Consadole Sapporo mừng vì Công Vinh

Sau khi chứng kiến phong độ của Công Vinh trong ít phút ngắn ngủi cuối trận gặp Ehime, lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng Keiichi Zaizen và đặc biệt là các cổ động viên CLB Consadole Sapporo tỏ ra rất hài lòng.

Công Vinh (19) lên báo Nhật Bản

Vài giờ sau khi trận đấu giữa Consadole Sapporo và Ehime chiều 21/8 kết thúc, trên trang chủ của CLB đã có đoạn thông báo bằng tiếng Việt giới thiệu về màn ra mắt thuyết phục của tiền đạo Lê Công Vinh. “Cầu thủ Lê Công Vinh lần đầu được ra sân ở giải J-League 2. Ở phút 85, Lê Công Vinh vào sân thay cho Uchimura.

Đây là một thời khắc quan trọng đối với Lê Công Vinh, cầu thủ Việt Nam đầu tiên có mặt ở giải J-League. Phút 88 của hiệp 2, từ quả đá phạt góc ở cánh trái, trước khung thành của đối phương, Công Vinh đã thực hiện đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo Felie đánh đầu ấn định chiến thắng cho Consadole Sapporo.

Đường kiến tạo đẹp mắt của Vinh đã làm nên màn trình diễn thật sự tuyệt vời của trận đấu. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0, phần thắng tất nhiên thuộc về Consadole Sapporo. Chúng ta hãy cùng mong chờ bàn thắng đầu tiên của Lê Công Vinh”.

Trên facebook của Consadole Sapporo, CĐV Takashi Suzuki thậm chí còn gọi Công Vinh là “siêu sao đến từ Việt Nam”. CĐV này cũng hy vọng tiền đạo mang áo số 19 sẽ sớm ghi được nhiều bàn thắng cho đội bóng.

Với một tiền đạo dự bị thì việc để lại dấu ấn ngay trong lần đầu tiên được vào sân dù chỉ thi đấu trong một thời gian ngắn có thể coi là một thành công đối với Công Vinh. Tuy nhiên, Công Vinh chắc chắn sẽ còn phải tiếp tục cạnh tranh vị trí quyết liệt bởi lẽ hàng tấn công của Consadole Sapporo hiện nay đang khá chật chội.

Ngay cả Felipe Almeida, người đánh đầu ghi bàn sau khi nhận đường chuyền của Công Vinh trong trận đấu vừa qua cũng chỉ là một quân bài dự bị chiến lược của HLV Keiichi Zaizen . Theo dõi những trận đấu gần đây của Consadole Sapporo, có thể thấy HLV Keiichi Zaizen ưu tiên sử dụng bộ đôi tiền đạo Maeda và Uchimura, những người đã ghi được 13 bàn thắng cho CLB.

Vào 16h00 ngày 25/8, Công Vinh và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của đối thủ Mito Hollyhock.

Không chỉ có CLB Sapporo Consadole phấn khởi về màn ra mắt ấn tượng của Công Vinh mà báo chí Nhật Bản cũng dành khá nhiều lời ngợi khen cho tiền đạo đến từ Việt Nam. Các CĐV Nhật Bản theo dõi trận đấu giữa Consadole Sapporo và Ehime đều đánh giá rất cao những gì mà Công Vinh thể hiện.

Thậm chí, có tờ báo điện tử của Nhật Bản còn đăng nguyên một loạt tấm ảnh của Công Vinh, từ lúc tiền đạo này chuẩn bị vào sân thay người cho tới lúc Công Vinh thực hiện cú đá phạt góc để Felie ghi bàn kèm theo những chú thích hết sức chi tiết. Có thể nói sự kiện cầu thủ Việt Nam đầu tiên đến thi đấu ở J-League 2 là chủ đề rất được báo chí Nhật Bản quan tâm, bất chấp khoảng cách rất lớn về trình độ giữa 2 nền bóng đá.

Đáng chú ý là Ehime chính là CLB từng nỗ lực đưa Công Vinh đến Nhật Bản cách đây 6 năm, nhưng đến phút chót Ehime đã đổi ý vì cho rằng hạn chế về thể hình sẽ khiến tiền đạo này khó lòng trụ lại J-League 2. Và trận đấu đầu tiên của Công Vinh ở J-League 2 trong màu áo Consadole Sapporo lại là gặp Ehime, và Công Vinh chính là người thực hiện đường chuyền để Felie ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà.

Thông tin từ báo chí Nhật Bản cho biết CLB Consadole Sapporo đã bắt đầu gặt hái lợi nhuận kinh tế nhờ sự có mặt của Công Vinh trong đội hình. Được biết, CLB Consadole Sapporo đã ký được một số hợp đồng tài trợ có giá trị liên quan tới Công Vinh, và theo báo chí Nhật Bản, đây là điều đã được đội bóng này lên kế hoạch từ trước.

Nguồn: TT&VH