“Công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ đang đi đúng định hướng”.

Đó là lời khẳng định của Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Lễ công bố giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia-Cúp Sơn Kova 2011.

21/12/2010 00:00:00

Đó là lời khẳng định của Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Lễ công bố giải bóng đá lứa tuổi 19 Quốc gia-Cúp Sơn Kova 2011.

 Ông đánh giá như thế nào về chất lượng bóng đá trẻ Việt Nam?

+ Trong những năm qua, công tác đào tạo bóng đá trẻ ngày càng có chất lượng, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Ở cấp độ quản lý, Liên đoàn bóng đá Việt Nam luôn tập trung đầu tư cho hệ thống thi đấu bóng đá trẻ quốc gia, từ lứa tuổi 15 cho đến 21, đồng thời tạo mọi điều kiện cho các CLB tham gia và lựa chọn các cầu thủ thi đấu đỉnh cao. Ngay tại V-League từ mùa giải tới, LĐBĐVN cũng yêu cầu các CLB phải đăng ký cầu thủ tập sự, với mong muốn quá trình tham gia thi đấu đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm thi đấu và vững vàng hơn khi lên đội tuyển.

Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn

– LĐBĐVN có giải pháp gì đối với tình trạng gian lận tuổi tại các giải đấu trẻ?

+ Trước hết, CLB phải nhận thức rõ mọi mặt trước khi tham dự mỗi giải đấu. Trước cái lợi trước mắt và cái lợi sau này mỗi CLB đều phải có sự cân nhắc. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện mang tính tiêu cực trên đồng thời phối hợp với Ban kỷ luật thường xuyên đối chiếu các hồ sơ cầu thủ tham gia thi đấu nhằm hạn chế tối đa tình trạng này.

– Có ý kiến cho rằng công tác đào tạo trẻ tại các CLB yếu kém đã ảnh hưởng đến chất lượng các đội tuyển trẻ ở tuyến trên? Theo ông đâu là bản chất của vấn đề?

+ Bên cạnh công tác đào tạo, tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ sát tích lũy kinh nghiệm, chúng ta phải đẩy mạnh công tác đào tạo người thầy (tức các HLV bóng đá tại cơ sở). Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã nhận thức được vấn đề trên và đang tiếp tục phát triển kế hoạch đào tạo tập huấn cho các HLV bóng đá ở địa phương. Hi vọng trong thời gian tới hệ thống đào tạo bóng đá trẻ sẽ xuyên suốt và tạo được sự thống nhất giữa các CLB với nhau, giữa các địa phương và Liên đoàn quốc gia.

– Thưa ông, hiện tại công tác đào tạo bóng đá trẻ đã gặt hái những thành quả gì nổi bật?

+ Trong những năm vừa qua, cùng với việc tuyển lựa lực lượng trẻ bổ sung vào thành phần các đội tuyển quốc gia ở nhiều cấp độ khác nhau, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và lộ trình phát triển bóng đá trẻ trong những năm tiếp theo. Với sự hoàn thiện về cơ sở, vật chất của Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, các vận động viên ưu tú ở các lứa tuổi đã được sàng lọc, chọn lựa lên cấp đội tuyển. Năm 2010, Việt Nam là liên đoàn bóng đá duy nhất tại Châu Á có 4 đội tuyển trẻ lọt vào VCK bóng đá Châu Á. Đây là thành tích đáng biểu dương của các đội tuyển bóng đá trẻ qua đó khẳng định công tác đào tạo trẻ đã được nâng cao thêm một bước. Tuy nhiên, để công tác đào tạo trẻ ngày càng phát huy thế mạnh của mình đồng thời làm nòng cốt cho quá trình tuyển lựa vận động viên vào đội tuyển U23 và ĐTQG, chúng ta vẫn cần nhiều thời gian để hoàn thiện hệ thống đào tạo bóng đá trẻ để tạo nên sự phát triển bền vững cho nền bóng đá nước nhà. Xét mọi mặt, có thể nói công tác đào tạo bóng đá trẻ đang đi đúng định hướng và lộ trình để ra.

– Xin chân thành cảm ơn ông. Chúc Liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn thành các kế hoạch trong năm tới đặc biệt tiếp tục hoàn thiện công tác đào tạo bóng đá trẻ.