ra vào đêm qua (17/4) tại Long An. Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm cho biết, ngay sau khi nhận được tin buồn vào rạng sáng nay, ông đã tức tốc đến nhà của cầu thủ xấu số này để thăm viếng.

Phước Thọ là cầu thủ thuộc biên chế CLB Long An. Trong giai đoạn tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 hồi năm ngoái, anh đã được HLV của U23 Việt Nam khi đó là Toshiya Miura triệu tập. Tuy nhiên vì chấn thương nên Phước Thọ không thể cùng U23 Việt Nam sang Malaysia thi đấu. 

Trong thời gian qua, cũng vì phải trải qua cuộc phẫu thuật dây chằng nên hậu vệ sinh năm 1993 không thể cùng Long An thi đấu ở V.League. Và vừa mới tập luyện trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V.League mùa này thì Phước Thọ lại gặp chuyện không may với cuộc đời mình. 

Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của một trong những cầu thủ được đánh giá tốt của Long An ở thời điểm này. 

Được tin cựu cầu thủ ĐT U23 QG Trần Phước Thọ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông đêm 17/4/2016, LĐBĐVN (VFF) đã cử đại diện tới viếng, đặt vòng hoa và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cầu thủ Trần Phước Thọ.