CT HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi: “Chúng tôi vui mừng trước sự trưởng thành của các trọng tài trẻ"

Theo đánh giá của Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi, tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định về chuyên môn nhưng tựu chung lại, các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 và HNQG-Cúp Sino 2009 trong giai đoạn vừa qua đều đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, các trọng tài trẻ đã thể hiện rất tốt khả năng và bản lĩnh của mình.

20/05/2009 00:00:00

Giai đoạn 1 của mùa giải 2009 đã khép lại và một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất vẫn là công tác trọng tài. Theo đánh giá của Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi, tuy vẫn còn một số hạn chế nhất định về chuyên môn nhưng tựu chung lại, các trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 và HNQG-Cúp Sino 2009 trong giai đoạn vừa qua đều đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, các trọng tài trẻ đã thể hiện rất tốt khả năng và cho thấy sự trưởng thành đáng khen ngợi.

Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi

 

PV– Ông đánh giá như thế nào về công tác trọng tài trong nửa mùa bóng vừa qua?

Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi: Về cơ bản, các trọng tài và trợ lý trọng tài đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tất nhiên vẫn còn những thiếu sót như một số lỗi báo việt vị không chính xác, lỗi trong nhận định tình huống do vị trí quan sát không tốt và một số trọng tài còn chưa kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi bạo lực sân cỏ. Những điểm hạn chế này sẽ được HĐTTQG họp rút kinh nghiệm trong đợt tập huấn giữa mùa giải sắp tới.

 

– Sai sót của trọng tài trong bóng đá là điều khó tránh khỏi, nhưng về phía HĐTTQG đã có biện pháp gì để hạn chế tối đa điều này?

+ Trước mắt, HĐTTQG sẽ triển khai khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các trọng tài. Khóa học này diễn ra từ 30/5 đến 2/6 tới tại TPHCM với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia FIFA. Ngày 3/6, chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn tăng cường về phương pháp trọng tài và họp rút kinh nghiệm thông qua băng ghi hình các tình huống sai sót mà trọng tài đã mắc phải trong giai đoạn lượt đi vừa qua. Chúng tôi chỉ cố gắng giúp các anh em trọng tài giảm thiểu những sai sót khi làm nhiệm vụ trên sân cỏ chứ không thể đảm bảo chắc chắn 100% rằng trọng tài sẽ không có sai sót trong các trận đấu. Như các bạn cũng đã biết, ngay ở World Cup hay Cúp châu Âu, các trọng tài giỏi của FIFA cũng không tránh khỏi những sai lầm bởi đơn giản họ là con người chứ không phải là cỗ máy. Đó là một phần của bóng đá và chúng ta phải biết chấp nhận miễn sao những sai lầm ấy không xuất phát từ một cái tâm không trong sáng.

 

Về lâu dài, để nâng cao chất lượng trọng tài, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức thường xuyên những lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các khóa đào tạo với sự giảng dạy của các chuyên gia FIFA, AFC. Đồng thời cử các trọng tài trẻ có khả năng của Việt Nam tham dự các khóa đào tạo trọng tài tài năng của FIFA và AFC. Ngoài ra, HĐTTQG cũng tiếp tục triển khai chương trình mở lớp đào tạo trọng tài sơ cấp 2 năm/lần nhằm tạo nguồn trọng tài cho tương lai.

 

– Có nhiều ý kiến cho rằng trình độ các trọng tài hiện nay chưa theo kịp với tốc độ phát triển của bóng đá Việt Nam. Tại giai đoạn 1 vừa qua, nhiều đội bóng vẫn than phiền về những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Ông nghĩ sao về điều này?

+ Thực tế, sau cơn bão tiêu cực, lực lượng trọng tài quốc gia hiện nay vẫn còn mỏng, yếu và cần có thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của lớp trọng tài trẻ như Trần Công Trọng, Võ Quang Vinh, Nguyễn Văn Quyết…tại giải VĐQG, hoặc Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Văn Đông… tại giải HNQG. Họ đã thể hiện là những trọng tài rất có triển vọng trong tương lai và xứng đáng đứng trong hàng ngũ kế thừa cho những trọng tài đã lớn tuổi đang chuẩn bị giã từ sự nghiệp.

 

Còn về việc các đội bóng than phiền về quyết định của trọng tài theo tôi là xuất phát từ lỗi nhận định của trọng tài mà thôi chứ không phải vì trọng tài cố tình thổi sai, gây bất lợi cho đội bóng. Ở đây, tôi cũng muốn nói rằng, các trọng tài nhiều khi phải chịu đựng sức ép rất lớn không chỉ từ khán giả mà còn từ chính cầu thủ trên sân, từ HLV và từ Ban lãnh đạo các đội bóng, do đó dễ dẫn đến sự bất ổn định về tâm lý và từ đó kéo theo những xử lý không chính xác. Vì vậy, tôi mong rằng, các đội bóng nên tuân thủ đúng luật, lưu ý giáo dục tư tưởng đạo đức cho các cầu thủ và phổ biến kiến thức về luật bóng đá cho họ. Theo ý kiến của tôi, các cầu thủ phản ứng trọng tài thường là do nhận thức về luật còn hạn chế, vì vậy, nếu được trang bị tốt kiến thức về luật, họ sẽ có cách cư xử đúng đắn hơn.

 

– Xin cảm ơn ông.