Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Bỉ – Italy hấp dẫn vì sự đối nghịch

Cuộc gặp gỡ giữa Bỉ và Italy là trận đấu đáng chú ý nhất lượt đầu tiên. Không chỉ vì tên tuổi của 2 đội bóng mà còn vì sự đối đầu giữa những trường phái, triết lý rất khác nhau.

13/06/2016 09:13:31

Hiện thân cho lối chơi kiểm soát bóng và tấn công

Với những cầu thủ có kỹ thuật siêu việt, Quỷ Đỏ luôn kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu một cách tuyệt đối. Lối chơi tấn công của họ cũng khá đa dạng, bóng được luân chuyển một cách đều đặn qua chân của 2 tiền vệ trung tâm Nainggolan và Witsel. Cả 2 đều rất mạnh trong thu hồi và tranh chấp bóng, trong đó tiền vệ Witsel (Zenit) nổi trội với vai trò đánh chặn, còn Nainggolan nhỉnh hơn với vai trò phát động tấn công.

Nhưng có lẽ sức mạnh lớn nhất của tuyển Bỉ vẫn là bộ tứ tấn công siêu mạnh với Lukaku ở vị trí mũi nhọn và được 3 tiền vệ có lối chơi thông minh và cực kỳ kỹ thuật hỗ trợ phía sau: Hazard, De Bruyne, Mertens. Tiền vệ Chelsea đã trải qua một mùa giải không thực sự thành công nhưng đã kịp bừng tỉnh và tỏa sáng ở cuối mùa. EURO lần này sẽ là cơ hội để cầu thủ đã từng được Mourinho đặt ngang tầm với Ronaldo và Messi tỏa sáng. De Bruyne đang ngày càng trưởng thành và hoàn thiện. Trong đội hình toàn sao của Man City, tiền vệ này vẫn luôn thể hiện được tầm quan trọng cho dù bị đặt lệch sang cánh phải hay chơi ngay sau tiền đạo.

Một điểm mạnh khác của thầy trò HLV Marc Wilmots là khả năng tấn công rất đa dạng và biến hóa. Họ có thể tấn công biên tốt nhờ những đường chuyền mở bóng chính xác của cặp tiền vệ trung tâm và khả năng đột phá, tạt bóng chính xác của Hazard, Mertens. Hoặc nhờ khả năng tỳ đè, làm tường của Lukaku và nỗ lực xuyên phá của Hazard, De Bruyne mà Quỷ Đỏ cũng có thể chơi trung lộ cực kỳ hiệu quả. Chưa kể là bất cứ cầu thủ nào của tuyển Bỉ cũng đều có khả năng sút xa tốt. Cự ly xa một chút thì là Witsel, Nainggolan. Trước vòng cấm địa thì Hazard, De Bruyne sẵn sàng làm tung lưới đối phương.

4-2-3-1 và lỗ hổng hàng phòng ngự

Việc “đá tảng” Kompany chấn thương khiến tuyển Bỉ mất đi một con quỷ đầu đàn có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự và là chỗ dựa tinh thần cũng như chuyên môn cho đồng đội những lúc khó khăn.

Việc sử dụng Vertonghen và Alderweireld chỉ là giải pháp tình thế bởi không ai trong số họ có tầm ảnh hưởng như Kompany để lãnh đạo đội bóng. Khả năng phòng ngự từ 2 biên cũng là vấn đề khi Jordan Lukaku và Denayer không phải những cầu thủ chạy cánh tốt, trong khi Hazard, Mertens đều không có kỹ năng phòng ngự. Một điểm yếu khác: Năng lực đánh chặn từ xa của cặp tiền vệ trung tâm. Cả 2 bàn thua của tuyển Bỉ trong trận gần nhất với Na Uy đều là những tình huống bị đánh vỗ mặt ở trung lộ.

Mà đó lại là điểm mạnh của tuyển Italy từ trước đến nay với lối chơi phòng ngự chặt và khả năng phản công cực kỳ sắc sảo. Có thể EURO lần này Italy không còn những quả chuyền dài loại toàn bộ hàng phòng ngự của Pirlo cho Balloteli nhưng vẫn còn đó De Rossi hay Motta, những chuyên gia thu hồi và chuyền dài tốt, tốc độ của El Shaarawy hay sức mạnh, sự càn lướt, khả năng chơi đầu của Pelle. Không cẩn thận, tuyển Bỉ sẽ sập bẫy bởi những thế trận phòng ngự – phản công mà thầy trò Conte đã giăng sẵn.

Một cuộc đối đầu thú vị giữa 2 trường phải, một cuộc đấu trí giữa 2 ông thầy đầy mưu mẹo. Bỉ được đánh giá cao hơn, nhưng một Italy lão luyện cũng sẵn sàng làm nên bất ngờ. Có lẽ ở trận này yếu tố cá nhân sẽ làm nên sự khác biệt, mà ưu thế này đang thuộc về tuyển Bỉ. Hy vọng Hazard sẽ tỏa sáng và tuyển Bỉ sẽ giành chiến thắng, dù đó là một chiến thắng cực kỳ khó khăn.

Nguồn: TT&VH