Công Vinh tiếp tục gây ấn tượng với HLV Mota

Ở trận đấu giao hữu với CLB Padroense hôm qua, tiền đạo người Việt đã “nổ súng” góp công vào chiến thắng ấn tượng của Leixoes.

Ở trận đấu giao hữu với CLB Padroense hôm qua, tiền đạo người Việt đã “nổ súng” góp công vào chiến thắng ấn tượng của Leixoes.

 

Không ai ngạc nhiên khi Leixoes vùi dập đối thủ Padroense đến 9-0 trong trận đấu này bởi đẳng cấp giữa một đội nghiệp dư và một CLB đang ở giải VĐQG là quá cách biệt.Điều các fan Leixoes và HLV Jose Mota quan tâm trong trận giao hữu này là những màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là ở hàng công, tuyến CLB này gặp nhiều khó khăn những trận vừa qua do một vài cầu thủ chủ lực bị chấn thương và treo giò.

 

HLV Leixoes quyết định bố trí hai đội hình khác nhau trong mỗi hiệp đấu. Đáng chú ý là Công Vinh được ông thầy người Bồ Đào Nha tin tưởng ở đội hình xuất phát, anh được chơi cặp cùng tiền đạo chủ lực Pouga. Hai tiền đạo này tỏ ra khá hiểu nhau và đều đã lập công trong hiệp 1 trận đấu.

 

Dù ghi được một bàn thắng nhưng Công Vinh cũng không nên chủ quan bởi những tiền đạo cạnh tranh với anh như Faioli, Ze Manel hay Tiago Cintra đều đã lập công trong hiệp 2 trận đấu này.

 

Tiền đạo xứ Nghệ vừa có màn các khán giả Bồ Đào Nha ở vòng 7 Liga Sagres. Công Vinh đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận Leixoes thắng Leiria 3-2.

 

Đội hình ra sân hiệp 1 của Leixoes:

Fonseca; Laranjeiro, Nuno Silva, Tucker, Nelson; Wenio, Bruno Gallo, Caue, Fabio Espinho; Pouga, Lê Công Vinh

 

Đội hình ra sân hiệp 2 của Leixoes:

Berger, Sony, Joel, Trombetta, Benitez; Ruben, Braga, Leo; Ze Manel, Tiago Cintra, Faioli. 

Bàn thắng: Công Vinh, Pouga, Ze Manel, Faioli (2 bàn), Tiago Cintra (2 bàn), Leo, Daniel (đá phản)


 

Nguồn: Theo Đất Việt