Cúp bóng đá kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội

Nằm trong chương trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, sáng nay (20/11), Bộ Văn hoá – Thể thao và Du Lịch đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo Tổng cục TDTT và LĐBĐVN về việc tổ chức Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long.

20/11/2009 00:00:00

Nằm trong chương trình kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, sáng nay (20/11), Bộ Văn hoá – Thể thao và Du Lịch đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo Tổng cục TDTT và LĐBĐVN về việc tổ chức Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long.

 

Dự kiến, sẽ có 3 giải đấu, trong đó 1 giải tổ chức ở TP.HCM với 4 đội đối tượng là Olympic Việt Nam và 3 đội tuyển Olympic từ các quốc gia; một giải ở Đà Nẵng với sự tham dự của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và 3 CLB nước ngoài; một giải ở Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/9-2/10/2010 (đây cũng là sự kiện kết thúc 10 ngày diễn ra các hoạt động văn hoá thể thao, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long), thành phần tham dự gồm ĐTVN và 3 đội tuyển nước ngoài (dự kiến khách mời đến từ châu Á, Nam Mỹ, châu Âu).

 

Các giải nói trên đều có tên gọi chung là Cúp bóng đá kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long và chiếc Cúp Vô địch sẽ giống nhau. Điều đặc biệt nữa, BTC dự kiến mời một nhân vật huyền thoại của bóng đá thế giới đến dự và trao Cúp Vô địch.

 

Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì thành lập Ban chỉ đạo với sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh thành phố nơi diễn ra giải, các đơn vị liên quan của Bộ công an, Bộ Ngoại giao, Bộ giao thông vận tải và VFF. BTC giải sẽ gồm: Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch, Cục hợp tác quốc tế – Bộ VH, VFF…