Cựu HLV ĐT nữ Việt Nam được bổ nhiệm làm trợ lý tại Nhật Bản

Sau khi chia tay ĐT nữ Việt Nam, HLV Takashi Norimatsu đã nhanh chóng tìm được công việc mới tại quê nhà. Cụ thể, ông được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý tại đội bóng nữ INAC Kobe Leonessa, một trong những đội bóng hàng đầu Nhật Bản.

Ông Takashi thời còn đương nhiệm tại Việt Nam

Sau gần 1 năm dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam, HLV Takashi Norimatsu và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đi đến quyết định sẽ ngưng hợp tác vào cuối năm ngoái. Dù đưa ĐT nữ Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng của Olympic 2016, nhưng dấu ấn mà ông Takashi để lại là rất mờ nhạt. Người thay thế ông nắm quyền tại ĐT nữ hiện là HLV Mai Đức Chung.

Không lâu sau khi rời Việt Nam, ông Takashi Norimatsu đã nhanh chóng tìm được một công việc mới với CLB INAC Kobe Leonessa. Tại đây, ông được bổ nhiệm vào vị trí “Head Coach” (tiếng Nhật: ヘッドコーチ), tương đương với chức danh trợ lý cho HLV trưởng (tiếng Nhật: 監督).

Đây là khái niệm không mới trong bóng đá hiện đại. Mike Phelan hay Carlos Queiroz, những trợ lý đắc lực của Sir Alex trước kia, đều là những “Head Coach” của M.U, còn Sir Alex thì là một “Manager”, hay 監督 theo tiếng Nhật.

INAC Kobe Leonessa cũng là một đội bóng mạnh trong làng bóng đá nữ Nhật Bản. Họ từng vô địch Nhật Bản 3 năm liên tiếp (từ 2011 đến 2013), cùng với đó là chức vô địch Cup Nữ hoàng Nhật Bản các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2015. Năm 2013, họ cũng đánh bại đội nữ Chelsea để lên ngôi Quán quân giải Internation Women’s Club Championship.  

Nguồn: Bóng Đá +