Công Vinh, Đào Thị Miện, HLV Vương Tiến Dũng xuất sắc nhất

Cuộc bầu chọn HLV, cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm 2006 do Báo Bóng đá và Công ty EMOBI tổ chức vừa kết thúc với các danh hiệu thuộc về Lê Công Vinh, Đào Thị Miện và HLV Vương Tiến Dũng.

12/02/2007 00:00:00

Cuộc bầu chọn HLV, cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm 2006 do Báo Bóng đá và Công ty EMOBI tổ chức vừa kết thúc với các danh hiệu thuộc về Lê Công Vinh, Đào Thị Miện và HLV Vương Tiến Dũng.

Đây là lần đầu tiên Báo Bóng đá và Công ty EMOBI tổ chức cuộc bầu chọn các gương mặt tiêu biểu của bóng đá Việt Nam trong năm dựa trên tiêu chí đánh giá của khán giả (bằng cách gửi tin nhắn qua tổng đài 8278).

Cuộc bầu chọn kéo dài qua 2 giai đoạn (từ 10/12/2006 đến 10/2/2007), được coi là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực cổ vũ cho bóng đá Việt Nam đi lên sau một khoảng thời gian khó khăn.

Các danh hiệu hầu như chỉ được xác định vào những thời điểm cuối cùng do ở phần thi “chung kết”, sự chênh lệch về tỷ lệ phiếu ủng hộ các ứng viên rất sát sao.

Đáng chú ý nhất là cuộc “chạy đua” danh hiệu HLV xuất sắc nhất. ~ vòng 1, HLV Lê Thuỵ Hải chiếm ưu thế, nhưng đúng vào giai đoạn nước rút, “đối thủ” Vương Tiến Dũng đã “lội dòng nước ngược” để về đích đầu tiên với 45.609 điểm.

HLV Vương Tiến Dũng

Đạt được 43.503 điểm, nhà cầm quân cựu trào Lê Thuỵ Hải xếp thứ nhì, còn người dẫn dắt TMN.CSG – HLV trẻ Đặng Trần Chỉnh về thứ ba (40.163 điểm).

Danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất cũng chỉ được công bố sau một cuộc rượt đuổi quyết liệt. Cuối cùng, người vượt lên ở thời điểm then chốt là Đào Thị Miện với số điểm 36.915. Xếp sau Miện là 2 gương mặt hết sức quen thuộc của ĐTQG nữ: Đoàn Thị Kim Chi (32.518 điểm) và Văn Thị Thanh (29.139 điểm).

Đào Thị Miện

Trong khi đó, ở cuộc bầu chọn cầu thủ nam, Lê Công Vinh đoạt giải không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Ngay từ vòng 1, cầu thủ SLNA này đã bứt hẳn lên nhờ sự nỗ lực của anh trong suốt mùa bóng 2006.

Lê Công Vinh

Đến vòng chung kết, sự ủng hộ Công Vinh có phần hơi chùng xuống – có lẽ do tác động của việc anh thi đấu không thật nổi bật tại AFF Cup. Tuy nhiên, lợi thế vẫn được duy trì đến phút cuối (Vinh đạt 95.639 điểm).

Một điều thú vị là cuộc cạnh tranh vị trí thứ nhì lại diễn ra rất hấp dẫn. Tấn Tài đứng trên Huy Hoàng ở “vòng loại”, nhưng khi vào “chung kết”, tiền vệ Khánh Hoà chỉ cán đích thứ ba (76.958 điểm), còn trung vệ SLNA đạt 87.0101 điểm.

Cùng với việc chọn ra các danh hiệu HLV, cầu thủ xuất sắc, những khán giả đoạt giải thưởng của chương trình cũng đã được xác định. Tiêu chí đoạt giải thưởng của khán giả là bầu chọn đúng danh hiệu xuất sắc, đồng thời dự đoán đúng số người có cùng ý kiến (sắp xếp các danh hiệu theo đúng thứ tự). Có tổng số 32.286 lượt tin nhắn bầu chọn trong giai đoạn 2.

Giải nhất của khán giả bầu chọn đúng danh hiệu HLV thuộc về anh Tằng Tử Quốc (0978069383) ở Nghĩa Thương – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi. 2 giải khuyến khích thuộc về Nguyễn Đại Thắng (0903229601) ở Lán Bè – Lê Chân – Hải Phòng và chủ nhân của số thuê bao 0945385298.

Giải nhất của khán giả bầu chọn đúng danh hiệu cầu thủ nam thuộc về anh Vũ Ngọc Dưỡng (0914513482), hiện đang công tác tại Công ty SIMCO (Tổng Công ty Sông Đà). 2 giải khuyến khích thuộc về Lê Quốc Đạt (0904132569) – Ngân hàng thương mại cổ phần Toàn cầu (Hà Nội) và chủ nhân của số thuê bao 0987042474.

Giải nhất của khán giả bầu chọn đúng danh hiệu cầu thủ nữ thuộc về anh Nguyễn Văn Hùng (0914862825) ở Thạch Đình – Thạch Hà – Hà Tĩnh. 2 giải khuyến khích thuộc về Nguyễn Văn Tài (0913397464) ở Xuân Khanh – Sơn Tây và chủ nhân của số thuê bao 0977244364.

Vài nét về chủ nhân các danh hiệu

– HLV Vương Tiến Dũng: CLB đang dẫn dắt: HP.HN, thành tích: VĐQG 1998 (Thể Công), Cúp QG 2006 (HP.HN)

– Cầu thủ Lê Công Vinh: sinh ngày 10/12/1985, CLB đang thi đấu: SLNA, thành tích năm 2006: cầu thủ xuất sắc nhất V-League, vô địch Cúp Thủ đô, á quân Agribank Cup, hạng ba BV Cup…

– Cầu thủ Đào Thị Miện: sinh ngày 17/7/1981, 1m60, 52kg, quê quán: Hải Dương, CLB đang thi đấu: Hà Tây, thành tích: HCV SEA Games 2003, 2005, Quả bóng Đồng 2005, VĐQG nữ 2006

Theo VNN