Cúp TPHCM-LG 2005: U23 Việt Nam được ưu tiên trong đăng ký cầu thủ

Theo Điều lệ giải bóng đá Cúp TPHCM-LG 2005, ĐT U23 Việt Nam được ưu tiên đăng ký 25 cầu thủ tham dự giải.

Theo Điều lệ giải bóng đá Cúp TPHCM-LG 2005, ĐT U23 Việt Nam được ưu tiên đăng ký 25 cầu thủ tham dự giải. Giải sẽ diễn ra từ ngày 20/09 đến 24/09/2005 tại SVĐ Thống Nhất – TPHCM, với sự tham dự của 4 đội là: đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Bulgaria, U21 Syria và đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

ĐT U23 Việt Nam đoạt HCB tại giải LG Cup 2004

Ảnh: A Tuấn

Theo Quy định đăng ký danh sách thành viên các đội bóng tham dự giải, đội tuyển U23 Việt Nam được ưu tiên hơn so với các đội bóng khác khi được phép đăng ký danh sách sơ bộ 30 cầu thủ và 6 quan chức trong khi 3 đội còn lại chỉ được quyền đăng ký 24 thành viên trong đó có 6 quan chức và 18 cầu thủ.
Ngoài ra, BTC còn cho phép đội U23 Việt Namgút danh sách đăng ký từ 30 cầu thủ trong bản danh sách đăng ký sơ bộ xuống còn 25 cầu thủ trước trận đấu một ngày và được quyền đăng ký 20 cầu thủ từ danh sách 25 cầu thủ nói trên trước mỗi trận đấu.

BTC giải cũng quyết định 4 đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng trong một lượt tính điểm. Đội nào có số điểm cao nhất đội đó sẽ đoạt cúp vô địch. Trong trường hợp các đội có số điểm bằng nhau, sẽ xét đến các chỉ số phụ theo thứ tự như sau:

– Hiệu số của tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua
– Tổng số bàn thắng
– Kết quả trận đối kháng trực tiếp
– Đá luân lưu nếu hai đội còn ở trên sân
– Bốc thăm
So với năm ngoái, số tiền thưởng giành cho các đội đoạt giải cũng đã có bước tiến đáng kể. Theo đó, đội vô địch sẽ nhận được 40.000 USD (gấp đôi so với LG Cup 2004), đội hạng  Nhì được 20.000 USD và đội hạng Ba được 10.000 USD.
Ngoài ra BTC giải còn trao tặng thêm một số giải thưởng phụ khác như 15 triệu đồng cho đội bóng đoạt giải Fairplay, 5 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất và 5 triệu đồng cho Thủ môn xuất sắc nhất.
Tuy thiếu vắng các đội bóng kỳ phùng địch thủ trong khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, nhưng chất lượng giải đấu Cúp TPHCM-LG 2005 chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều với sự hiện diện của U23 Bulgaria, U21 Syria và đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc.
Đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc vô địch LG Cup 2004

Năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của HLV Tavares, đội tuyển U23 Việt Nam đã lọt vào đến Chung kết và cùng với đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc trình diễn một trận đấu hấp dẫn, sôi động và giàu kịch tính nhất giải . Trong trận Chung kết đó, bị gỡ hoà 4-4 một cách rất đáng tiếc vào  phút cuối thời gian chính thức, ĐT U23 Việt Nam đã để tuột Cup LG khi nhận thêm bàn thua ở hiệp phụ thứ hai. Sự hiện diện của đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc là một cơ hội rất tốt để ĐT U23 Việt Nam đòi lại món nợ này.

Dù vậy, nhìn vào thành phần các đội tham dự giải năm nay, rõ ràng nhiệm vụ của thầy trò HLV A.Riedl khó khăn hơn rất nhiều, bởi ngoài ĐKVĐ tuyển Sinh viên Hàn Quốc, hai đội còn lại là U23 Bulgaria và U21 Syria đều rất mạnh, trong đó theo kế hoạch, đội U21 Syria sẽ mang sang Việt Nam với lực lượng chủ yếu là cầu thủ đã tham dự giải U20 thế giới 2005 tại Hà Lan.
L`CH THI ĐẤU Cúp TPHCM – LG 2005
Ngày
Cặp đấu
Thứ Ba 
20/09
14h30
U21 Syria SV Hàn Quốc
16h25

Lễ khai mạc giải

16h45
ĐT Olympic VN – U23 Bulgaria
Thứ Năm

22/09
14h45
SV Hàn Quốc- U23 Bulgaria
16h45
ĐT Olympic VN – U21 Syria
Thứ Bảy

24/09
14h45
U23 Bulgaria- U21 Syria
16h45
ĐT Olympic VN– SV Hàn Quốc
18h45

Bế mạc giải

>> Điều lệ Cúp TPHCM – LG 2005 <<

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM