Cựu tuyển thủ Thái Lan – Issawa Siangtong: Việt Nam thắng được Thái, nếu…

Tiền vệ Issawa Siangtong hiện đang khoác áo CLB ĐT-LA và hợp đồng của anh có thời hạn đến 2010.

Từng là tuyển thủ Thái Lan tham dự Tiger Cup 2002, ASIAD Busan, SEA Games 22, ASIAN Cup… Issawa được đánh giá là một tiền vệ có lối đá rất quái và có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy không còn là thành viên đội tuyển Thái Lan, nhưng Issawa vẫn thường xuyên theo dõi bước chân các đồng hương. Trước câu hỏi tại sao Việt Nam chưa bao giờ vượt qua được Thái Lan? Ngoại trừ trận thắng 3-0 tại Tiger Cup 1998, Issawa thành thật trả lời: “Thật ra chúng tôi cũng luôn hỏi nhau “Bóng đá Việt Nam rất mạnh, khán giả cuồng nhiệt hơn Thái Lan, giải V-League phát triển, nhưng tại sao lại không thể vượt qua chúng ta?”. Tôi từng dự SEA Games 22 tại Hà Nội và đó là đội hình mạnh nhất của Việt Nam mà tôi biết trong một sân vận động cuồng nhiệt. Nhưng rồi ở trận chung kết, các bạn vẫn không thể thắng được. Theo tôi, cầu thủ Việt Nam có vấn đề về tâm lý vì sợ thua. Càng sợ, càng không đủ tỉnh táo để giải quyết vấn đề và dĩ nhiên là không thể thực hiện đúng đấu pháp”.

Issawa chơi cho ĐT-LA mùa tới

Rất bất ngờ, Issawa hỏi ngược lại chúng tôi: “Thế anh biết muốn thắng tuyển Thái Lan đội Việt Nam cần những gì hay không?”. Chưa kịp đáp, Issawa nói luôn: “Việt Nam chơi rất quyết liệt, tấn công liên tục, phối hợp nhỏ, đẹp, thể lực tốt nhưng khi kết thúc thì không làm được. Còn Thái Lan, chơi chậm rãi, cầm bóng chắc, nhưng khi cần kết thúc, họ làm tốt hơn Việt Nam. Đó là vấn đề khác biệt giữa hai đội. Nếu các bạn kết thúc tốt, tôi tin Việt Nam sẽ chiến thắng Thái Lan. Còn 1 điều, hiện Thái Lan chơi theo cách chủ động cầm bóng, Việt Nam cần chơi pressing hơn, áp sát càng nhiều càng tốt. Khi đó, họ không đủ thời gian để triển khai và mất bóng. Sự nguy hiểm của người Thái theo tôi chính là ở tinh thần, nhờ điều này họ chơi tự tin, chủ động hơn và các cầu thủ Thái chơi rất gắn bó, hiểu nhau. Nhưng điểm yếu cũng rất nhiều. Hàng tiền đạo không có những mũi nhọn lợi hại. Teerathep chỉ di chuyển không bóng nhiều chứ không nhanh nhạy. Dangdao chưa nhiều kinh nghiệm vì quá trẻ. Sarayuth chấn thương liên tục. Hàng tiền vệ ngoài Thonglao, không còn ai nổi bật. Vị trí tiền vệ trụ của Surat là không đúng sở trường anh ấy. Surat chơi biên trái lâu nay còn Sutee chơi cánh phải, nhưng từ khi ông Reid về làm thì thay đổi như thế. Hàng phòng ngự do Niweat chỉ huy cũng tốt nhưng còn lại toàn những gương mặt trẻ, lạ.

Khi được hỏi anh nhận xét thế nào về HLV Peter Reid, Issawa thẳng thắn cho biết: “Ông ấy làm tốt nhưng chưa vào giải chính thức nên chưa biết thế nào. Ông ấy đã đưa sang Thái Lan hầu như toàn bộ “nhóm” của mình, đều là người Anh. Tương tự như Mourinho. Từ trợ lý (2 trợ lý), HLV thể lực đến bác sĩ. Ngoại trừ Tawan là người Thái nhưng giờ anh ấy cũng đã nghỉ. Tôi cũng không rõ ông ấy không tin HLV Thái hay vì một lý do nào khác. Tiền lương ông ấy rất cao, và báo chí Thái cũng từng chỉ trích Liên đoàn phải công bố rõ số tiền vì lương cao quá mà không hiệu quả thì cần phải xem xét lại. Do đó áp lực đối với Peter Reid rất lớn. Nếu thất bại ở AFF Cup năm nay, ông ấy chắc chắn ra đi.

Thật bất ngờ khi Issawa cho rằng tuyển Thái Lan rất khó vô địch AFF Cup năm nay: “Singapore vẫn là một đội mạnh. Ngay ở vòng loại cũng chưa dám chắc đội nào sẽ vào bán kết vì cả 3 đội Thái Lan, Việt Nam và Malaysia đều rất mạnh. Trong đó, Thái Lan rất bất lợi khi phải đá với Malaysia ở trận cuối cùng trong khi Việt Nam hoàn toàn có thể tính toán với Lào. Khi cần xét điểm số, Việt Nam, Malaysia hoàn toàn lợi thế. Việt Nam hiện đang rất tiến bộ, nếu biết tận dụng cơ hội tôi tin Việt Nam sẽ vào chung kết.

Nguồn: Theo Thanh Nien