Cựu trung vệ Đình Phước qua đời ở tuổi 38

Trung vệ thép một thời của Bình Dương, Phạm Đình Phước đã ra đi ở tuổi 38 sau cơn bạo bệnh.

Cựu trung vệ của CLB Bình Dương là người con sinh ra và lớn lên tại tỉnh Đồng Nai. Có năng khiếu chơi bóng từ nhỏ nên Đình Phước sau đó thi tuyển vào lò đào tạo bóng đá Đồng Nai. Thi đấu nổi bật ở các giải trẻ, Đình Phước sau đó được nhiều đội bóng để ý.

Năm 1997, Đình Phước được Hải Phòng chiêu mộ với giá gần 100 triệu đồng từ Sở TDTT Đồng Nai. Lúc ấy, dẫn dắt Công an Hải Phòng là HLV Trần Bình Sự và ông đã rất kết trung vệ có thể hình lý tưởng cùng khả năng chơi bóng lăn xả, quyết liệt. Thi đấu trong màu áo Công an Hải Phòng được 5 năm, đến năm 2002, Đình Phước theo thầy Sự vào Bình Dương thi đấu cho đến năm 2009, anh nghỉ thi đấu.

\"\"
Trung vệ Đình Phước (áo số 5) khi còn khoác áo Bình Dương. Ảnh: yahoo

HLV Trần Bình Sự nhớ lại: “Ngày ấy, tôi đã phải cố gắng lắm mới thuyết phục được lãnh đạo đội bóng Công an Hải Phòng và lãnh đạo Sở TDTT Đồng Nai để chiêu mộ được Phước. Bên cạnh đó, gia đình cũng ủng hộ cầu thủ này ra đất Cảng thi đấu. Còn tại Bình Dương, Phước luôn là một cầu thủ mẫu mực trong sinh hoạt và thi đấu máu lửa, khôn ngoan”.

Bóng đá Bình Dương trải qua thăng trầm với nhiều đời HLV nhưng Đình Phước vẫn luôn chiếm một vị trí chính thức trong đội hình. Anh được xem là trung vệ thép của đội bóng đất Thủ trong những năm họ thăng hoa. Đình Phước có công lớn giúp Bình Dương thăng hạng và sau đó anh cùng đội bóng đất Thủ giành hai danh hiệu vô địch V-League 2007 và 2008. Cũng trong năm 2008, Đình Phước được HLV Calisto gọi vào tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup nhưng trong quá trình tập huấn, anh bị chấn thương và không thể cùng các đồng đội vô địch Đông Nam Á 2008.

Sau khi treo giày năm 2009, Đình Phước về sống cùng gia đình nhỏ của mình tại Biên Hoà để lo lắng cho gia đình. Trong những năm qua, anh bị bạo bệnh, được cứu chữa rất nhiều nhưng không thể qua khỏi. Tối 11/6 vừa qua, anh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở phường Tân Biên, TP Biên Hoà, Đồng Nai, hưởng dương 38 tuổi.

Tin Đình Phước qua đời khiến các đồng đội cũ của anh, HLV cũ và người hâm mộ Bình Dương, Đồng Nai thương tiếc. HLV Trần Bình Sự cùng CĐV Đồng Nai và các đồng đội cũ đến đưa tiễn anh. Các đồng đội một thời kề vai sát cánh như Trung Vĩnh, Đức Mạnh, Trường Giang cũng tổ chức một trận giao hữu tại TP Biên Hoà để tiễn đưa Đình Phước.

Nguồn: Yahoo