Cửa vẫn mở cho Beckham ở tuyển Anh

Ngày 28-12, tiền vệ David Beckham đã có mặt tại AC Milan theo hợp đồng cho mượn từ Los Angeles Galaxy (LA Galaxy). Lập tức, anh lao vào tập luyện vì háo hức với lời hứa của HLV tuyển Anh Fabio Capello.

30/12/2009 00:00:00

Ngày 28-12, tiền vệ David Beckham đã có mặt tại AC Milan theo hợp đồng cho mượn từ Los Angeles Galaxy (LA Galaxy). Lập tức, anh lao vào tập luyện vì háo hức với lời hứa của HLV tuyển Anh Fabio Capello.

Đây là năm thứ hai liên tiếp tiền vệ 34 tuổi này được LA Galaxy cho AC Milan mượn khi Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) tạm ngưng. Thời gian Beckham khoác áo AC Milan là đến hết mùa giải năm nay (trước thềm VCK World Cup 2010). Phong độ của Beckham ở AC Milan sẽ là cơ sở để HLV Capello quyết định có gọi anh vào tuyển Anh dự VCK World Cup 2010 hay không.

Beckham (bìa trái) trên sân tập AC Milan ngày 28-12 – Ảnh: Reuters

Phong độ hiện tại của Beckham không phải tồi. Dù bị CĐV LA Galaxy chỉ trích nhiều sau khi trở về từ AC Milan, Beckham vẫn tỏa sáng khi giúp LA Galaxy giành ngôi vô địch miền Tây và á quân giải MLS Cup sau khi thua trên chấm 11m trước Real Salt Lake ở chung kết. Tuy nhiên do chất lượng của giải MLS chưa thể sánh với những giải VĐQG hàng đầu châu Âu nên chưa thẩm định được phong độ của Beckham.

HLV tuyển Anh Capello nói: “Tôi không bao giờ nhìn ngày tháng năm sinh trên hộ chiếu của cầu thủ khi tuyển chọn. Tôi rất thích Beckham bởi anh luôn thi đấu đầy nhiệt huyết. Tôi tin Beckham sẽ lại chơi tốt tại AC Milan. Anh là mẫu cầu thủ chơi bóng bằng cái đầu mà AC Milan đang rất cần để đi đến thành công. Nếu Beckham được ra sân thường xuyên và tìm lại phong độ, anh ấy sẽ dự VCK World Cup 2010”. Quả là đáng mừng khi cánh cửa trở lại tuyển Anh đã mở với Beckham.

Ở vị trí của Beckham, tuyển Anh đang có Aaron Lennon rất xuất sắc và gần như chắc chắn sẽ có mặt ở đội hình chính. Vì vậy Beckham sẽ tranh chấp cùng Theo Walcott, Shaun Wright-Phillips… ở suất dự bị.

Nếu phong độ ổn định, HLV Capello nhiều khả năng chọn Beckham bởi anh có kinh nghiệm và những đường chuyền có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Vì thế ngay khi vừa đặt chân đến Ý, Beckham đã ra sân tập cùng các đồng đội AC Milan. Nhiều khả năng Beckham được ra sân ngay trận đầu tiên trong năm 2010 của AC Milan (gặp Genoa) vào ngày 6-1 tại Giải vô địch Ý.

Thú vị là dưới màu áo AC Milan, Beckham có dịp gặp lại đội bóng cũ Manchester United (M.U) và HLV Alex Ferguson ở vòng knock-out đầu tiên tại Champions League. Theo HLV Capello, đó là tin xấu đối với M.U bởi Beckham có thể là mắt xích quan trọng giúp AC Milan giành chiến thắng.