Cúp vàng FIFA đến Việt Nam

Hôm nay (18/1), chiếc cúp vàng FIFA World Cup, biểu tượng vinh quang của các đội bóng vô địch thế giới đã có mặt ở TP.HCM. Người hâm mộ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm và tham gia nhiều hoạt động giao lưu…

Hôm nay (18/1), chiếc cúp vàng FIFA World Cup, biểu tượng vinh quang của các đội bóng vô địch thế giới đã có mặt ở TP.HCM. Người hâm mộ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm và tham gia nhiều hoạt động giao lưu…

 

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chào đón chào sự kiện World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi vào mùa hè tới. Chiếc cúp vàng FIFA sẽ được diễu hành qua 86 quốc gia, trước World Cup 2006 cúp vàng FIFA cũng đã từng xuất hiện tại Việt Nam.  

Khán giả Việt Nam sẽ được tận mắt nhìn ngắm cúp vàng FIFa

 

Thông tin từ BTC cho biết, cúp vàng FIFA World Cup sẽ lưu lại Việt Nam từ ngày 18 đến 20/1 với nhiều hoạt động giao lưu sôi nổi. Đáng chú ý nhất là ngày hội bóng đá dành riêng cho người hâm mộ diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM) ngày 20/1. 

 

Trong thời gian cúp vàng FIFA đến Việt Nam, tiền đạo Phan Thanh Bình (ĐT Long An) và tiền vệ Philani (B. Bình Dương) đã được lựa chọn làm đại sứ thiện chí. Philani, Thanh Bình dự kiến sẽ góp mặt trong tất cả những buổi giao lưu với khán giả. 

 

FIFA World Cup là biểu tượng vinh quang nhất tại các kỳ World Cup, từng in dấu tay và những nụ hôn chiến thắng của nhiều huyền thoại. Chiếc cúp cao 36 cm, làm từ vàng khối 18 carat và cân nặng 6.175 gram. 

 

Hoàng Hoa

Dân Trí điện tử