Cựu tuyển thủ Đức Thắng làm doanh nhân

"Gác kiếm” quy ẩn mới vài năm, nhưng Đức Thắng đã nhanh chóng gắn mình với thế giới của những doanh nhân. Hiện, ngoài công việc huấn luyện lứa trẻ U13 Thể Công, chàng tuyển thủ QG điển trai ngày…

“Gác kiếm” quy ẩn mới vài năm, nhưng Đức Thắng đã nhanh chóng gắn mình với thế giới của những doanh nhân. Hiện, ngoài công việc huấn luyện lứa trẻ U13 Thể Công, chàng tuyển thủ QG điển trai ngày nào đang túi bụi với cửa hàng bán đồ thể thao mới khai trương của mình.

Tuy nhiên, gặp Đức Thắng, câu đầu tiên anh nói vẫn là bóng đá, vẫn là chuyện của ĐTVN và sau cùng mới là chuyện kinh doanh. Có lẽ, máu bóng đá đã ngấm sâu vào Đức Thắng đến độ không thể dứt bỏ. Anh kể về những kỷ niệm với ông thầy cũ Henrique Calisto và dự đoán tương lai của ĐTVN thời gian tới. Ngay cả việc kinh doanh cũng được Đức Thắng đem vào phục vụ bóng đá…

Cựu tuyển thủ QG Nguyễn Đức Thắng tại cửa hàng của mình 

PV: Chào Đức Thắng. Trước tiên, chúc anh thành công trong lĩnh vực mới như những gì anh làm được trên sân cỏ. Đức Thắng này, lý do nào khiến anh lựa chọn kinh doanh các mặt hàng thể thao làm “điểm tựa”?

Nguyễn Đức Thắng: Cám ơn bạn rất nhiều. Khi còn là cầu thủ, tôi đã mơ một ngày nào đó sẽ có cơ hội kinh doanh. Bởi, ngoài bóng đá, kinh doanh cũng là đam mê của tôi. Hơn nữa, hiện giờ công việc ở đội U13 Thể Công cũng chưa bận rộn lắm, nên tôi muốn tận dụng khoảng trống này.

Tôi lựa chọn hàng thể thao để kinh doanh vì muốn đóng góp một chút hiểu biết của mình phục vụ những người yêu thể thao. Bên cạnh đó, vì đã từng là cầu thủ nên tôi biết loại sản phẩm nào tốt, loại nào không tốt để tư vấn cho khách hàng, giúp họ lựa chọn những gì phù hợp nhất với mình.

Người hâm mộ đã từng biết đến một Đức Thắng trên sân cỏ, giờ lại biết thêm một Đức Thắng khác trên thương trường. Theo anh, giữa “Đức Thắng bóng đá” và “Đức Thắng kinh doanh” có điểm chung nào không?

– (Cười) Đó là một câu hỏi thú vị. Tôi cho rằng, Đức Thắng dù có thay đổi nghề nghiệp dưới hình thức nào vẫn là Đức Thắng như mọi người từng biết. Giờ, tôi có thêm cửa hàng thì cũng vẫn là Đức Thắng “thể thao” đấy thôi. Còn kinh doanh và bóng đá, theo tôi, có điểm chung là luôn tồn tại tính cạnh tranh và muốn thành công, người ta phải lao động cật lực.

Trong sự nghiệp bóng tròn, đỉnh cao của anh là những danh hiệu cùng ĐTQG. Vậy, trên “chiến trường” mới, mục tiêu của anh là gì?

– Thực ra, tôi đã tự đặt ra tiêu chí phấn đấu cho riêng mình ở lĩnh vực này. Mơ ước của tôi là sẽ mở được một hệ thống cửa hàng bán đồ thể thao không chỉ ở riêng Hà Nội, mà có thể ở TP.HCM, Đà Nẵng…. Tôi cũng muốn đạt được thành công trong kinh doanh như bóng đá. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu ấy, tôi cần tích lũy rất nhiều. Hiện giờ, mới là bước thăm dò.

Chúng ta chuyển sang bóng đá một chút. Theo anh, HLV Henrique Calisto có phải là sự lựa chọn tốt cho ĐTVN?

– Tôi cho rằng, VFF đã có quyết định đúng. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông có vẻ hơi muộn vì chúng ta mất quá nhiều thời gian vào việc xem xét hồ sơ các ƯCV khác. HLV H.Calisto là người giỏi, am hiểu bóng đá Việt Nam. Bạn cứ nhìn cách ông ấy xây dựng ĐT.LA từ một đội bóng trung bình yếu thành một thế lực của V.League thì rõ.

Anh đã từng trải qua 4 đời HLV ngoại, từ ông Colin Murphy (1997), Alfred Riedl (1998 và 2000), H.Calisto (2002) và Edson Tavares (2004). Vậy, giữa ông Calisto và những người còn lại có gì khác biệt?

– Mỗi HLV theo đuổi một triết lý, trường phái chơi bóng khác nhau và tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình theo cách riêng. Tuy nhiên, ông Calisto luôn mang lại cho các cầu thủ cảm giác mới mẻ, không nhàm chán trong các buổi tập. Bên cạnh đó, cách làm việc của ông Calisto luôn có tính hệ thống, cách sắp xếp khoa học. Còn ngoài đời, ông luôn tìm hiểu tâm tư cầu thủ bằng cách trao đổi, hoặc đến tận phòng học trò tâm sự, sau đó đưa ra những lời khuyên cần thiết. Tôi nhớ, đợt tập trung ĐTQG hồi Tiger Cup 2002, có lần, ông Calisto còn chủ động đi quán bar vui đùa cùng cầu thủ với mục đích tạo ra sự thân thiện, cởi mở, chứ không giữ sự cách biệt giữa thầy và trò. Đây là điểm khác biệt giữa ông với các HLV ngoại khác.

Theo anh, ĐTVN dười thời HLV H.Calisto sắp tới sẽ có diện mạo như thế nào?

– Tôi cho rằng, ĐTVN sắp tới sẽ có những nhân tố mới mang tính phát hiện. Về lối chơi, ông Calisto sẽ đem đến cho đội tuyển một phong cách thực dụng, phù hợp với đặc điểm của cầu thủ Việt Nam hơn.

Anh có nghĩ, chúng ta sẽ tìm ra những ngôi sao mới như Tài Em, Trường Giang, Trịnh Xuân Thành… của Tiger Cup 2002?

– Tôi hy vọng là có. Vì khai thác “ngọc thô” là công việc ưa thích của ông Calisto.

Xin cảm ơn Đức Thắng về cuộc trao đổi. Chúc anh có nhiều thành trong lĩnh vực mới.

Nguồn: Theo Bóng đá