Cựu danh thủ Trần Công Minh chính thức làm việc chuyên trách tại phòng các ĐTQG

Sáng nay (18/11), tại trụ sở LĐBĐVN (VFF), cựu danh thủ Trần Công Minh đã chính thức ký hợp đồng làm việc chuyên trách tại phòng các ĐTQG.

18/11/2015 11:20:16

Cựu danh thủ Trần Công Minh (phải) ký hợp đồng làm việc chuyên trách tại VFF

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang lên kế hoạch tham dự rất nhiều các giải đấu quan trọng cấp khu vực và châu lục trong năm 2016 sắp tới, thì sự góp sức của một trong những cầu thủ tài năng nhất của “thế hệ vàng” trong công tác chuyên môn của phòng các ĐTQG được lãnh đạo VFF đánh giá sẽ tạo ra hiệu quả cao hơn cho sự chuẩn bị của các ĐTQG trước các nhiệm vụ mới.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, hiện tại phòng các ĐTQG đang đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn khi tất cả các đội tuyển, từ đội tuyển “A” cho tới các đội tuyển trẻ đều sẽ tham gia thi đấu tại đấu trường châu lục và khu vực. Vì vậy, việc tăng cường nhân sự cho phòng các ĐTQG đã được lãnh đạo VFF tính toán và quyết định mời cựu danh thủ Trần Công Minh về cộng tác. Trong “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam cuối những năm 1990, Trần Công Minh được đánh giá là một trong những cầu thủ giàu tài năng nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, gặt hái nhiều thành tích trong màu áo các ĐTQG và sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân cao quý như Quả bóng vàng Việt Nam 1999; Quả bóng bạc 1996; Quả bóng đồng 1997, 1998. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, Trần Công Minh cũng đã có thời gian dài trải nghiệm trong cương vị trợ lý HLV trưởng cho HLV A.Riedl và mới đây là HLV Toshiya Miura, được các đồng nghiệp trong BHL đánh giá cao về khả năng chuyên môn, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, lãnh đạo VFF tin tưởng cựu danh thủ Trần Công Minh sớm bắt nhịp với môi trường công việc mới tại phòng các ĐTQG và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong ngày đầu tiên tiếp nhận công việc, cựu danh thủ Trần Công Minh rất tự tin sẽ vượt qua những khó khăn và áp lực để làm tốt công việc của mình. Bằng kinh nghiệm của một cầu thủ đã thành danh trên sân cỏ, qua những trải nghiệm trong BHL ĐTQG và U23 QG, cựu hậu vệ cánh phải số 1 của bóng đá Việt Nam hy vọng sẽ có những đóng góp thiết thực trong công tác chuyên môn của các ĐTQG, giúp cho các kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Sau khi đặt bút ký hợp đồng về làm việc chuyên trách tại VFF, chiều nay (18/11), cựu danh thủ Trần Công Minh sẽ vào TP.HCM theo dõi giải bóng đá U21 Quốc tế – Báo Thanh Niên 2015. Đây cũng là một phần công việc trong kế hoạch rà soát, tuyển chọn lực lượng phục vụ cho các ĐTQG.


Vài nét về cựu danh thủ Trần Công Minh:

Trần Công Minh sinh năm 1970. Năm 1994, anh được triệu tập vào ĐTQG lần đầu tiên, để tham dự Cúp Độc Lập tại TP.HCM (tiền thân của Cúp Bóng đá quốc tế TP.HCM hiện giờ), dưới thời của HLV Tavares. Cùng với 3 đồng đội Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường và thủ môn Trần Thanh Nhạc ở đội Đồng Tháp, năm 1995 Trần Công Minh được HLV Weigang gọi vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 tại Chiangmai, Thái Lan.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, ngoài 2 chức VĐQG năm 1989 và 1996 trong màu áo Đồng Tháp, ở cấp độ ĐTQG, Trần Công Minh còn giành được HCB SEA Games 1995, 1999; HCĐ SEA Games 1997; HCĐ Tiger Cup 1996, HCB Tiger Cup 1998. Bên cạnh đó là các danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng Việt Nam 1999; Quả bóng bạc 1996; Quả bóng đồng 1997, 1998.

Giã từ sân cỏ từ năm 2002, Công Minh thuộc nhóm cầu thủ ở thế hệ của mình chuyển sang công tác huấn luyện sớm nhất khi bắt đầu dẫn dắt CLB Đồng Tháp. Ở cương vị này, Trần Công Minh còn có nhiều thuận lợi về nghề nghiệp khi được làm trợ lý cho nhiều HLV tên tuổi ở ĐTQG là A.Riedl, Calisto và gần đây là trợ lý cho HLV Toshiya Miura tham dự Vòng loại U23 châu Á 2016, Vòng loại World Cup 2018.