Cúp Hassanal Bolkiah 2014: ĐT U19 Việt Nam thắng ĐT U19 Indonesia 3-1

Chiều nay (13/8), ĐT U19 Việt Nam đã bước vào lượt trận đấu thứ ba tại bảng B trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế- Cúp Hassanal Bolkiah 2014. Sốc lại tinh thần sau thất bại trước U21 Malaysia, các học trò của HLV Guiilume Graechen đã xuất sắc đánh bại U19 Indonesia với tỷ số 3-1 để duy trì cơ hội trong cuộc cạnh tranh giành vé vào bán kết.

ĐT U19 Việt Nam đánh bại U19 Indonesia với tỷ số 3-1 (Ảnh: Zing.vn)

Đặt quyết tâm giành thắng lợi trước đối thủ nhiều duyên nợ U19 Indonesia, các học trò của HLV Guillume Graechen chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công đầy cởi mở. Việc xuất trận với đội hình quen thuộc đã giúp các pha phối hợp của ĐT U19 Việt Nam trở nên nhuần nhuyễn và sắc nét hơn hẳn. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, tiền vệ Xuân Trường đã lập công đưa ĐT U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 bằng cú sút phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Bóng đi đập vào một hậu vệ U19 Indonesia và đổi hướng làm bó tay thủ thành Mundiato.

Có bàn thắng giải toả tâm lý, ĐT U19 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đội bạn. Trong khi đó, đội bóng trẻ xứ vạn đảo cũng rất nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Họ tạo được một số pha sóng gió trước khung thành ĐT U19 Việt Nam, nhưng không chiến thắng được thủ thành Văn Trường  ở những tình huống dứt điểm cuối cùng.

Chơi áp sát, không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết, U19 Indonesia gây khá nhiều khó khăn đối với lối chơi của ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút 36, lưới của họ vẫn phải rung lên lần thứ hai khi Hồng Duy bất ngờ tung cú sút xa cực mạnh từ cự ly gần 25m, nhân đôi cách biệt cho ĐT U19 Việt Nam. Chưa dừng lại đó, đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Công Phương phối hợp đẹp mắt với đồng đội trước khi tung cú dứt điểm hạ thủ thành mới vào sân thay người Ravi, nâng tỷ số lên 3-0 cho ĐT U19 Việt Nam.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ ĐT U19 Việt Nam (Ảnh: Zing.vn)

Sang hiệp hai, U19 Indonesia nỗ lực đẩy cao nhịp độ và cố gắng tạo sức ép bên sân ĐT U19 Việt Nam. Tuy nhiên, các chân sút trẻ xứ vạn đảo đã không có nhiều cơ hội trước hàng phòng ngự chơi rất quyết tâm và tập trung của ĐT U19 Việt Nam. Phải đến phút 86, U19 Indonesia mới gỡ được 1 bàn danh dự sau cú sút chéo góc hiểm hóc của David Maulana. Ở phút bù giờ thứ ba, U19 Indonesia cũng có thêm một cơ hội để rút ngắn tỷ số, nhưng cú đánh đầu cận thành của một tiền đạo của họ đã không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Văn Trường. Tỷ số 3-1 nghiêng về U19 Việt Nam là kết quả chung cuộc của trận đấu.


Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam:

Văn Trường (GK), Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Long, Công Phượng (Thanh Tùng 87’), Tuấn Tài.

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM