Cựu HLV trưởng ĐT nữ Anh trực tiếp đứng lớp đào tạo HLV bóng đá nữ trẻ tại Việt Nam

Sáng nay (4/5), khoá đào tạo HLV bóng đá nữ trẻ nâng cao FIFA 2015 với sự tham dự của 25 học viên đến từ các đội bóng nữ, các Trung tâm huấn luyện, đào tạo trong cả nước đã chính thức khai giảng tại trụ sở LĐBĐVN.

04/05/2015 18:28:14

Khoá đào tạo HLV bóng đá nữ trẻ nâng cao FIFA thu hút sự tham dự của 25 học viên đang phụ trách công tác bóng đá nữ tại các địa phương

Đây là khoá học nằm trong chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ HLV làm công tác huấn luyện bóng đá nữ,  tạo cơ hội cơ hội cập nhật kiến thức về công tác huấn luyện bóng đá nữ theo hệ thống của FIFA.

Đến dự lễ khai giảng có ông Phan Anh Tú – Uỷ viên BCH LĐBĐVN, Trưởng Ban bóng đá nữ, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký LĐBĐVN, ông Trương Hải Tùng – Q.Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Buổi lễ còn có sự hiện diện của ông Dato Yap Niym Keong- Chuyên gia bóng đá nữ thuộc Văn phòng phát triển FIFA khu vực châu Á và đặc biệt là bà Hope Powell – Cựu HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Vương quốc Anh, đồng thời cũng là giảng viên chính của khoá học.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại lễ khai giảng khoá học

Thay mặt lãnh đạo LĐBĐVN phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ: “Trong những năm qua, bóng đá nữ Việt Nam đã rất nỗ lực để duy trì vị trí của mình tại đấu trường khu vực cũng như châu lục. Mặc dù  còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhưng bóng đá nữ Việt Nam vẫn được đánh giá là rất có tiềm năng để phát triển. Chính vì vậy, với trách nhiệm của mình, LĐBĐVN đã nỗ lực tranh thủ mọi sự hỗ trợ từ phía FIFA, AFC cũng như AFF để triển khai các kế hoạch đầu tư có trọng điểm cho bóng đá nữ, trong đó việc tổ chức các khoá đào tạo dành cho đội ngũ những người làm công tác huấn luyện là một trong những kế hoạch ưu tiên hàng đầu. LĐBĐVN hy vọng thông qua khoá học này, đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của bà Hope Powell- cựu HLV trưởng ĐT bóng đá nữ Vương quốc Anh-  các học viên sẽ có thêm cơ hội được cập nhật kiến thức huấn luyện hiện đại, được trao đổi kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình”.

Cựu HLV trưởng ĐT nữ Anh Hope Powell (áo trắng) là giảng viên chính của khoá học

Về phần mình, ông Phan Anh Tú – Trưởng Ban bóng đá nữ LĐBĐVN – cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ những người làm công tác huấn luyện bóng đá nữ. Theo ông Phan Anh Tú, trong bối cảnh đội ngũ HLV bóng đá nữ còn thiếu sự đào tạo bài bản và chuyên sâu, thì các khoá học do FIFA hỗ trợ với sự góp mặt của các giảng viên dạn dày kinh nghiệm chính là nền tảng cơ bản nhất, quan trọng nhất trong công tác phát triển bóng đá nữ mà LĐBĐVN đang hướng đến.

Theo kế hoạch, khoá đào tạo sẽ bế giảng vào ngày 8/5 tới.

Lãnh đạo LĐBĐVN, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, giảng viên Hope Powell và các học viên chụp ảnh lưu niệm